1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Trao 75 suất học bổng Nguyễn Trường Tộ đến sinh viên 6 trường đại học

(Dân trí) - Từ ngày 18/1 đến ngày 2/3, 75 suất học bổng Nguyễn Trường Tộ thuộc Quỹ Văn hóa - Giáo dục - Y tế Việt Nam - VnHelp tài trợ qua Quỹ Khuyến học Việt Nam đã được trao đến 75 em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc 6 trường đại học khu vực Hà Nội với mỗi suất trị giá 250 USD.

* Ngày 18/1, Đại tá Nguyễn Văn Bằng, Ủy viên Thường trực, Chánh Văn phòng Quỹ Khuyến học Việt Nam đã tham dự và trao tặng 15 suất học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2016-2017 đến 15 em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc trường Đại học Thủ đô Hà Nội, với trị giá mỗi suất 250 USD (tương đương 5.634.000 đồng)..


Đại tá Nguyễn Văn Bằng, UV Thường trực Hội đồng Quản lý Quỹ Khuyến học Việt Nam trao 15 suất học bổng Nguyễn Trường Tộ đến các em sinh Đại học Thủ đô Hà Nội

Đại tá Nguyễn Văn Bằng, UV Thường trực Hội đồng Quản lý Quỹ Khuyến học Việt Nam trao 15 suất học bổng Nguyễn Trường Tộ đến các em sinh Đại học Thủ đô Hà Nội

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Nguyễn Văn Bằng mong muốn các em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn sẽ sử dụng thật tốt nguồn học bổng này để trang trải cho việc học tập và cuộc sống, tiếp tục phấn đấu học tốt trở thành người có ích cho xã hội trong tương lai.

Đại diện cho các bạn sinh viên được nhận học bổng, em Nguyễn Thị Dung, chuyên ngành sư phạm đã gửi lời cảm ơn đến Quỹ Văn hóa Giáo dục Y tế - VnHelp và Quỹ Khuyến học Việt Nam đã dành tặng các suất học bổng quý giá để giúp các em vươn lên trong học tập, đồng thời khẳng định sẽ luôn gắng phấn đấu học tập tốt, xứng đáng với tấm lòng mà các nhà hảo tâm dành cho.

Ngày 15/02/2017, Quỹ Khuyến học Việt Nam, Hội Thiện nguyện VNHelp đã phối hợp với trường ĐHSP Hà Nội 2 tổ chức Lễ trao học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2016 - 2017 cho 10 sinh viên các khoa Công nghệ thông tin, Hoá học, Toán, Sinh-KTNN, Vật lý có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt.

Đến dự buổi lễ có: NGƯT.GS. TS Nguyễn Thị Doan - nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; Bà Phạm Thị Hòe - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TW, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Khuyến học Việt Nam; Ông Nguyễn Đức Tẩm - nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Khuyến học Tỉnh Vĩnh Phúc; PGS.TS. Nguyễn Quang Huy, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách trường cùng đại diện Ban Giám hiệu, Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, BCH Đoàn Thanh niên, BCH Hội Sinh viên, Lãnh đạo các đơn vị, các sinh viên được nhận học bổng và hơn 400 sinh viên đến từ các khoa trong trường.


NGƯT.GS.TS. Nguyễn Thị Doan - Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam phát biểu tại lễ trao học bổng

NGƯT.GS.TS. Nguyễn Thị Doan - Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam phát biểu tại lễ trao học bổng

Phát biểu tại buổi lễ, NGƯT.GS.TS. Nguyễn Thị Doan - Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam đã ghi nhận và chúc mừng những thành quả nhà trường đạt được trong những năm vừa qua, đồng thời thể hiện mong muốn viên chức, giảng viên, sinh viên không ngừng học tập nâng cao trình độ, tri thức, nghiệp vụ và nhất là ngoại ngữ, tin học để đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay. Giáo sư khuyến nghị nhà trường nên thành lập Ban Khuyến học để tạo điều kiện cho viên chức, giảng viên, sinh viên có cơ hội học tập và bồi dưỡng thường xuyên.

