1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Trao 120 suất học bổng đến học sinh nghèo vượt khó Thanh Hóa

(Dân trí) - Trong hai ngày 14 và 15/3, đại diện Công ty Grobest Việt Nam cùng Quỹ Khuyến học Việt Nam và báo Dân trí đã tổ chức trao 120 suất học bổng đến học sinh nghèo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

120 suất học bổng, mỗi suất 600 nghìn đồng, với tổng trị giá 72 triệu đồng, cho 120 em học sinh Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn nhưng có thành tích vươn lên trong học tập.

IMG_9561.JPG

Ông Trần Văn Phương- Đại diện khu vực Nghệ An- Thanh Hóa, Công ty Grobest mong muốn món quà nhỏ sẽ là nguồn động viên các em cố gắng hơn trong học tập.

Cụ thể, các trường được nhận học bổng gồm: Trường Tiểu học Hoằng Phụ ; Trường Tiểu học Hoằng Yến (huyện Hoằng Hóa); Trường THPT Ba Đình (Nga Sơn) mỗi trường 20 suất học bổng; Trường Tiểu học Tam Chung; Trường THCS Tam Chung (huyện Mường Lát), mỗi trường 30 suất học bổng.

IMG_9477.JPG

Học bổng được trao đến các em học sinh Trường Tiểu học Hoằng Phụ.

Ông Trần Văn Phương- Đại diện khu vực Nghệ An- Thanh Hóa, Công ty Grobest chia sẻ: “Đây là hoạt động thường niên của công ty, hướng đến những học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn vươn lên trong học tập. Dù món quà tuy nhỏ nhưng đó là tấm lòng, tâm huyết của Công ty gửi đến các em với mong muốn món quà là nguồn động viên, cổ vũ các em cố gắng hơn nữa trong học tập”.

IMG_20190315_214148.jpg

20 suất học bổng đến với các em học sinh Trường THPT Ba Đình.

Cô Nhữ Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoằng Phụ bày tỏ: “Học sinh ở đây đa phần là con của các gia đình làm nghề đi biển, cuộc sống còn rất nhiều khó khăn. Thế nhưng, các bạn đã luôn nỗ lực trong học tập. Món quà mà quý công ty, Quỹ Khuyến học Việt Nam và báo Dân trí mang đến cho các em thật sự có ý nghĩa vô cùng to lớn”.

IMG_9497.JPG
IMG_9508.JPG

Đại diện Công ty Grobes trao học bổng cho học sinh Trường Tiểu học Hoằng Yến.

Đoàn tiếp tục mang 60 suất học bổng vượt 300 km đến với học sinh hai trường hai trường Tiểu học và Trung học Tam Chung. Đây là hai trường nằm trên địa bàn xã Tam Chung của huyện Mường Lát- nơi vừa trải qua trận lũ lịch sử khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh trắng tay, nhiều học sinh bị nước lũ cuốn hết quần áo, sách vở….

IMG_9540.JPG
IMG_9592.JPG

Học sinh nghèo vượt khó hai Trường Tiểu học và THCS Tam Chung nhận học bổng từ Công ty Grobest, Quỹ Khuyến học Việt Nam và báo Dân trí.

Nhận trên tay những suất học bổng mà đoàn trao tặng, các học sinh ở đây đã vô cùng vui mừng và xúc động. Em Sùng A Pó, học sinh Trường THCS Tam Chung nói: “Chúng em rất cảm ơn các nhà hảo tâm đã tặng quà cho chúng em. Số tiền này, chúng em sẽ dùng để mua sách vở, đồ dùng học tập. Chúng em xin hứa sẽ cố gắng vượt qua mọi khó khăn để học tập thật tốt, không phụ tấm lòng của mọi người”.

Thầy giáo Phạm Văn Kiên, Hiệu trưởng Trường THCS Tam Chung cho biết: “Hầu hết các học sinh trong trường đều có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Dù vậy, rất nhiều em vẫn cố gắng, nỗ lực và chăm chỉ học tập. Số tiền học bổng này phần nào cũng giúp các em có thêm kinh phí để mua sách vở, đồ dùng học tập”.

Thầy Kiên cũng gửi lời cảm ơn  Quỹ Khuyến học Việt Nam, báo Dân trí đến Công ty TNHH Grobest Việt Nam đã giúp đỡ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn và hy vọng trong thời gian tới báo Dân cũng như Công ty Grobest sẽ tiếp tục quan tâm hơn nữa đến học sinh vùng sâu vùng xa, học sinh vùng dân tộc thiểu số để các em có thêm động lực tiếp tục theo đuổi con đường học tập.

Nguyễn Thùy