Niềm vui có "nước sạch Karofi" ở Lũng Vị

Đến Lũng Vị vào một buổi trưa đầu đông, khác với không khí yên lặng như mọi ngày thì hôm nay những hộ nghèo hớn hở, vui mừng khi đón nhận quà tài trợ từ chương trình “Tận tâm vì tương lai Việt” do báo Dân trí cùng Karofi thực hiện, đó là những chiếc máy lọc nước Karofi để giúp người dân cải thiện nguồn nước vốn đang bị ô nhiễm.

Bước chân vào gia đình của chị Đỗ Thị Gái (38 tuổi) tại thôn Lũng Vị, xã xã Đông Phương Yên, Chương Mỹ, Hà Nội, chúng tôi không khỏi xót xa trước ngôi nhà tuềnh toàng, trống trải, nhìn quanh không thấy có đồ vật gì đáng giá tới 200 ngàn. Đứa con thiểu năng 18 tuổi nằm ngay trên chiếc giường đặt giữa nhà lúc thì cười, lúc thì nói trong mà không ý thức được chuyện gì.


Ban tổ chức hành trình Tận tâm vì tương lai Việt cùng PV Dân trí tới thăm và trao tặng, lắp đặt máy lọc nước cho gia đình chị Gái

Ban tổ chức hành trình Tận tâm vì tương lai Việt cùng PV Dân trí tới thăm và trao tặng, lắp đặt máy lọc nước cho gia đình chị Gái

Chị Gái tâm sự:“ Biết là sống trong “làng ung thư”, hằng ngày phải ăn uống thứ nước nhiễm độc, lâu ngấm dần rồi cũng không biết sau này bệnh tật thế nào nữa, thằng con trai lớn thì bây giờ da cứ bị lở loét, vì không có tiền tôi đành chịu mà không cho cháu đi khám. Bố các cháu không được khôn ngoan như người ta, còn tôi cả ngày ngồi chẻ tre đan giỏ chỉ được 20 nghìn tiền công thì bệnh tật lấy tiền đâu ra mà chữa bệnh.”


Chiếc giếng khơi không đảm bảo là nguồn nước duy nhất dùng cho đại gia đình(3 hộ dân) nhà chị Gái sử dụng

Chiếc giếng khơi không đảm bảo là nguồn nước duy nhất dùng cho đại gia đình(3 hộ dân) nhà chị Gái sử dụng

Sau khi lắp đặt và vận hành xong chiếc máy lọc nước, chị Gái vui mừng chia sẻ: “Chiếc máy lọc nước hơn 5 triệu đồng lớn quá, nó giờ trở thành tài sản quý giá và lớn nhất của gia đình tôi rồi. Máy lại còn được các cán bộ của Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường kiểm tra rồi đem tới tặng thì tôi yên tâm lắm, giờ đây nhà tôi tha hồ được dùng nước sạch. Tôi cảm ơn các cô chú, các bác cán bộ nhiều lắm…”


Chiếc máy được lắp đặt trong buồng nhà chị Gái và được chị khóa cẩn thận

Chiếc máy được lắp đặt trong buồng nhà chị Gái và được chị khóa cẩn thận

Trong thôn Lũng Vị hiện có 1.771 nhân khẩu, nghề nghiệp chính của người dân là sản xuất nông nghiệp. Từ hàng chục năm nay, người dân trong thôn vẫn phải sống chung với nguồn nước bị ô nhiễm nặng nề, không nước sạch để sinh hoạt, nhiều người trẻ tuổi đã chết vì những căn bệnh hiểm nghèo. Năm 2014, thôn Lũng Vị có tới 14 người chết, trong đó quá nửa là chết do ung thư khi tuổi đời còn rất trẻ. Nguồn nước người dân đang sử dụng chủ yếu là nước giếng khoan và nước giếng khơi, đến nay chưa có giải pháp xử lý nào cho nguồn nước tại địa phương.


Ngoài làm ruộng, người dân nơi đây làm thêm nghề đan lát với thu nhập vẻn vẹn 20 ngàn đồng/ ngày

Ngoài làm ruộng, người dân nơi đây làm thêm nghề đan lát với thu nhập vẻn vẹn 20 ngàn đồng/ ngày

Gia đình chị Gái chỉ là một trong rất nhiều các hộ nghèo được nhận máy lọc nước của chương trình. Ước mơ của những người nghèo đơn giản chỉ là đủ ăn, đủ mặc và bệnh tật đừng đến với họ bởi nếu mang bệnh vào người thì lấy tiền đâu để chữa trị, nhưng không may sao, họ lại phải sống trong những điểm nóng bị ô nhiễm mà người ta vẫn hay gọi với cái tên là “làng ung thư”. Đối với họ, chiếc máy này trở thành một tài sản quý giá cho sức khỏe của cả gia đình, cùng đồng hành với họ trong “cuộc chiến” đẩy lùi bệnh tật có nguy cơ từ nguồn nước đang bị ô nhiễm nặng nề.

Chị Linh – Cán bộ UBND xã Lũng Vị cũng cho biết thêm “cái danh “làng ung thư” Lũng Vị đã có vài năm nay rồi, có rất nhiều cơ quan đoàn thể tới khảo sát để tìm giải pháp xử lý nhưng đến nay thì đều không có hồi âm gì. Đây là món quà đầu tiên mà bà con nghèo trong thôn được nhận. Tôi chỉ biết thay mặt cho bà con cảm ơn cán bộ Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường, cảm ơn ban tổ chức chương trình đã tạo điều kiện giúp đỡ…”


Chương trình đã trao tặng tổng số 30 máy cho các gia đình khó khăn và trường học xã Đông Phương Yên

Chương trình đã trao tặng tổng số 30 máy cho các gia đình khó khăn và trường học xã Đông Phương Yên

Đại diện Karofi cũng cho biết, 300 chiếc máy lọc nước tài trợ lần này sẽ được Karofi bảo trì, bảo dưỡng, thay lõi lọc trong vòng 5 năm để đảm bảo chất lượng nguồn nước đầu ra như ban đầu.

                             Hương Hồng