1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

"Rạng rỡ Việt Nam": Đêm nhạc ý nghĩa chào mừng ngày quốc khánh 2/9

(Dân trí) - Tối 1/9, tại chương trình "Rạng rỡ Việt Nam", nhà báo Phạm Huy Hoàn - Tổng Biên tập báo điện tử Dân trí, Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam đã trao 60 suất học bổng (mỗi suất trị giá 2 triệu đồng) đến các em học sinh nghèo vượt khó ở Hà Nội, Sơn La và Yên Bái.

Tối 1/9, tại Nhà hát Lớn (Hà Nội), chương trình “Rạng rỡ Việt Nam” lần thứ 3 do báo Quân đội Nhân dân đã được tổ chức nhằm kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Tham dự chương trình có các ông: Hầu A Lềnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc, ông Hồng Vinh - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng ban Tư tưởng, Văn hóa Trung ương; ông Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập báo Quân đội Nhân dân, Trưởng Ban Tổ chức chương trình Rạng rỡ Việt Nam; nhà báo Phạm Huy Hoàn, Tổng Biên tập báo Dân trí, Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam.

Đêm nhạc “Rạng rỡ Việt Nam” được tổ chức trọng thể, dàn dựng công phu, hiện đại, với những tiết mục nghệ thuật đặc sắc kết hợp với các phóng sự nổi bật thành tựu trong hơn 70 năm xây dựng và phát triển đất nước, 30 năm đổi mới và hội nhập quốc tế; khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nâng cao vị thế dân tộc trên trường quốc tế, xứng đáng với tầm vóc to lớn của Ngày Quốc khánh 2/9.

BTC chương trình đã quyết định xây tặng một điểm trường mầm non tại thôn Cán Hồ, xã Thái An, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang.
BTC chương trình đã quyết định xây tặng một điểm trường mầm non tại thôn Cán Hồ, xã Thái An, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang.

Bên cạnh các tiết mục nghệ thuật, chương trình Rạng rỡ Việt Nam lần thứ 3 có hoạt động trao quà từ thiện, nhân ái dành tặng các em học sinh nghèo vượt khó, góp sức xây điểm trường... trước thềm năm học mới 2017-2018.

Ban tổ chức chương trình đã quyết định xây tặng một điểm trường mầm non tại thôn Cán Hồ, xã Thái An, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang với tổng trị giá hơn 800 triệu đồng để giúp thầy trò nơi đây yên tâm dạy và học, tiếp tục nuôi dưỡng, ươm mầm cho tương lai của vùng biên phía Bắc Tổ quốc.

Đặc biệt, thay mặt báo Dân trí, Quỹ Khuyến học Việt Nam, nhà báo Phạm Huy Hoàn, Tổng Biên tập báo Dân trí, Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam đã trao tặng 60 suất học bổng giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó, học giỏi các tỉnh, thành phố, bao gồm: Hà Nội, Sơn La, Yên Bái (trong đó Hà Nội 10 suất, mỗi suất 2 triệu đồng, Yên Bái và Sơn La mỗi đơn vị 50 triệu đồng). Đây là học bổng theo thỏa thuận tài trợ ở chương trình Cuộc đua xe đạp “Về Trường Sơn 2017, Cúp báo Quân đội Nhân dân” đã diễn ra trước đó.

Ông Hồng Vinh - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng ban Tư tưởng, Văn hóa Trung ương (ngoài cùng bên phải) và nhà báo Phạm Huy Hoàn - Tổng Biên tập báo điện tử Dân trí, Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam (ngoài cùng bên trái) trao tượng trưng số tiền ủng hộ đến Quỹ Khuyến học 2 tỉnh Yên Bái và Sơn La.
Ông Hồng Vinh - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng ban Tư tưởng, Văn hóa Trung ương (ngoài cùng bên phải) và nhà báo Phạm Huy Hoàn - Tổng Biên tập báo điện tử Dân trí, Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam (ngoài cùng bên trái) trao tượng trưng số tiền ủng hộ đến Quỹ Khuyến học 2 tỉnh Yên Bái và Sơn La.

10 em học sinh nghèo vượt khó học giỏi đại diện nhận học bổng trước thềm năm học mới.

10 em học sinh nghèo vượt khó học giỏi đại diện nhận học bổng trước thềm năm học mới.

