1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Khánh thành công trình phòng học Dân trí thứ 23 tại Thanh Hóa

(Dân trí) - Ngày 28/11, Quỹ Khuyến học Việt Nam, báo Dân trí phối hợp với UBND huyện Bá Thước tổ chức lễ khánh thành công trình 2 phòng học tại điểm trường khu Kịt, thuộc Trường Tiểu học Lũng Cao 2, huyện Bá Thước (Thanh Hóa). Công trình có tổng mức đầu tư 300 triệu đồng do tổ chức Shinnyo-en Nhật Bản tài trợ qua Quỹ Khuyến học Việt Nam và báo Dân trí.

Khánh thành công trình phòng học Dân trí thứ 23 tại Thanh Hóa

Tham dự lễ khánh thành có nhà báo Nguyễn Lương Phán, Phó tổng biên tập báo Dân trí; ông Ota Ichiro, Giám đốc ban Giao lưu và Công tác xã hội tổ chức Phật giáo Shinnyo-en Nhật Bản cùng các thành viên trong đoàn; ông Lê Huy Hoàng, nguyên Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội khuyến học huyện Bá Thước; bà Hoàng Thị Bài, đại diện Quỹ khuyến học Việt Nam; đại diện Phòng giáo dục; lãnh đạo xã Lũng Cao cùng các thầy cô giáo, phụ huynh, và các cháu học sinh Trường Tiểu học Lũng Cao 2.

Bà con dân bản, các thầy cô giáo và các em học sinh trong ngày lễ khánh thành phòng học Dân trí tại khu Kịt, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước.
Bà con dân bản, các thầy cô giáo và các em học sinh trong ngày lễ khánh thành phòng học Dân trí tại khu Kịt, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước.

Khu Kịt là bản nằm ở nơi tận cùng của huyện Bá Thước, điều kiện kinh tế của bà con còn rất khó khăn. Không những vậy, cơ sở vật chất trường lớp của các cháu học sinh còn thiếu và xuống cấp.

Do thiếu phòng học, nên nhiều học sinh trong bản phải học trong căn phòng tranh tre tồi tàn. Xuất phát từ thực tế và được sự tài trợ của tổ chức Phật giáo Shinnyo-En Nhật Bản, Quỹ Khuyến học Việt Nam, báo Dân trí đã hỗ trợ số tiền 300 triệu đồng để xây dựng 2 phòng học mới cho các em học sinh tại điểm trường bản Kịt. Ngoài ra, Quỹ Khuyến học Việt Nam còn dành tặng 25 triệu đồng từ nguồn ủng hộ của Giải Gôn Vì học sinh nghèo vượt khó do báo Đầu tư tổ chức để trao học bổng và hỗ trợ xây cổng cho điểm trường Khu Kịt, Trưởng tiểu học Lũng Cao 2.

Học sinh nơi đây còn nhiều khó khăn, dù mùa đông đến nhưng các em còn thiếu quần áo ấm.
Học sinh nơi đây còn nhiều khó khăn, dù mùa đông đến nhưng các em còn thiếu quần áo ấm.

Điểm trường lẻ Khu Kịt, Trường tiểu học Lũng Cao 2 trước khi được xây dựng là 2 phòng học bằng tranh tre nứa lá

Điểm trường lẻ Khu Kịt, Trường tiểu học Lũng Cao 2 trước khi được xây dựng là 2 phòng học bằng tranh tre nứa lá

Sau hơn 2 tháng tích cực thi công, đến nay, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đây là công trình thứ 6 về phòng học tại Việt Nam được xây dựng bằng kinh phí của tổ chức Shinnyo-en Nhật Bản thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam và báo Dân trí.

Đến thời điểm này, cùng với sự chung tay của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm, báo Dân trí đã xây dựng được 23 công trình phòng học, điểm trường và 15 cây cầu trên mọi miền của Tổ quốc.

Khánh thành công trình phòng học Dân trí thứ 23 tại Thanh Hóa - 4
Niềm vui của các em học sinh và bà con dân bản khi công trình phòng học Dân trí hoàn thành và đưa vào sử dụng.
Niềm vui của các em học sinh và bà con dân bản khi công trình phòng học Dân trí hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Nguyễn Lương Phán, Phó tổng biên tập báo Dân trí bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới tổ chức Phật giáo Shinnyo-en đã vượt qua chặng đường dài từ đất nước hoa anh đào, mang những món quà vô cùng quý giá, giúp cho học sinh Việt Nam có điều kiện học tập tốt hơn. Qua đó, đã làm sâu sắc hơn tình hữu nghị giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Nhật Bản.

