Bạc Liêu:

Tổng Công ty Cienco 4 hỗ trợ 50 triệu đồng đến cậu bé bị ung thư xương

(Dân trí)- Chiều ngày 7/1, PV Dân trí cùng với đại diện Tổng Công ty Xây dựng Công trình giao thông 4 (Cienco 4) đến thăm và hỗ trợ cho cậu bé bị ung thư xương Trần Chí Khang tại ấp Châu Phú, xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.

Cùng đi trong đoàn có ông Dương Văn Tư- Bí thư Đảng ủy Công ty Công trình giao thông 499 thuộc Tổng Công ty Cienco 4 và các thành viên; ông Lê Văn Ngân- Trưởng ban Công tác xã hội thuộc Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Bạc Liêu và chính quyền địa phương xã Vĩnh Mỹ A.

Cháu Trần Chí Khang là nhân vật trong bài biết Rơi nước mắt trước khuôn mặt biến dạng của cậu bé bị ung thư xương đăng trên báo Dân trí ngày 31/12/2013.

Đại diện Cenco 4 thăm hỏi gia đình cháu Khang.
Đại diện Cienco 4 thăm hỏi gia đình cháu Khang.

Tại buổi thăm, ông Dương Văn Tư cho biết, vừa qua, khi đọc bài viết của cháu Khang trên mục Tấm lòng nhân ái của báo Dân trí, ông Lê Ngọc Hoa- Tổng Giám đốc Cienco 4 hết sức xúc động trước hoàn cảnh đáng thương của cháu Khang. Do cuối năm công việc bận rộn không trực tiếp vào thăm cháu Khang được nên vị Tổng Giám đốc đã ủy quyền cho lãnh đạo Công ty 499 xuống thăm hỏi, chia sẻ với gia đình của cháu Khang.

“Hôm nay xuống thăm và được tận mắt chứng kiến căn bệnh mà cháu đang mắc phải, thật sự chúng tôi không kìm được lòng mình. Quá tội nghiệp, quá đáng thương cho cháu bé…”, ông Tư nghẹn ngào.

Hình ảnh này đã khiến nhiều người không kìm được nước mắt.
Hình ảnh này đã khiến nhiều người không kìm được nước mắt.

Ông Tư cho biết, trước số phận bất hạnh của cháu Khang và nỗi cùng cực của gia đình, lãnh đạo Tổng Công ty Cienco 4 ủng hộ cho cháu 50 triệu đồng để gia đình có điều kiện chăm lo cho cháu. “Đây là tấm lòng của toàn thể lãnh đạo và công nhân viên của công ty mong muốn được sẻ chia với hoàn cảnh đáng thương của cháu Khang”, ông Tư bày tỏ.

Được biết, thời gian qua, ngoài thực hiện nhiều dự án xây dựng cầu đường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, Công ty 499 còn thực hiện nhiều hoạt động vì người nghèo ở địa phương như ủng hộ quỹ an sinh xã hội, xây dựng nhà tình thương…với số tiền hàng trăm triệu đồng nhằm góp phần cùng với địa phương chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện Cenco 4 trao tiền ủng hộ cho gia đình cháu Khang.
Đại diện Cienco 4 trao tiền ủng hộ cho gia đình cháu Khang.

Cũng trong buổi thăm, đại diện Hội chữ Thập đỏ tỉnh Bạc Liêu trao 200.000 đồng tiền ủng hộ của Thượng tọa Thích Giác Tạng- UV BCH Tỉnh Hội Chữ Thập đỏ Bạc Liêu cho cháu Khang.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bạc Liêu trao hỗ trợ cho gia đình.
Đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bạc Liêu trao hỗ trợ cho gia đình.

Cầm số tiền trên tay, chị Nguyễn Thùy Linh (mẹ cháu Khang) hết sức cảm động trước tấm lòng của lãnh đạo và công nhân viên Tổng Công ty Cenco 4 cũng như của các nhà hảo hâm khác. “Ơn nghĩa này, gia đình tôi sẽ không bao giờ quên được, tôi xin cảm ơn các mạnh thường quân nhiều lắm”, chị Linh nói trong sự xúc động.

Mẹ con chị Linh rất xúc động trước các tấm lòng hảo tâm đã quan tâm đến hoàn cảnh của gia đình.
Mẹ con chị Linh rất xúc động trước các tấm lòng hảo tâm đã quan tâm đến hoàn cảnh của gia đình.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Trần Nghiệp Đoàn- Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Mỹ A- gửi lời cám ơn chân thành đến Tổng Công ty Cienco 4 và Hội Chữ Thập đỏ Bạc Liêu đã quan tâm, hỗ trợ cho hoàn cảnh khó khăn này của địa phương.

Clip buổi trao tiền hỗ trợ của Cienco 4 cho cháu Trần Chí Khang :


Cũng trong buổi trao tiền, được sự thống nhất của gia đình và các mạnh thường quân, chính quyền địa phương quyết định trích một số ít trong 50 triệu đồng cho chị Linh trang trải cuộc sống trước mắt, số còn lại sẽ gửi vào ngân hàng làm một sổ tiết kiệm để gia đình rút lãi sử dụng những khi cần đến.

                                                                                                Huỳnh Hải