Trao 75 suất học bổng Nguyễn Trường Tộ đến sinh viên 6 trường đại học - 3

GS.TS Nguyễn Thị Doan và PGS.TS Nguyễn Quang Huy trao học bổng và tặng hoa chúc mừng sinh viên

GS.TS Nguyễn Thị Doan và PGS.TS Nguyễn Quang Huy trao học bổng và tặng hoa chúc mừng sinh viên

Thay mặt thầy và trò Trường ĐHSP Hà Nội 2, PGS.TS. Nguyễn Quang Huy, Phó Hiệu trưởng phụ trách trường đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Quỹ Khuyến học Việt Nam, Tổ chức Thiện nguyện VNHelp California và các thành viên trong đoàn trao học bổng, hy vọng rằng các sinh viên sẽ không ngừng học tập, tiến bộ từng ngày để thể hiện lòng tri ân tới các thầy cô giáo, Quỹ Khuyến học Việt Nam và Hội thiện nguyện VNHelp California đã quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ các em trong lúc khó khăn.

Học bổng Nguyễn Trường Tộ là một trong những chương trình trợ giúp giáo dục của Hội thiện nguyện VNHelp (Hoa Kỳ) dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng trong cả nước và được tổ chức trao hằng năm. Trong năm học 2016-2017, Trường ĐHSP Hà Nội 2 đã có 10 sinh viên vinh dự được nhận học bổng này, mỗi suất 250 USD (5.643.000đ/suất).

* Trước đó, ngày 14 tháng 02 năm 2017, Trường Đại học Hà Nội đã tổ chức Lễ trao học bổng Nguyễn Trường Tộ cho 10 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn biết vươn lên trong học tập thuộc các khoa Công nghệ Thông tin và Khoa Quản trị kinh doanh và Du lịch.

Trao 75 suất học bổng Nguyễn Trường Tộ đến sinh viên 6 trường đại học - 5

10 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của Trường đại học Hà Nội nhận học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2016-2017

10 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của Trường đại học Hà Nội nhận học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2016-2017

Đại diện Nhà trường, Phó Hiệu trưởng Phạm Ngọc Thạch đã gửi lời cảm ơn tới Quỹ Khuyến học Việt Nam và Quỹ Văn hóa - Giáo dục - Y tế California (VnHelp) – Hoa Kỳ đã dành các suất học bổng cho sinh viên Trường Đại học Hà Nội. Đây là những suất học bổng đầy ý nghĩa, động viên các bạn sinh viên vượt qua hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Phó Hiệu trưởng cũng nhắn nhủ các bạn sinh viên cố gắng nhiều hơn nữa trong học tập để không phụ lòng mong đợi của gia đình, thầy cô và Nhà trường cũng như của các nhà hảo tâm dành cho các em.

Từ năm 2011 đến nay, sinh viên Trường Đại học Hà Nội đã nhận được hơn 50 suất học bổng với tổng số tiền hơn 250 triệu đồng từ nguồn quỹ học bổng trên.

* Ngày 16/2, nhà báo Phạm Huy Hoàn, Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam, Tổng Biên tập báo điện tử Dân trí đã trao 10 suất học bổng Nguyễn Trường Tộ đến 10 sinh viên nghèo vượt khó trong học tập thuộc Học viện Quốc gia Hà Nội.

Tham dự buổi lễ có nhà báo Phạm Huy Hoàn, Tổng Biên tập báo Dân trí, Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam; PGS-TS Phạm Văn Cường, Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam; đại diện các phòng, ban chức năng; đại diện Ban Chủ nhiệm một số khoa và các sinh viên được nhận học bổng năm học 2015 – 2016.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Phạm Huy Hoàn gửi lời chúc mừng đến các em sinh viên được nhận học bổng lần này, đồng thời động viên các em tiếp tục vượt qua hoàn cảnh khó khăn để đạt thành tích học tập thật tốt, đặc biệt sử dụng học bổng thật hiệu quả để không phụ lòng các nhà tài trợ đã dành cho trong suốt các năm qua.