Nhà báo Nguyễn Lương Phán cũng chân thành cảm ơn nhân dân và chính quyền địa phương, đặc biệt Văn phòng UBND huyện Bá Thước đã cùng Quỹ Khuyến học Việt Nam, báo Dân trí tổ chức xây dựng và đón nhận, sử dụng nguồn tài trợ của tổ chức Shinnyo-en đúng mục đích và rất hiệu quả.

Nhà báo Nguyễn Lương Phán, Phó tổng biên tập báo Dân trí phát biểu tại buổi lễ khánh thành công trình phòng học Dân trí.
Nhà báo Nguyễn Lương Phán, Phó tổng biên tập báo Dân trí phát biểu tại buổi lễ khánh thành công trình phòng học Dân trí.

“Từ nay, địa phương có thêm các phòng học ở điểm lẻ khu Kịt và nhân dân sẽ rất phấn khởi khi thấy con em mình hàng ngày cắp sách đến nơi đây học tập”, nhà báo Nguyễn Lương Phán chia sẻ.

Nhà báo Nguyễn Lương Phán cũng mong muốn các em học sinh hãy đón nhận lớp học bằng sự học tập chăm chỉ với kết quả tốt nhất sau lễ khánh thành phòng học hôm nay.

Ngoài chương trình hỗ trợ học bổng tới học sinh, sinh viên nghèo học giỏi, hiếu học, thông qua báo Dân trí và Quỹ khuyến học Việt Nam, tổ chức Shinnyo-en đã tài trợ các công trình phục vụ giáo dục, như tài trợ xây dựng cầu vĩnh cửu ở các tỉnh ĐBSCL như Kiên Giang, Hậu Giang, Bến Tre, xây dựng các phòng học, lớp học và phòng học chức năng, hoặc xây dựng trường học ở vùng kinh tế khó khăn, giúp học sinh nghèo điều kiện học tập tốt hơn như Hà Tĩnh, Hà Nam, Bắc Giang, Nghệ An, Thái Nguyên.

Phòng học tại bản Kịt, huyện Bá Thước là đơn vị thứ 6 nhận được sự hỗ trợ từ Shinnyo-en.

Ông Ota Ichiro, Giám đốc ban Giao lưu và Công tác xã hội tổ chức Phật giáo Shinnyo-en Nhật Bản bày tỏ niềm xúc động khi đến dự lễ khánh thành công trình phòng học Dân trí.

Ông Ota Ichiro, Giám đốc ban Giao lưu và Công tác xã hội tổ chức Phật giáo Shinnyo-En Nhật Bản phát biểu tại buổi lễ.
Ông Ota Ichiro, Giám đốc ban Giao lưu và Công tác xã hội tổ chức Phật giáo Shinnyo-En Nhật Bản phát biểu tại buổi lễ.

“Tôi không thể không nhắc đến đại diện Quỹ Khuyến học Việt Nam, báo Dân trí những người đã đồng hành, sát cánh cùng chúng tôi làm những công trình như thế này. Cảm ơn bà con thôn Kịt, xã Lũng Cao đã có mặt tại buổi lễ”, ông Ota Ichiro chia sẻ.

Cũng theo ông Ota Ichiro, được sự hỗ trợ và hợp tác của Quỹ khuyến học Việt Nam, báo Dân trí mà Shinnyo-en đã xây dựng được những công trình phòng học khang trang, vững chãi. Người vui mừng hơn ai hết là các cháu học sinh và các bậc phụ huynh cũng hạnh phúc. Đây là công trình mang niềm vui lan tỏa đến cộng đồng dân cư.

“Để chút tấm lòng của chúng tôi đến được nơi đây không thể không nhắc đến sự hỗ trợ, giúp đỡ của địa phương, các thầy cô giáo cũng như báo Dân trí và Quỹ khuyến học Việt Nam. Chúng tôi sẽ cố gắng phát huy tinh thần từ bi, tiếp tục hỗ trợ, hợp tác và thực hiện nhiều hơn nữa những công trình như thế này”, ông Ota Ichiro phát biểu.

