1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Trao gần 120 triệu đồng đến người đàn ông chăm vợ tai biến, con bệnh hiểm

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Đại diện báo Dân trí tại Cần Thơ vừa trao gần 120 triệu đồng đến gia đình anh Võ Văn Kha (43 tuổi, ngụ xã Quới Điền, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre).

Đây là số tiền các tấm lòng hảo tâm giúp đỡ gia đình anh Kha thông qua chương trình Nhân ái của Báo Dân trí.

Gia đình Anh Võ Văn Kha (ấp Quý Thạnh, xã Quới Điền, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre) là hoàn cảnh đã được báo điện tử Dân trí phản ánh trong bài viết: "Cơ cực người chồng chăm vợ tai biến, con bệnh hiểm, anh chị vợ tâm thần".

Trao gần 120  triệu đồng đến người đàn ông chăm vợ tai biến, con bệnh hiểm - 1

Đại diện báo Dân trí trao số tiền gần 120 triệu đồng trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương (Ảnh: Nguyễn Cường).

Anh Kha cho biết, kể từ sau khi hoàn cảnh của mình được báo Dân trí đăng tải, nhiều bạn đọc Dân trí cả trong nước và hải ngoại đã liên hệ trực tiếp để giúp đỡ gia đình anh khoản tiền lớn cả tiền Việt và ngoại tệ, nhờ đó mà anh đã trả được nợ trước đây, có tiền thuốc thang cho vợ con cũng như có tiền trang trải cuộc sống trong thời gian qua.

"Thời gian qua nhờ có mạnh thường quân hỗ trợ mà tôi đã trả được hết nợ cũng như có tiền trang trải cuộc sống. Với số tiền gần 120 triệu đồng được bạn đọc Dân trí hỗ trợ trong lần này, tôi sẽ trích một phần sửa lại căn nhà, phần còn lại sẽ để làm vốn làm ăn.

Trao gần 120  triệu đồng đến người đàn ông chăm vợ tai biến, con bệnh hiểm - 2

Vợ anh Kha đang bị bệnh nặng không tiền chữa trị (Ảnh: Nguyễn Cường).

Nhờ sự giúp đỡ to lớn của bạn đọc Dân trí mà gia đình tôi đã vượt qua được khó khăn hiện tại, tương lai cũng được đảm bảo hơn. Không biết nói gì hơn, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả mọi người", anh Kha nói.

Tại buổi trao tiền, ông Phan Duy Lê - Phó chủ tịch UBND xã Qưới Điền cho biết, giai đoạn vừa qua do gia đình anh Kha gặp khó khăn nên chính quyền xã đã kêu gọi hỗ trợ. Hiện sức khỏe của vợ anh Kha đã dần ổn định, gia đình cơ bản đã vượt qua khó khăn trước mắt.

"Thay mặt địa phương, tôi xin chân thành cảm ơn bạn đọc Dân trí đã chung tay giúp đỡ, chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Xin chúc mọi người sang năm mới nhiều sức khỏe, bình an và thành công trong công việc để có điều kiện giúp đỡ cho nhiều hoàn cảnh khác nữa", ông Lê nói.

Trao gần 120  triệu đồng đến người đàn ông chăm vợ tai biến, con bệnh hiểm - 3

3 cha con anh Kha trong căn nhà dột nát (Ảnh: Nguyễn Cường).

Thay mặt Hội Chữ thập đỏ huyện Thạnh Phú, bà Lê Thị Cẩm Tú - Chủ tịch Hội cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các tấm lòng hảo tâm đã giúp đỡ gia đình anh Kha và mong muốn những sự giúp đỡ to lớn sẽ được san sẻ cho những hoàn cảnh khó khăn khác.

Như Dân trí đã thông tin, vợ anh Kha là Chị Lê Thị Ni (41 tuổi) bị tiểu đường bẩm sinh, hiện đang chống chọi với căn bệnh suy thận giai đoạn cuối. Điều trị tiểu đường lâu năm khiến chị Ni bị biến chứng sang tim mạch.

Con trai anh Kha là Võ Nhật Duy (16 tuổi) cũng bị di truyền bệnh tiểu đường từ mẹ, mỗi tháng tốn 2,4 triệu đồng tiền thuốc. Con gái nhỏ của anh Kha là bé Võ Thị Kim Huỳnh (6 tuổi) cũng bị bệnh phổi bẩm sinh, sức khỏe yếu.

Chưa dừng lại ở đó, anh Kha còn phải chăm anh trai và chị gái của vợ bị bệnh ngớ ngẩn nên cuộc sống bao năm qua rơi vào bí bách túng quẫn.