1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Sức khỏe bé gái bị xơ gan, bố tâm thần có nhiều chuyển biến tốt

Đặng Dương

(Dân trí) - Ngay sau khi bài báo về hoàn cảnh Thị Luyến (Đắk R'lấp) được đăng tải, thông qua cán bộ Lao động- Thương binh và Xã hội xã, nhiều nhà hảo tâm đã giúp đỡ Luyến có thêm kinh phí điều trị.

Ngày 17/1, lãnh đạo UBND xã Nghĩa Thắng (huyện Đắk R'lấp, Đắk Nông) đã thay mặt bạn đọc Dân trí trao tặng số tiền hơn 179 triệu đồng tới gia đình bà Thị Năm - mẹ của Thị Luyến.

Ngoài số tiền này, bà Năm cũng nhận được hơn 50 triệu đồng của các nhà hảo tâm giúp trang trải chi phí sinh hoạt và chữa trị bệnh cho con gái.

Sức khỏe bé gái bị xơ gan, bố tâm thần có nhiều chuyển biến tốt - 1

Bà Thị Năm tiếp nhận số tiền bạn đọc Dân trí hỗ trợ để con gái điều trị bệnh.

Chị Phạm Thị Tuyết Trinh - cán bộ LĐ-TB&XH xã Nghĩa Thắng - cho biết: Trong những ngày qua, gia đình bà Thị Năm đã đón nhận rất nhiều tình cảm, sự giúp đỡ của mọi người.

Thông qua tài khoản cá nhân của chị Trinh, mọi người đã hỗ trợ bà Thị Năm hơn 20 triệu đồng. Số tiền này đã được chị làm thủ tục trao đến gia đình để bà Thị Năm có kinh phí đưa con gái đi điều trị bệnh.

Hiện tại, sức khỏe của Thị Luyến đã tốt hơn rất nhiều so với thời điểm tháng 11/2021. Luyến  có hy vọng chữa trị khỏi căn bệnh xơ gan của Luyến.

Chia sẻ thêm về bệnh tình của con gái, bà Thị Năm chia sẻ: Sau khi được các bác sĩ ở Bệnh viện Nhi đồng TPHCM thăm khám, Luyến được phát hiện thêm căn bệnh u túi mật.

Do thời gian điều trị bị gián đoạn trước đó, nên trước mắt Luyến đang phải sử dụng thuốc để giảm tình trạng căng cứng ở bụng, cải thiện sức khỏe rồi mới tính đến chuyện phẫu thuật.

Sức khỏe bé gái bị xơ gan, bố tâm thần có nhiều chuyển biến tốt - 2

Nhờ sự giúp đỡ của mọi người, gia đình bà Thị Năm đã có kinh phí đưa Thị Luyến đi điều trị.

Đón nhận tình cảm, sự giúp đỡ của mọi người dành cho gia đình, bà Thị Năm xúc động, tâm sự: "Bản thân tôi chưa từng được cầm số tiền lớn như thế này. Được mọi người giúp đỡ, con gái tôi có thêm một cơ hội được sống, gia đình tôi cũng nhẹ đi một gánh nặng trong lòng. Chúng tôi không mong muốn gì hơn là con gái sẽ khỏe mạnh để một ngày, trực tiếp gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người".

Tại buổi trao quà hỗ trợ gia đình bà Thị Năm, ông Tôn Thất Dương Nhật, Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Thắng, thay mặt chính quyền địa phương và gia đình gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình bà Thị Năm. Đối với số tiền nhận được, xã sẽ hướng dẫn gia đình trân trọng và sử dụng hợp lý, tiết kiệm, đúng mục đích.

Trước đó, Báo Dân trí đã thông tin về hoàn cảnh của gia đình Thị Luyến. Cô bé 14 tuổi bị xơ gan bẩm sinh khiến sức khỏe của em ngày một suy yếu. Cuộc sống gia đình càng khó khăn hơn khi bố Luyến bất ngờ tái phát bệnh tâm thần, ngờ nghệch như đứa trẻ lên ba và không biết tự chăm sóc bản thân.

Rơi vào cảnh cùng cực, Thị Luyến không còn đủ điều kiện để đi bệnh viện nên bụng của em ngày càng phình to, gây khó khăn cho sinh hoạt hàng ngày.