1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Phóng viên Dân trí được Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng Bằng khen

(Dân trí) - Ghi nhận thành tích trong việc vận động giúp đỡ những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, phóng viên Dân trí được Trung ương Hội chữ Thập đỏ Việt Nam tặng Bằng khen.

Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Bạc Liêu vừa tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo (2009 – 2015) và phát động phong trào “Tết vì người nghèo, nạn nhân chất độc da cam” xuân Bính Thân 2016.

Hội nghị sơ kết công tác nhân đạo của Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Bạc Liêu.
Hội nghị sơ kết công tác nhân đạo của Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Bạc Liêu.

Tại hội nghị, lãnh đạo Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Bạc Liêu đã tóm tắt những kết quả đạt được trong việc kêu gọi các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh giúp đỡ những địa chỉ khó khăn trên địa bàn tỉnh trong 5 năm qua. Trong đó, báo Dân trí là một trong những cơ quan được đánh giá cao trong công tác nhân ái, với việc vận động bạn đọc ủng hộ những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Tính từ năm 2013 đến năm 2015, chỉ tính riêng địa bàn tỉnh Bạc Liêu, qua Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Bạc Liêu giới thiệu, phóng viên báo Dân trí đã trực tiếp cùng cán bộ Hội xuống các huyện, xã để khảo sát và sau đó phản ánh nhiều bài viết về hàng chục hoàn cảnh khó khăn trên chuyên mục Nhân ái của báo.

Qua thống kê chưa đầy đủ, thông qua Quỹ Nhân ái báo Dân trí, bạn đọc báo đã ủng hộ với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng (tính riêng trong năm 2015 là hơn 1,3 tỷ đồng) cho hàng chục hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh Bạc Liêu. Bên cạnh đó, có nhiều ngôi nhà Nhân ái cũng được xây dựng lên từ nguồn hỗ trợ của bạn đọc, giúp nhiều gia đình có nơi ở ổn định, an tâm làm ăn sinh sống.

Ghi nhận những hoạt động thiện nguyện có hiệu quả của báo Dân trí và phóng viên báo phụ trách địa bàn tỉnh Bạc Liêu, Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam đã có quyết định tặng Bằng khen cho phóng viên Huỳnh Nhật Hải (bút danh Huỳnh Hải) vì có thành tích trong công tác nhân đạo trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.


Ông Trần Ngọc Phương- Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Bạc Liêu (trái) trao Bằng khen của Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam đến phóng viên Dân trí.

Ông Trần Ngọc Phương- Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Bạc Liêu (trái) trao Bằng khen của Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam đến phóng viên Dân trí.

Tại hội nghị sơ kết, ông Trần Ngọc Phương- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bạc Liêu -đánh giá cao, ghi nhận báo Dân trí là cầu nối có hiệu quả trong việc phản ánh, vận động bạn đọc trong và ngoài nước giúp đỡ cho các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu nói riêng, cả nước nói chung. Ông Phương cũng mong muốn trong thời gian tới, Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Bạc Liêu sẽ tiếp tục phối hợp cùng báo Dân trí trong việc vận động bạn đọc giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Giang Hải Yến