Một doanh nghiệp Nhật Bản tham gia ủng hộ chương trình "Một triệu cuốn vở..."

(Dân trí) - Đánh giá chương trình “Một triệu cuốn vở đến với vùng sâu vùng xa” do Dân trí phát động mang ý nghĩa xã hội to lớn, chiều ngày 24/8, một doanh nghiệp Nhật Bản đã đến tòa soạn để tham gia ủng hộ những sản phẩm văn phòng phẩm tới chương trình.

Ông Naomichi Sugimoto, Tổng giám đốc Công ty TNHH Lihit Lab, Việt Nam có trụ sở tại KCN Nomura Hải Phòng đã trực tiếp đến tòa soạn Dân trí để ủng hộ những cuốn sổ tài liệu học tập và giáo án dành cho giáo viên, học sinh nhân năm học mới 2011-2012.
 
Một doanh nghiệp Nhật Bản tham gia ủng hộ chương trình "Một triệu cuốn vở..." - 1

Ông Naomichi Sugimoto, Tổng Giám đốc Cty TNHH Lihit Lab, Việt Nam (thứ 4 từ trái sang) cùng các thành viên trong đoàn trao sổ tài liệu học tập và giáo án đến Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí Phạm Huy Hoàn (thứ 3 từ phải sang)

“Chúng tôi mong muốn sẽ đóng góp đều đặn hàng tháng các sản phẩm của công ty đến chương trình, nhằm hỗ trợ các giáo viên, học sinh ở các vùng khó khăn có thêm các trang thiết bị phục vụ việc dạy và học”, ông Naomichi Sugmoto khẳng định.

Đón nhận tấm lòng của ông Naomichi Sugimoto, nhà báo Phạm Huy Hoàn, Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam, Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí nhấn mạnh rằng, những nghĩa cử của Lihit Lab Việt Nam sẽ hỗ trợ không nhỏ cho việc dạy và học ở các vùng sâu, vùng xa.

“Thời gian qua, Báo điện tử Dân trí và Quỹ Khuyến học Việt Nam đã nhận được sự hỗ trợ to lớn của các doanh nghiệp Nhật Bản trong các hoạt động thiện nguyện như cấp học bổng giúp học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, hỗ trợ xây cầu cho người dân địa phương… Chúng tôi xin cảm ơn tấm lòng của các bạn và cam kết sẽ chuyển những phần quà này đến tận tay các thầy cô giáo, các em học sinh, sinh viên nhân năm học mới này”, ông Phạm Huy Hoàn khẳng định.

Thế Nam