Nhà báo Phạm Huy Hoàn, Tổng Biên tập báo Dân trí, Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam trao học bổng Nguyễn Trường Tộ đến các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Nhà báo Phạm Huy Hoàn, Tổng Biên tập báo Dân trí, Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam trao học bổng Nguyễn Trường Tộ đến các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Đại diện nhà trường, PGS-TS Phạm Văn Cường, Phó Giám đốc Học viện Nông Nghiệp Việt Nam gửi lời cảm ơn tới Quỹ Khuyến học Việt Nam cũng như Quỹ VnHelp, Tổ chức Phật giáo Shinnyo-en trong nhiều năm qua đã quan tâm, hỗ trợ kịp thời những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn bằng phần học bổng có giá trị. Đây là những động viên lớn về mặt tinh thần để các em tiếp tục phấn đấu học tốt, trở thành những người có ích cho xã hội.


Em Nguyễn Thị Kim Oanh, sinh viên lớp K60 Công nghệ sinh học A, Khoa Công nghệ sinh học khẳng định học bổng Nguyễn Trường Tộ mà em nhận được sẽ là động lực để em học tập tốt, trở thành người có ích cho xã hội

Em Nguyễn Thị Kim Oanh, sinh viên lớp K60 Công nghệ sinh học A, Khoa Công nghệ sinh học khẳng định học bổng Nguyễn Trường Tộ mà em nhận được sẽ là động lực để em học tập tốt, trở thành người có ích cho xã hội

Thay mặt cho 25 sinh viên được nhận học bổng, em Nguyễn Thị Kim Oanh, sinh viên lớp K60 Công nghệ sinh học A, Khoa Công nghệ sinh học chia sẻ: “Em tin rằng, không chỉ đối với em và các bạn sinh viên ngồi đây, cũng như nhiều thế hệ sinh viên của Học viện luôn hiểu rằng, học bổng không chỉ là nguồn động viên to lớn về mặt vật chất, giúp chúng em trang trải những khó khăn trong cuộc sống mà còn là nguồn động viên về mặt tinh thần, là nguồn động lực lớn lao giúp chúng em ngày đêm chăm lo đèn sách, phấn đấu cho bước đường thành công trong sự nghiệp. Em xin hứa với Quỹ Khuyến học Việt Nam, với các tổ chức tài trợ và quý thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam sẽ luôn nỗ lực hết mình trong học tập và tu dưỡng để trở thành những người công dân có ích cho xã hội và tổ quốc mình”

* Ngày 28/2, nhà báo Phạm Huy Hoàn, Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam, Tổng Biên tập báo điện tử Dân trí tiếp tục trao 20 suất học bổng Nguyễn Trường Tộ đến 20 sinh viên nghèo vượt khó trong học tập thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tham dự buổi lễ trao học bổng Nguyễn Trường Tộ (do Quỹ Y tế Văn hóa Giáo dục Việt Nam – VNHelp tài trợ qua Quỹ Khuyến học Việt Nam) còn có PGS-TS Đinh Văn Hường, Trưởng phòng Công tác Chính trị sinh viên – Đại học Quốc gia Hà Nội, đại diện các phòng ban cùng các em sinh viên.


Nhà báo Phạm Huy, Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam, Tổng Biên tập báo Dân trí và bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phó Trưởng ban Chính trị - Công tác sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội trao học bổng Nguyễn Trường Tộ cho các em sinh viên

Nhà báo Phạm Huy, Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam, Tổng Biên tập báo Dân trí và bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phó Trưởng ban Chính trị - Công tác sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội trao học bổng Nguyễn Trường Tộ cho các em sinh viên

Trao 75 suất học bổng Nguyễn Trường Tộ đến sinh viên 6 trường đại học - 10

Tại buổi lễ, nhà báo Phạm Huy Hoàn, Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam, Tổng Biên tập báo Dân trí cho biết, đây là năm thứ 6 học bổng Nguyễn Trường Tộ được trao đến các em sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội, với mỗi suất có trị giá 250 USD (tương đương 5.634.000 đồng). "Tôi chúc mừng các em sinh viên đã được nhận học bổng Nguyễn Trường Tộ lần này và hi vọng đây là động lực để các em vượt qua hoàn cảnh khó khăn, tiếp tục đạt thành tích học tập thật tốt, trở thành người có ích cho xã hội sau khi tốt nghiệp ra trường", nhà báo Phạm Huy Hoàn chia sẻ.

Đại diện cho các bạn sinh viên được nhận học bổng, em Hà Thanh Hằng, sinh viên ngành Sư phạm Ngữ Văn, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết đây là năm thứ 2 liên tiếp em được nhận học bổng Nguyễn Trường Tộ. Học bổng này đã giúp em hoàn thành tốt năm học 2015-2016 với kết quả học lực Giỏi và rèn luyện xếp loại Xuất sắc, đồng thời em còn giành được giải Ba nghiên cứu khoa học cấp trường.


