1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Trao 20 suất học bổng “Về Trường Sơn 2017” đến học sinh nghèo Thanh Hóa

(Dân trí) - Chiều ngày 11/10, báo Dân trí, Qũy Khuyến học Việt Nam phối hợp với Sở LĐTB&XH tỉnh Thanh Hóa đã trao 20 suất học bổng từ cuộc đua xe đạp “Về Trường Sơn 2017” đến các em sinh viên là con thương, bệnh binh, gia đình chính sách.

Cuộc đua xe đạp “Về Trường Sơn 2017, Cúp báo Quân đội nhân dân" do báo Quân đội nhân dân phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao; Liên đoàn xe đạp - mô tô thể thao Việt Nam và Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel tổ chức. Cuộc đua bắt đầu từ Hà Nội và kết thúc tại Quảng Trị với ý nghĩa thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tưởng nhớ tri ân những hy sinh, công lao to lớn của thế hệ cha anh trong cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với những ý nghĩa trên, báo Quân đội nhân dân phối hợp với Quỹ Khuyến học Việt Nam đã dành tặng 250 suất học bổng tặng các em học sinh, sinh viên là con liệt sỹ, con thương binh bệnh binh, gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi tại các địa phương nơi đoàn đi qua.

Thay mặt Ban tổ chức, ông Dương Văn Huệ, Phó GĐ Sở LĐTB&XH trao học bổng đến học sinh, sinh viên
Thay mặt Ban tổ chức, ông Dương Văn Huệ, Phó GĐ Sở LĐTB&XH trao học bổng đến học sinh, sinh viên

Trong khuôn khổ giải, tại Thanh Hóa, Ban tổ chức đã dành tặng 3 căn nhà tình nghĩa, mỗi căn nhà trị giá 70 triệu đồng, 20 suất học bổng cho con em gia đình chính sách vượt khó học giỏi để động viên tinh thần của các em cố gắng học tập tốt hơn nữa. Mỗi suất học bổng trị giá 2.000.000 đồng.

Tại buổi trao học bổng, Thanh Hóa trời mưa rất to, ngập lụt ở khắp nơi, thế nhưng các phụ huynh vẫn cố gắng đưa con em đến dự để nhận quà.

ông Dương Văn Huệ, Phó GĐ Sở LĐTB&XH mong muốn học bổng này sẽ là động lực để các em phấn đấu hơn nữa
ông Dương Văn Huệ, Phó GĐ Sở LĐTB&XH mong muốn học bổng này sẽ là động lực để các em phấn đấu hơn nữa

20 học sinh, sinh viên đến từ 6 huyện khác nhau của tỉnh Thanh Hóa gồm: Thọ Xuân, Đông Sơn, Bá Thước, Nga Sơn, Hà Trung, Thường Xuân, đã được Sở LĐTB&XH lập danh sách đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, con em của thương, bệnh binh. Dù có hoàn cảnh như vậy, song những học sinh, sinh viên này luôn nỗ lực, phấn đấu và có nhiều thành tích cao trong học tập.

Em Lê Thị Minh Hương (Thọ Xuân, Thanh Hóa), sinh viên trường ĐH Y Hà Nội chia sẻ: “Cháu rất vui khi nhận được học bổng này. Cháu hứa sẽ cố gắng học tập hơn nữa, xứng đáng với những gì mà Ban tổ chức đã dành cho chúng cháu”.

Em Lê Thị Minh Hương, sinh viên trường ĐH Y Hà Nội bày tỏ lòng biết ơn đến Ban tổ chức
Em Lê Thị Minh Hương, sinh viên trường ĐH Y Hà Nội bày tỏ lòng biết ơn đến Ban tổ chức

Phát biểu tại buổi lễ trao học bổng, ông Dương Văn Huệ, Phó giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Thanh Hóa gửi lời cảm ơn chân thành đến Qũy Khuyến học Việt Nam, báo Dân trí, báo Quân đội nhân dân.

Ông Huệ cũng mong muốn học bổng này không những sẽ hỗ trợ các em học sinh, sinh viên một phần về tài chính mà còn là nguồn động viên tinh thần để các em cố gắng học tập tốt hơn nữa trong năm mới này.

Nguyễn Thùy