1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Khởi công xây dựng công trình phòng học đa chức năng trường tiểu học Ninh Sơn

(Dân trí) - Ngày 29/10, trường tiểu học Ninh Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đã tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình phòng học đa chức năng. Đây là công trình được tổ chức Phật giáo Shinnyo-en Nhật Bản thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam tài trợ vốn đầu tư.

Tham dự lễ khởi công xây dựng công trình phòng học đa chức năng trường tiểu học Ninh Sơn có ông Phan Hữu Thắng, Phó Chủ tịch Hội Đồng quản lý Quỹ Khuyến học Việt Nam; ông Giáp Minh Quang, Ủy viên BCHTW Hội Khuyến học Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Bắc Giang; ông Nguyễn Đại Lượng, Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Việt Yên; đại diện lãnh đạo các phòng ban ngành chức năng huyện Việt Yên; đại diện lãnh đạo Trường tiểu học Ninh Sơn; cùng các thầy cô giáo và các em học sinh nhà trường.

Trường Tiểu học Ninh Sơn được xây dựng năm 2004, thực hiện theo nguồn vốn ODA tài trợ. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng trong những năm qua, công tác giáo dục đào tạo của tập thể thầy và trò nhà trường có nhiều tiến bộ và đạt kết quả đáng khích lệ; tỷ lệ học sinh giỏi hàng năm đều tăng; tỷ lệ giáo viên học sinh tham gia các kỳ thi giáo viên học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh đạt kết quả khá.

Ông Phan Hữu Thắng – Phó Chủ tịch Hội Đồng quản lý Quỹ Khuyến học Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.
Ông Phan Hữu Thắng – Phó Chủ tịch Hội Đồng quản lý Quỹ Khuyến học Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Hữu Thắng – Phó Chủ tịch Hội Đồng quản lý Quỹ Khuyến học Việt Nam chia sẻ: “Tôi rất vui mừng có mặt tại đây chứng kiến lễ khởi công xây dựng công trình phòng học đa chức năng tại trường Tiểu học Ninh Sơn. Với sự đầu tư của các nhà tài trợ, tôi hi vọng rằng các thầy cô cùng các em học sinh nhà trường sớm được dạy và học trong những phòng học mới sạch đẹp, khang trang.”

Ông Đoàn Văn Thu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cho biết, lễ khởi công xây dựng hôm nay là sự kiện rất quan trọng với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân địa phương cũng như tập thể thầy và trò trường Tiểu học Ninh Sơn, mang nhiều ý nghĩa trong việc phát triển nguồn nhân lực, góp phần thúc đẩy công tác xã hội hóa giáo dục.

Ông khẳng định, trong quá trình thi công, xã sẽ thường xuyên phối hợp kiểm tra giám sát và tạo điều kiện giúp đỡ đơn vị nhà thầu tiến hành thi công đảm bảo thuận lợi.

Công trình phòng học đa chức năng trường tiểu học Ninh Sơn với tổng diện tích khoảng 80 m2, tổng kinh phí đầu tư 310 triệu đồng, trong đó, tổ chức Phật giáo Shinnyo-en Nhật Bản thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam tài trợ 10.650 USD (tương đương 239 triệu đồng); UBND huyện Việt Yên hỗ trợ 50 triệu đồng. Đây là công trình mang ý nghĩa phục vụ các hoạt động hỗ trợ học tập và giảng dạy của nhà trường, đồng thời đóng vai trò to lớn trong việc phục vụ đổi mới căn bản về giáo dục, đào tạo.


Các đại biểu xúc cát làm lễ động thổ công trình phòng học đa chức năng Trường tiểu học Ninh Sơn

Các đại biểu xúc cát làm lễ động thổ công trình phòng học đa chức năng Trường tiểu học Ninh Sơn

Việt Hà