1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Thầy trò không còn cảnh vừa dạy học, vừa lo lớp sập

Trọng Trinh Tuấn Hợp

(Dân trí) - Tại buổi Lễ khởi công công trình phòng học Khuyến học và Dân trí, ông Tái Văn Mùi, Chủ tịch UBND xã Linh Phú khẳng định, thầy trò trường tiểu học xã Linh Phú không còn phải vừa dạy học vừa lo lớp sập.

Thầy trò không còn cảnh vừa dạy học, vừa lo lớp sập - 1

Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Điện tử Dân trí bày tỏ niềm xúc động khi được tiếp tục khởi công sửa chữa, nâng cấp Phòng học Khuyến học và Dân trí dành tặng các em học sinh tại trường Tiểu học Linh Phú.

Sáng nay 25/9, trong tiết trời thu mát mẻ, báo Điện tử Dân trí phối hợp với tập đoàn Kangaroo cùng các nhà tài trợ đã làm Lễ khởi công sửa chữa, nâng cấp công trình phòng học Khuyến học và Dân trí, nhà hiệu bộ và xây mới nhà vệ sinh tại trường Tiểu học Linh Phú (xã Linh Phú, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang). Công trình có tổng số tiền đầu tư hơn 530 triệu.

Thầy trò không còn cảnh vừa dạy học, vừa lo lớp sập - 2

Lễ khởi công sửa chữa, nâng cấp công trình Phòng học Khuyến học và Dân trí, nhà hiệu bộ và xây mới nhà vệ sinh dành tặng các em học sinh và thầy cô trường Tiểu học Linh Phú.

Ngay từ sáng sớm, thầy cô giáo cùng hàng trăm em nhỏ học sinh trường Tiểu học Linh Phú, đã có mặt tại trường chứng kiến buổi lễ khởi công. Khuôn mặt các em học sinh háo hức chờ đợi khi chỉ một thời gian ngắn nữa thôi các em sẽ được học tập trong những lớp học mới, khang trang, cơ sở vật chất đầy đủ. Thầy trò nhà trường không còn phải chịu cảnh vừa học, vừa run vì sợ lớp học sập xuống bất cứ lúc nào.

Thầy trò không còn cảnh vừa dạy học, vừa lo lớp sập - 3

Các em nhỏ học sinh trường Tiểu học Linh Phú mở đầu buổi Lễ khởi công sửa chữa, nâng cấp công trình phòng học Khuyến học và Dân trí, bằng màn múa hát mang đậm bản sắc dân tộc.

Phát biểu tại buổi Lễ khởi công sửa chữa, nâng cấp Phòng học Khuyến học và Dân trí, nhà hiệu bộ dành tặng giáo viên và xây mới nhà vệ sinh tại trường Tiểu học Linh Phú, nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Điện tử Dân trí xúc động nói, mỗi lần được dự một buổi lễ khởi công hay một buổi lễ khánh thành công trình phòng học Khuyến học và Dân trí là mỗi lần lại trào dâng niềm vui gấp trăm nghìn lần khi được chứng kiến các em học sinh được học dưới ngôi trường khang trang sạch đẹp hơn.

Không còn cảnh vừa dạy học, vừa lo lớp sập

Nhà báo Phạm Tuấn Anh cho biết, trong 15 năm qua với sự tin tưởng tuyệt đối của các nhà tài trợ đã đồng hành cùng báo Dân trí xây dựng gần 40 công trình Phòng học Khuyến học và Dân trí trải dài trên khắp cả nước.

Ngoài ra, các nhà tài trợ cũng đã đồng hành cùng báo Dân trí xây dựng được 17 cây cầu mang tên “Cầu Dân trí” trên toàn quốc. Và ngay đầu tuần tới (ngày 28/9), báo Điện tử Dân trí cùng đơn vị tài trợ sẽ chính thức khởi công xây dựng cây cầu Dân trí thứ 18, tại huyện miền núi Kì Sơn (Nghệ An), giáp với biên giới Lào. 

Thầy trò không còn cảnh vừa dạy học, vừa lo lớp sập - 4

Hàng trăm em nhỏ học sinh háo hức trong buổi Lễ khởi công.

Riêng tại các tỉnh phía Bắc như: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ, Cao Bằng... và nhiều huyện miền núi khó khăn của các tỉnh thành khác, báo Điện tử Dân trí cùng các nhà tài trợ trong nhiều năm qua đã xây dựng rất nhiều công trình phòng học mang tên phòng học Khuyến học và Dân trí. Tại tỉnh Tuyên Quang, đây là công trình phòng học đầu tiên báo Dân trí cùng tập đoàn Kangaroo tiến hành xây dựng. 

Theo đó, nhà báo Phạm Tuấn Anh mong muốn đơn vị thi công, chính quyền địa phương, nhà trường tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để công trình sớm đi vào sử dụng giúp thầy và trò trường Tiểu học Linh Phú được học dưới lớp học khang trang, sạch đẹp và đầy đủ cơ sở vật chất. 

Cũng tại buổi lễ khởi công, nhà báo Phạm Tuấn Anh, trân trọng cảm ơn tập đoàn Kangaroo, các nhà tài trợ đã tin tưởng đồng hành cùng báo Dân trí; Cảm ơn lãnh đạo chính quyền địa phương xã Linh Phú, huyện Chiêm Hoá, Phòng Giáo dục huyện và nhà trường đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để báo Dân trí được vinh dự nâng bước các em học sinh đến trường một cách an toàn.

Thầy trò không còn cảnh vừa dạy học, vừa lo lớp sập - 5

Á hậu Ngô Thanh Thanh Tú phát biểu tại buổi Lễ khởi công sửa chữa nâng cấp phòng học Khuyến học và Dân trí: "Mục tiêu của tập đoàn Kangaroo là phát triển bền vững và tạo ra được giá trị cốt lõi cho cộng đồng".

