1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Cà Mau:

Người mẹ Khmer nghèo có con gái bị u gan được giúp gần 400 triệu đồng

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Cảm thương hoàn cảnh người mẹ Khmer nghèo đang từng ngày giành giật sự sống cho con gái bị u gan, bạn đọc Báo điện tử Dân trí đã giúp đỡ gia đình gần 400 triệu đồng.

Phóng viên Dân trí cùng với lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ huyện Thới Bình (tỉnh Cà Mau) và chính quyền địa phương xã Thới Bình đã trao 128.898.799 đồng đến gia đình chị Hữu Thị Ngọc Nang, trong hoàn cảnh "Người mẹ Khmer nghèo cầu xin cứu mạng sống con gái 4 tuổi bị u gan quái ác" .

Người mẹ Khmer nghèo có con gái bị u gan được giúp gần 400 triệu đồng - 1

PV Dân trí cùng đại diện ban, ngành, địa phương huyện Thới Bình trao tiền bạn đọc giúp đỡ gia đình chị Hữu Thị Ngọc Nang.

Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ gia đình chi Nang thông qua Chương trình Nhân ái của Báo điện tử Dân trí, được kết chuyển trong tuần 1/3.

Ngoài ra, trong tuần 2/3, bạn đọc giúp thêm gia đình chị Nang hơn 38 triệu đồng. Gia đình chị Nang cũng được các nhà hảo tâm ủng hộ trực tiếp trên 230 triệu đồng. Như vậy, đến nay bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ gia đình chị Nang khoảng gần 400 triệu đồng.

"Gia đình em quá bất ngờ trước sự quan tâm, hỗ trợ của bạn đọc Dân trí gần xa. Số tiền này quá lớn, em có điều kiện để điều trị bệnh cho con em rồi", chị Nang xúc động nói.

Trước Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, con gái chị Nang là bé Ngô Hữu Khánh Băng (4 tuổi) có triệu chứng đau bụng bất thường. Sau khi đi viện kiểm tra, bác sĩ chẩn đoán bé Khánh Băng bị ung thư gan, phải hóa trị.

Con gái không may mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, vợ chồng chị Nang quá khó khăn, lại thay nhau chăm con nên thu nhập cũng bế tắc.

Chặng đường giành giật sự sống phía trước của bé Khánh Băng còn rất dài, gia đình đã cạn kiệt, chưa biết lấy đâu ra chi phí để điều trị cho con.

Cảm thương tình cảnh đó, bạn đọc Báo điện tử Dân trí đã chung tay chia sẻ với gia đình. Theo chị Nang, đến nay bé Khánh Băng đã xạ trị 3 lần và cần thêm một lần nữa mới có thể xem xét phẫu thuật được hay không.

"Gia đình em quá khó khăn, trong khi bệnh tình của con gái tốn kém chi phí, nay được bạn đọc Dân trí kịp thời giúp đỡ, vợ chồng em xin được cảm ơn nhiều lắm", chị Nang bày tỏ.

Người mẹ Khmer nghèo có con gái bị u gan được giúp gần 400 triệu đồng - 2

Bé Khánh Băng đã nhận được nhiều sự quan tâm, hỗ trợ của bạn đọc Báo điện tử Dân trí.

Gia đình chị Nang cho biết, trước mắt gia đình để dành một phần tiền bạn đọc giúp đỡ để điều trị bệnh cho con gái. Số còn lại gia đình gửi vào ngân hàng làm sổ tiết kiệm giữ gìn lâu dài, có lãi hàng tháng để phụ thêm các chi phí sinh sống cũng như sử dụng khi cần thiết nhất.

Thay mặt chính quyền địa phương, đại diện Hội Chữ thập đỏ huyện Thới Bình và Ban Mặt trận ấp 8 (xã Thới Bình) gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn đọc và Báo điện tử Dân trí đã quan tâm, hỗ trợ hoàn cảnh gia đình chị Nang.