Khánh thành công trình phòng học Dân trí thứ 21 tại điểm trường Huổi Điết, Điện Biên

(Dân trí) - Ngày 15/9, báo Dân trí phối hợp với Quỹ For Children Foundation đã tổ chức lễ khánh thành công trình phòng học Dân trí thứ 21 tại điểm trường Huổi Điết, Trường tiểu học Nậm He, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên. Nhân dịp này, Nokia Việt Nam cũng trao học bổng đến 25 em học sinh của điểm trường cùng nhiều phần quà có giá trị đến học sinh Trường tiểu học Nậm He.

Khánh thành công trình phòng học Dân trí thứ 21 tại điểm trường Huổi Điết, Trường tiểu học Nậm He (huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên)

Tham dự lễ khánh thành có nhà báo Nguyễn Thế Nam, Phó ban Truyền thông và Công tác xã hội báo Dân trí; bà Lưu Thị Dung, phụ trách Quỹ For Children Foundation (FCF); ông Nguyễn Hoàng Đông, đại diện Nokia tại Việt Nam; đại diện lãnh đạo xã Mường Tùng, các thầy cô giáo và phụ huynh học sinh điểm trường Huổi Điết, Trường tiểu học Nậm He cùng tham dự.


Học sinh Trường tiểu học Nậm He tươi vui trong ngày khánh thành phòng học Dân trí

Học sinh Trường tiểu học Nậm He tươi vui trong ngày khánh thành phòng học Dân trí


Nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đi học trong những bộ áo quần lem luốc cáu bẩn

Nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đi học trong những bộ áo quần lem luốc cáu bẩn

Cách đây 6 tháng, PV Dân trí cùng Quỹ FCF đã có chuyến khảo sát điểm trường Huổi Điết, Trường tiểu học Nậm He, khi mà điểm trường bị giông lốc mạnh đã làm sập mái phòng học. Điểm trường này cũng không còn an toàn vì nằm trong vùng bị sạt lở, vì vậy các em học sinh phải học tạm bợ dưới nhà sàn của dân bản. Để giúp cho thầy cô và học sinh có điều kiện dạy và học tốt hơn, Quỹ FCF đã thông qua báo Dân trí đầu tư xây dựng cho điểm trường Huổi Điết 1 phòng học và 1 nhà công vụ, với tổng trị giá 208 triệu đồng. Sau hơn 3 tháng thi công, ngày 15/9, điểm trường đã được khánh thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhân dịp năm học mới 2018-2019.

Phát biểu tại lễ khánh thành công trình phòng học Dân trí tại điểm trường Huổi Điết, nhà báo Nguyễn Thế Nam, Phó Ban Truyền thông và Công tác xã hội báo Dân trí chia sẻ: “Cách đây hơn 1 tuần, báo Dân trí đã tổ chức khởi công công trình phòng học thứ 22 tại điểm trường Lũng Kim, Trường mầm non Nà Kiềng (huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng). Còn hôm nay, báo Dân trí tiến hành khành thành công trình phòng học Dân trí thứ 21 tại điểm trường Huổi Điết và khởi công công trình phòng học Dân trí thứ 23 tại điểm trường Bản Kịt (huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa). Điều đó cho thầy sự quan tâm đặc biệt của báo Dân trí cũng như của bạn đọc dành cho những nơi vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn, để giúp cho thầy cô và học sinh có môi trường học tập, giảng dạy tốt hơn”.


Niềm vui của các em học sinh điểm trường Huổi Điết trong ngày khánh thành công trình phòng học mang tên Dân trí

Niềm vui của các em học sinh điểm trường Huổi Điết trong ngày khánh thành công trình phòng học mang tên Dân trí

Bà Lưu Thị Dung, phụ trách Quỹ FCF cũng chia sẻ: “2 năm trước, Quỹ FCF đã đồng hành cùng báo Dân trí để xây dựng phòng học tại điểm trường Nậm Đang, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa. Và hôm nay FCF tiếp tục phối hợp với báo Dân trí để đầu tư xây dựng 1 phòng học và 1 nhà công vụ cho điểm trường Huổi Điết. FCF cũng đang thi công xây dựng công trình phòng học tại điểm trường Bản Buốt, Trường tiểu học Chiềng Kheo (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La). Chúng tôi hi vọng rằng, các thầy cô giáo, các em học sinh tại những điểm trường còn nhiều khó khăn, vất vả vì đi lại, vì phải học trong môi trường học tập tạm bợ như Huổi Điết từ nay sẽ yên tâm hơn để thi đua học tốt, dạy tốt. Công trình này là sự động viên khích lệ cho thầy cô và học sinh bước vào năm học mới tươi vui, rộn ràng hơn”.

Thay mặt lãnh đạo Trường tiểu học Nậm He, bà Nguyễn Thị Đức, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nậm He đã gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí và Quỹ For Children Foundation đã quan tâm giúp đỡ nhà trường bằng công trình phòng học khang trang sạch đẹp tại Huổi Điết, đồng thời hứa sẽ cùng với các thầy cô giáo vượt qua những khó khăn, vất vả để dạy tốt, làm tốt công việc “gieo chữ trồng người”.