Ông Lê Huy Hoàng, Chủ tịch Hội khuyến học huyện Bá Thước bày tỏ lòng cảm ơn sự quan tâm, tài trợ của Qũy khuyến học Việt Nam, tổ chức Shinnyo-En và báo Dân trí.
Ông Lê Huy Hoàng, Chủ tịch Hội khuyến học huyện Bá Thước bày tỏ lòng cảm ơn sự quan tâm, tài trợ của Qũy khuyến học Việt Nam, tổ chức Shinnyo-En và báo Dân trí.

Qua đây, ông Ota Ichiro cũng đã bày tỏ mong muốn những em học sinh học dưới mái trường này học giỏi, học chăm, trở thành những người có ích cho xã hội.

Ông Lê Huy Hoàng, Chủ tịch Hội khuyến học huyện Bá Thước chia sẻ: “Bà con, thầy cô giáo vui mừng được đón nhận công trình phòng học Dân trí. Đây là công trình rất nhân văn và nhân ái đã mang đến vùng sâu, vùng xa xôi nhất của huyện Bá Thước cũng như tỉnh Thanh Hóa”.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Hoàng bày tỏ lòng biết đối với Quỹ khuyến học Việt Nam, tổ chức Phật giáo Shinnyo-En và báo Dân trí đã giúp địa phương xây dựng công trình phòng học khang trang nơi bản làng khó khăn bậc nhất của huyện Bá Thước.

Lễ cắt băng khánh thành công trình phòng học Dân trí thứ 23 tại Thanh Hóa.
Lễ cắt băng khánh thành công trình phòng học Dân trí thứ 23 tại Thanh Hóa.
Công trình phòng học Dân trí khang trang, sạch sẽ được xây dựng nơi bản làng xa xôi nhất của huyện Bá Thước.
Công trình phòng học Dân trí khang trang, sạch sẽ được xây dựng nơi bản làng xa xôi nhất của huyện Bá Thước.

“Là bản cuối cùng của huyện Bá Thước và Thanh Hóa, do địa bàn nằm nơi tận cùng nên đời sống của bà con còn nhiều khó khăn. Có công trình phòng học, từ nay, bà con phấn khởi, còn các cháu học sinh yên tâm học tập trong ngôi trường mới”, ông Hoàng chia sẻ.

Nhân dịp này, Quỹ Khuyến học Việt Nam đã trao 34 suất học bổng (mỗi suất 300.000đ), cùng nhiều bánh kẹo cho các em học sinh Trường tiểu học Lũng Cao 2 trong ngày lễ khánh thành công trình phòng học Dân trí.

Khánh thành công trình phòng học Dân trí thứ 23 tại Thanh Hóa - 11
Những tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn chào mừng lễ khánh thành công trình phòng học Dân trí.
Những tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn" chào mừng lễ khánh thành công trình phòng học Dân trí.
Khánh thành công trình phòng học Dân trí thứ 23 tại Thanh Hóa - 13
Từ nay, các em học sinh bản Kịt được học tập trong những phòng học khang trang, kiên cố.
Từ nay, các em học sinh bản Kịt được học tập trong những phòng học khang trang, kiên cố.
Nhà báo Nguyễn Lương Phán, Phó tổng biên tập báo Dân trí trao học bổng cho các cháu học sinh.
Nhà báo Nguyễn Lương Phán, Phó tổng biên tập báo Dân trí trao học bổng cho các cháu học sinh.
Ông Ota Ichiro trao học bổng khuyến học cho các cháu học sinh.
Ông Ota Ichiro trao học bổng khuyến học cho các cháu học sinh.

Bà Hoàng Thị Bài, đại diện Quỹ Khuyến học Việt Nam phát quà cho các cháu học sinh.

Bà Hoàng Thị Bài, đại diện Quỹ Khuyến học Việt Nam phát quà cho các cháu học sinh.

34 suất học bổng được trao cho các cháu học sinh bản Kịt.
34 suất học bổng được trao cho các cháu học sinh bản Kịt.
Các đại biểu và thầy cô giáo chụp ảnh lưu niệm.
Các đại biểu và thầy cô giáo chụp ảnh lưu niệm.

Duy Tuyên - Thế Nam