Tại buổi Lễ khởi công, nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Điện tử Dân trí cùng Á hậu Ngô Thanh Thanh Tú, đại diện tập đoàn Kangaroo và các nhà tài trợ, chính quyền địa phương đã trao 170 suất quà trị giá hàng chục triệu đồng dành tặng các em học sinh nhân dịp Tết Trung thu. 

Phát biểu tại buổi Lễ khởi công, đại diện tập đoàn Kangaroo, Á hậu Ngô Thanh Thanh Tú bày tỏ niềm vui mừng khi được đồng hành cùng báo Dân trí khởi công sửa chữa nâng cấp phòng học Khuyến học và Dân trí, nhà hiệu bộ dành tặng các thầy cô giáo và các em học sinh nơi đây. 

Thầy trò không còn cảnh vừa dạy học, vừa lo lớp sập - 6
Thầy trò không còn cảnh vừa dạy học, vừa lo lớp sập - 7

Á hậu Ngô Thanh Thanh Tú, đại diện nhà tài trợ trao 170 suất quà Tết Trung thu dành tặng các em học sinh tại trường Tiểu học Linh Phú.

Á hậu Thanh Tú chia sẻ: “Tập đoàn Kangaroo từ khi được thành lập và phát triển đến nay với mục tiêu là phát triển bền vững và tạo ra được những giá trị cốt lõi cho cộng đồng, từ đó hướng tới mục tiêu cùng nhau phát triển. Thông qua báo Điện tử Dân trí thì tập đoàn Kangaroo biết đến trường Tiểu học Linh Phú cơ sở vật chất đã bị xuống cấp, không đảm bảo cho việc dạy và học của nhà trường.

Tập đoàn Kangaroo cũng đã lên tận nơi khảo sát và ngay lập tức nhanh chóng đóng góp một phần nhỏ bé của mình thông qua báo Dân trí để cho các em học sinh an tâm đi học, nhất là khi mùa mưa bão đã đến. Và ngày hôm nay, sau buổi lễ khởi công này, tập đoàn Kangaroo mong muốn đơn vị thi công sớm hoàn thiện đưa công trình vào sử dụng để các em học sinh được học trong lớp học khang trang, an toàn và đầy đủ về cơ sở vật chất”.

Thầy trò không còn cảnh vừa dạy học, vừa lo lớp sập - 8

Các em học sinh vui mừng đón nhận quà Trung thu.

Tại buổi Lễ khởi công sửa chữa, nâng cấp phòng học Khuyến học và Dân trí, ông Tái Văn Mùi, Chủ tịch UBND xã Linh Phú thay mặt chính quyền địa phương và nhân dân xã Linh Phú, bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới sự quan tâm của báo Điện tử Dân trí, tập đoàn Kangaroo và các nhà tài trợ, đơn vị thi công đã hỗ trợ địa phương sửa chữa, nâng cấp phòng học, nhà hiệu bộ và xây mới nhà vệ sinh dành tặng thầy và trò trường Tiểu học Linh Phú.

Vị Chủ tịch khẳng định, từ nay thầy và trò trường Tiểu học Linh Phú sẽ không còn phải lo vừa dạy học sinh vừa lo lớp sập. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển giáo dục của địa phương.

Thầy trò không còn cảnh vừa dạy học, vừa lo lớp sập - 9

Báo Dân trí, tập đoàn Kangaroo xoá nỗi lo sợ của các em học sinh dưới những lớp học xuống cấp và sẽ thay thế bằng những lớp học khang trang, đầy đủ cơ sở vật chất hơn.

Trước đó, báo điện tử Dân trí có bài phản ánh về các lớp học của trường Tiểu học Linh Phú được xây dựng từ những năm 1990 đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng có thể sập bất cứ lúc nào.

Thầy trò không còn cảnh vừa dạy học, vừa lo lớp sập - 10

Tập đoàn Kangaroo đồng hành cùng báo Điện tử Dân trí chung tay xoá những lớp học xuống cấp.

Sau đó, đại diện Tập đoàn Kangaroo đã có chuyến khảo sát, tận thấy sự xuống cấp của hai phòng học là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến việc dạy và học của thầy trò nhà trường.

Tập đoàn Kangaroo đã quyết định đầu tư 412 triệu đồng để sửa chữa, nâng cấp hai phòng học và dãy nhà công vụ của trường Tiểu học Linh Phú.

Một nhà tài trợ khác cũng quyết định dành 120 triệu đồng xây mới khu nhà vệ sinh để tặng các thầy cô và học trò trường Tiểu học xã Linh Phú. Dự kiến, công trình sẽ được đưa vào sử dụng vào cuối tháng 10/2020.

Xã Linh Phú là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang, giáp ranh với tỉnh Yên Bái. Toàn xã có 11 dân tộc thiểu số đang sinh sống trên địa bàn, trong đó dân tộc Tày chiếm khoảng 40%, dân tộc Dao trên 30% còn lại là các dân tộc khác như Mông, Pà Thẻn…Tỷ lệ hộ nghèo lên tới 32%.

Thầy trò không còn cảnh vừa dạy học, vừa lo lớp sập - 11

Các tốp thợ đang khẩn trương thi công để kịp tiến độ nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng công trình.

Năm học mới, trường Tiểu học Linh Phú có 370 học sinh, 100% đều là người dân tộc thiểu số, trong đó dân tộc Tày chiếm khoảng 40% còn lại là dân tộc Mông, Nùng… Học sinh ở xa nhất cách trường 12km, còn trung bình từ 7 đến 8km, tất cả các em đều phải trèo đèo, lội suối để đến trường.