Đại diện báo Dân trí, đại diện Quỹ For Children Foundation cùng lãnh đạo Trường tiểu học Nậm He cắt băng khánh thành công trình phòng học Dân trí tại điểm trường Huổi Điết

Đại diện báo Dân trí, đại diện Quỹ For Children Foundation cùng lãnh đạo Trường tiểu học Nậm He cắt băng khánh thành công trình phòng học Dân trí tại điểm trường Huổi Điết

Tại buổi lễ khánh thành, nhãn hàng Nokia Việt Nam đã trao tặng 25 suất học bổng (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) đến 25 em học sinh có hoàn cảnh khó thuộc điểm trường Huổi Điết, trao tặng 1 điện thoại Nokia cho thầy giáo phụ trách điểm trường Huổi Điết, trao tặng 60 ba lô, 50 thùng mì tôm cùng nhiều sách vở bút viết cho học sinh Trường tiểu học Nậm He (cơ sở chính) và học sinh điểm trường Huổi Điết. Tổng giá trị quà tặng của nhãn hàng Nokia Việt Nam là hơn 40 triệu đồng.


25 suất học bổng cùng nhiều phần quà có giá trị như ba lô, sách vở, bút viết đã được Nokia Việt Nam trao tặng đến các em học sinh điểm trường Huổi Điết, trường tiểu học Nậm He (huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên) nhân dịp khánh thành phòng học

25 suất học bổng cùng nhiều phần quà có giá trị như ba lô, sách vở, bút viết đã được Nokia Việt Nam trao tặng đến các em học sinh điểm trường Huổi Điết, trường tiểu học Nậm He (huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên) nhân dịp khánh thành phòng học

“Chúng tôi rất vui khi được đồng hành cùng báo Dân trí và Quỹ FCF để trao tặng học bổng và sách vở bút viết đến học sinh vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn như Trường tiểu học Nậm He trong năm học mới 2018-2019. Mong rằng các em học sinh và các thầy cô giáo sẽ có thêm nhiều niềm vui để dạy và học thật tốt trong thời gian tới”, ông Nguyễn Hoàng Đông, Giám đốc Marketing Nokia Việt Nam nói.

Đặc biệt, nhân dịp trung thu, Nokia Việt Nam và Quỹ FCF cũng trao tặng nhiều bánh trung thu đến các em học sinh Trường tiểu học Nậm He và điểm trường Huổi Điết. Quỹ FCF cũng trao tặng tủ sách cùng nhiều sách vở cho học sinh Trường tiểu học Nậm He để giúp các em trang bị thêm kiến thức sau giờ học chính tại trường.

Những hình ảnh do PV Dân trí ghi nhận trong ngày khánh thành công trình phòng học tại điểm trường Huổi Điết:


Công trình phòng học Dân trí tại điểm trường Huổi Điết gồm 1 phòng học và 1 nhà công vụ, có tổng mức đầu tư 208 triệu đồng

Công trình phòng học Dân trí tại điểm trường Huổi Điết gồm 1 phòng học và 1 nhà công vụ, có tổng mức đầu tư 208 triệu đồng


Các em học sinh điểm trường Huổi Điết tươi vui trọng bộ áo quần đồng phục mới tham dự lễ khánh thành

Các em học sinh điểm trường Huổi Điết tươi vui trọng bộ áo quần đồng phục mới tham dự lễ khánh thành


Các em học sinh điểm trường Huổi Điết tươi vui với những phần quà sách vở bút viết bên công trình mới

Các em học sinh điểm trường Huổi Điết tươi vui với những phần quà sách vở bút viết bên công trình mới

Khánh thành công trình phòng học Dân trí thứ 21 tại điểm trường Huổi Điết, Điện Biên - 9


Không còn phải học dưới gầm nhà sàn, thầy cô giáo và các em học sinh điểm trường Huổi Điết đã an tâm trong ngôi trường mới

Không còn phải học dưới gầm nhà sàn, thầy cô giáo và các em học sinh điểm trường Huổi Điết đã an tâm trong ngôi trường mới


Lá cờ tổ quốc tung bay bên công trình mới mang tên Dân trí tại điểm trường Huổi Điết

Lá cờ tổ quốc tung bay bên công trình mới mang tên Dân trí tại điểm trường Huổi Điết


Một năm học mới tươi vui đến với học sinh điểm trường Huổi Điết

Một năm học mới tươi vui đến với học sinh điểm trường Huổi Điết


Cũng trong năm học 2018-2019, Trường tiểu học Nậm He được nhà nước đầu tư xây dựng thêm 8 phòng học mới khang trang, giúp thầy cô và học sinh nhà trường làm tốt công việc dạy và học nơi vùng cao

Cũng trong năm học 2018-2019, Trường tiểu học Nậm He được nhà nước đầu tư xây dựng thêm 8 phòng học mới khang trang, giúp thầy cô và học sinh nhà trường làm tốt công việc dạy và học nơi vùng cao

Một buổi sáng giản dị của học sinh Trường tiểu học Nậm He

Thế Nam - Trọng Trinh