Em Hà Thanh Hằng, sinh viên ngành Sư phạm Ngữ văn, ĐH Quốc gia Hà Nội (bên phải) khẳng định học bổng Nguyễn Trường Tộ đã giúp em và các bạn có hoàn cảnh khó khăn khác nỗ lực vươn lên trong học tập đạt thành tích tốt để không phụ lòng các nhà hảo tâm dành cho

Em Hà Thanh Hằng, sinh viên ngành Sư phạm Ngữ văn, ĐH Quốc gia Hà Nội (bên phải) khẳng định học bổng Nguyễn Trường Tộ đã giúp em và các bạn có hoàn cảnh khó khăn khác nỗ lực vươn lên trong học tập đạt thành tích tốt để không phụ lòng các nhà hảo tâm dành cho

“Đối với những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn như chúng em, đây thật sự là một học bổng cao quý, để chúng em cần tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa, cố gắng phấn đấu để không phụ những tấm lòng mà mọi người đã dành cho”, Hà Thanh Hằng khẳng định.

* Chiều ngày 02/3/2017, Quỹ Khuyến học Việt Nam đã phối hợp với trường ĐHSP Hà Nội tổ chức Lễ trao học bổng Nguyễn Trường Tộ lần thứ 7, năm học 2016 - 2017 cho 10 em sinh viên của Trường có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt.

Tham dự buổi lễ có: PGS.TS Nguyễn Văn Trào, Phó Hiệu trưởng; ThS Nguyễn Nhật Tân, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Công tác Chính trị - Học sinh, sinh viên; ThS Nguyễn Thanh Xuân, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Minh Trường; TS Đặng Xuân Thọ, Chủ tịch Hội sinh viên Trường; đại diện lãnh đạo, cán bộ quản lý sinh viên các khoa có sinh viên được nhận học bổng và 10 sinh viên được nhận học bổng năm học 2016 - 2017.


Lãnh đạo Nhà trường cùng 10 em sinh viên được nhận học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2016 - 2017

Lãnh đạo Nhà trường cùng 10 em sinh viên được nhận học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2016 - 2017

Năm học 2016 - 2017, Quỹ trao 10 suất học bổng, mỗi suất có giá trị 250 USD (tương đương 5.634.000 đồng) cho 10 sinh viên trường ĐHSP Hà Nội.

Thay mặt lãnh đạo Nhà trường, PGS.TS Nguyễn Văn Trào đã phát biểu cảm ơn lãnh đạo Quỹ Khuyến học Việt Nam đã dành sự quan tâm đặc biệt cho sinh viên trường ĐHSP Hà Nội; sự quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi của lãnh đạo Quỹ Khuyến học Việt Nam đồng thời căn dặn, động viên các sinh viên được nhận học bổng cố gắng học tập tốt để trở thành những công dân có ích cho xã hội.


Sinh viên Phùng Thị Hạnh, năm thứ nhất (K66) ngành Sư phạm Toán học - trường ĐHSP Hà Nội phát biểu tại Lễ trao học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2016 - 2017.

Sinh viên Phùng Thị Hạnh, năm thứ nhất (K66) ngành Sư phạm Toán học - trường ĐHSP Hà Nội phát biểu tại Lễ trao học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2016 - 2017.

Đại diện cho các sinh viên được nhận học bổng năm học 2016 - 2017, em Nguyễn Thị Minh Thanh, sinh viên năm thứ tư (K63) khoa Ngữ văn - trường ĐHSP Hà Nội nói: "Em cũng như các bạn có mặt tại đây đều là những sinh viên nghèo, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Được nhận học bổng Nguyễn Trường Tộ, món quà có ý nghĩa to lớn cả về vật chất lẫn tinh thần, chúng em có thêm niềm tin trong học tập. Niềm hạnh phúc và vinh dự lớn lao mà chúng em có được hôm nay sẽ trở thành động lực mạnh mẽ cho chúng em tiếp tục nỗ lực và cố gắng trên con đường học tập phía trước".

Thế Nam