Video: Khánh Linh thế hiện tác phẩm "Tự Nguyện" trong chương trình "Rạng rỡ Việt Nam"


Phần biểu diễn nghệ thuật có sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng như NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSƯT Việt Hoàn, NSƯT Đăng Dương, ca sĩ Trọng Tấn, Anh Thơ, Khánh Linh… Các tiết mục được chia làm 3 phần: Nắng Ba Đình, Sáng mãi niềm tin và Vinh quang Tổ quốc đẹp giàu.

Phần biểu diễn nghệ thuật có sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng như NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSƯT Việt Hoàn, NSƯT Đăng Dương, ca sĩ Trọng Tấn, Anh Thơ, Khánh Linh… Các tiết mục được chia làm 3 phần: Nắng Ba Đình, Sáng mãi niềm tin và Vinh quang Tổ quốc đẹp giàu.

Niềm tin son sắt mà bao thế hệ đã gửi gắm trọn đời cho Cách mạng, cho Đảng quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã trở thành niềm cảm hứng bất tận để các nhạc sĩ chắp bút nên những bài ca bất hủ, cũng là các ca khúc được lựa chọn thể hiện trong chương trình.
Niềm tin son sắt mà bao thế hệ đã gửi gắm trọn đời cho Cách mạng, cho Đảng quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã trở thành niềm cảm hứng bất tận để các nhạc sĩ chắp bút nên những bài ca bất hủ, cũng là các ca khúc được lựa chọn thể hiện trong chương trình.
Ngoài ra còn có các ca khúc thể hiện tình yêu quê hương đất nước, tình mẫu tử rất đỗi thiêng liêng, tình yêu lứa đôi nồng nàn, tình yêu lao động hăng say sản xuất và vượt lên trên tất thảy là tình đoàn kết của dân tộc, gắn bó máu thịt từ dải đất liền cho đến hải đảo xa xôi.
Ngoài ra còn có các ca khúc thể hiện tình yêu quê hương đất nước, tình mẫu tử rất đỗi thiêng liêng, tình yêu lứa đôi nồng nàn, tình yêu lao động hăng say sản xuất và vượt lên trên tất thảy là tình đoàn kết của dân tộc, gắn bó máu thịt từ dải đất liền cho đến hải đảo xa xôi.
Ca khúc “Đường chúng ta đi” với tiếng hát của NSƯT Việt Hoàn, NSƯT Đăng Dương, ca sĩ Trọng Tấn kết hợp cùng phần biểu diễn của trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.
Ca khúc “Đường chúng ta đi” với tiếng hát của NSƯT Việt Hoàn, NSƯT Đăng Dương, ca sĩ Trọng Tấn kết hợp cùng phần biểu diễn của trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.
Nối tiếp, NSND Quang Thọ và tốp ca Trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội thể hiện ca khúc “Đảng đã cho tôi sáng mắt, sáng lòng”.
Nối tiếp, NSND Quang Thọ và tốp ca Trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội thể hiện ca khúc “Đảng đã cho tôi sáng mắt, sáng lòng”.
NSƯT Việt Hoàn cất cao tiếng hát “Ca ngợi Hồ Chủ tịch”.
NSƯT Việt Hoàn cất cao tiếng hát “Ca ngợi Hồ Chủ tịch”.
NSND Thu Hiền với các sáng tác “Đường cày đảm đang”, “Bài ca dâng Bác”.
NSND Thu Hiền với các sáng tác “Đường cày đảm đang”, “Bài ca dâng Bác”.
Ca sĩ Khánh Linh thể hiện hai ca khúc là “Bài ca hy vọng” và “Tự nguyện”.
Ca sĩ Khánh Linh thể hiện hai ca khúc là “Bài ca hy vọng” và “Tự nguyện”.
NSƯT Đăng Dương cùng nữ ca sĩ Anh Thơ song ca “Trên công trường rộn tiếng ca”.
NSƯT Đăng Dương cùng nữ ca sĩ Anh Thơ song ca “Trên công trường rộn tiếng ca”.
NSND Quang Thọ thể hiện chất giọng hào sảng với ca khúc “Ta tự hào đi lên ôi Việt Nam”.
NSND Quang Thọ thể hiện chất giọng hào sảng với ca khúc “Ta tự hào đi lên ôi Việt Nam”.
Ca khúc “Rạng rỡ Việt Nam” với phần biểu diễn của trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội khép lại chương trình nghệ thuật đầy ý nghĩa.
Ca khúc “Rạng rỡ Việt Nam” với phần biểu diễn của trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội khép lại chương trình nghệ thuật đầy ý nghĩa.

Phương Nhung
Ảnh&Video: Quý Đoàn