1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Phẫu thuật thành công cho bé trai 31 tháng ở Nha Trang bị tim bẩm sinh

(Dân trí) - Bé trai 31 tháng tuổi ở Nha Trang, nhân vật trong bài viết: “Bé trai 31 tháng tuổi chênh vênh sự sống vì bệnh tim bẩm sinh phức tạp” được báo Dân trí đăng tải, vừa được các bác sỹ Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM) phẫu thuật tim nội soi thành công và đã xuất viện.

Phẫu thuật thành công cho bé trai 31 tháng ở Nha Trang bị tim bẩm sinh

Đó là bé trai Tống Minh Hiển (31 tháng tuổi) ở xã Vĩnh Trung, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ca phẫu thuật vừa thành công là ca phẫu thuật lần thứ 4 của bé do bệnh tim bẩm sinh phức tạp. Bé nhập viện vào ngày 22/2, với kết quả chẩn đoán là: “không lỗ van động mạch phổi (ĐMP)…”.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí sau khi vừa về đến Nha Trang, mẹ bé - chị Nguyễn Đàm Tố Như mừng rỡ - cho biết: “Trước khi bé lên bàn mổ, các bác sỹ bảo ca này phức tạp, Khánh Hòa mổ không thành công thì ở đây chưa chắc đã thành công. Trước khi mổ nội soi, các bác sỹ dặn là gia đình cần chuẩn bị tâm lý, tiền bạc… nếu trong vòng 1 đến 2 giờ mà không chuyển bé ra thì sẽ chuyển qua phòng mổ hở. Vợ chồng em như nín thở khi 1h45 phút sau, bé được chuyển ra và bác sỹ thông báo ca mổ thành công. Vợ chồng em mừng mà khóc luôn!”.

Bé Hiển sau ca phẫu thuật tim nội soi thành công, ngày 29/2
Bé Hiển sau ca phẫu thuật tim nội soi thành công, ngày 29/2

Theo chị Như, các bác sỹ đưa bé lên mổ nội soi trước là nhằm giảm chi phí tối thiểu cho gia đình và để giữ sức khỏe cho bé vì bé còn nhỏ, trong khi theo bác sỹ 2 lần mổ hở phải cách nhau khoảng 3 năm (lần mổ hở gần nhất chỉ hơn 1 năm). Theo hồ sơ phẫu thuật, bé Hiển đã được các bác sỹ bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM) thực hiện: “thông tim đóng thông liên thất bằng dụng cụ”.

Chị Như cũng cho biết, ca phẫu thuật hết hơn 73 triệu đồng nhưng bé có BHYT nên gia đình được giảm chi phí rất lớn, chỉ tốn tiền xe đi về và tiền mua sữa, thức ăn bồi dưỡng cho bé.

Giấy ra viện và kết quả chẩn đoán, phẫu thuật của bé
Giấy ra viện và kết quả chẩn đoán, phẫu thuật của bé

Chị Như cũng cho biết thêm, bác sỹ nói với gia đình là bé sẽ còn thêm 2 lần phẫu thuật hở vì bệnh tim chưa khỏi hoàn toàn. Dự kiến, lần phẫu thuật hở tiếp theo rơi vào khoảng 7 đến 10 tuổi và lần còn lại rơi vào khoảng từ 15 đến 17 tuổi. Chị cho biết, từ ngày báo Dân trí đăng bài, nhiều bạn đọc đã điện thoại hỏi thăm, ủng hộ trực tiếp cho gia đình gần 30 triệu đồng.

Vị trí màu đen ở giữa là nơi các bác sỹ phẫu thuật cho bé
Vị trí màu đen ở giữa là nơi các bác sỹ phẫu thuật cho bé

Chị cho biết sau khi từ TP HCM về Nha Trang, chị đã đi làm sổ tiết kiệm cho bé để dành tiền chạy chữa cho 2 lần phẫu thuật tiếp theo. “Vợ chồng tôi xin cảm ơn Ban biên tập, bạn đọc báo Dân trí, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã quan tâm giúp đỡ cho bé”, mẹ bé xúc động bày tỏ.

Chị cho biết, bác sỹ nói bé sẽ còn thêm 2 lần phẫu thuật hở nữa vì bệnh chưa khỏi hẳn
Chị cho biết, bác sỹ nói bé sẽ còn thêm 2 lần phẫu thuật hở nữa vì bệnh chưa khỏi hẳn

Viết Hảo