1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Khánh thành cầu Dân trí thứ 20, bà con hết cảnh phải "làm xiếc" khi lũ về

Trọng Trinh

(Dân trí) - Cầu Dân trí thứ 20 được xây dựng tại thôn Yên Bình (xã Phú Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) rộng 5m, dài 12 m với tổng kinh phí 570 triệu đồng.

Khánh thành cầu Dân trí thứ 20, bà con hết cảnh phải "làm xiếc" khi lũ về

Sáng 12/2, Báo điện tử Dân trí kết hợp với chính quyền địa phương xã Phú Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang long trọng tổ chức Lễ khánh thành cầu Dân trí tại thôn Yên Bình.

Cầu Dân trí tại thôn Yên Bình được xây dựng thông qua Chương trình Nhân ái của Báo điện tử Dân trí. Trong đó, Samsung Việt Nam tài trợ 300 triệu đồng, số tiền còn lại do bạn đọc Báo Dân trí cùng các nhà hảo tâm chung tay ủng hộ với tổng kinh phí là 570 triệu đồng.

Khánh thành cầu Dân trí thứ 20, bà con hết cảnh phải làm xiếc  khi lũ về - 1

Nhà báo Phạm Tuấn Anh - Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí cùng các đồng chí lãnh đạo huyện Chiêm Hóa, lãnh đạo xã Phú Bình cắt băng khánh thành cây cầu Dân trí thôn Yên Bình (Ảnh: Quân Đỗ).

Tham dự buổi lễ khánh thành cầu Dân trí thôn Yên Bình có nhà báo Phạm Tuấn Anh - Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí, Thượng tá Đặng Quang Thái - Phó trưởng phòng Đảng ủy Công An Trung ương - Bộ Công An, ông Ma Phúc Hà - Bí thư Huyện ủy huyện Chiêm Hóa, ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND huyện Chiêm Hóa,  ông Hà Văn Tuyết - Bí Thư Đảng ủy xã Phú Bình, ông Hà Xuân Hùng - Chủ tịch xã Phú Bình và đông đảo bà con nhân dân thôn Yên Bình.

Khánh thành cầu Dân trí thứ 20, bà con hết cảnh phải làm xiếc  khi lũ về - 2

Nhà báo Phạm Tuấn Anh - Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí phát biểu tại buổi Lễ khánh thành cầu Dân trí thôn Yên Bình (Ảnh: Quân Đỗ).

Khánh thành cầu Dân trí thứ 20, bà con hết cảnh phải làm xiếc  khi lũ về - 3

Toàn cảnh buổi Lễ khánh thành cầu Dân trí thôn Yên Bình (Ảnh: Quân Đỗ).

Phát biểu trong buổi Lễ khánh thành cầu Dân trí thôn Yên Bình, nhà báo Phạm Tuấn Anh - Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí gửi lời cảm ơn đến nhà tài trợ Samsung Việt Nam, các đơn vị tài trợ, lãnh đạo huyện Chiêm Hóa, chính quyền địa phương và bà con nhân dân thôn Yên Bình đã tạo điều kiện để công trình xây dựng được hoàn thành đúng tiến độ, an toàn, đảm bảo chất lượng.

"Hôm nay, Báo điện tử Dân trí rất vui mừng khi cùng với lãnh đạo huyện Chiêm Hóa, chính quyền địa phương xã Phú Bình cùng bà con nhân dân thôn Yên Bình tổ chức Lễ khánh thành cầu Dân trí thôn Yên Bình. Bên cạnh hoạt động thông tin truyền thông thì hoạt động an sinh xã hội xây cầu, trường luôn được Báo Dân trí đặc biệt coi trọng", nhà báo Phạm Tuấn Anh chia sẻ.

Khánh thành cầu Dân trí thứ 20, bà con hết cảnh phải làm xiếc  khi lũ về - 4

Hình ảnh cây cầu Dân trí mới được xây dựng bắc qua dòng suối dữ tại thôn Yên Bình nhìn từ trên cao (Ảnh: Quân Đỗ).

Khánh thành cầu Dân trí thứ 20, bà con hết cảnh phải làm xiếc  khi lũ về - 5

Cầu có chiều rộng 5 m, chiều dài 12 m. Công trình được khởi công xây dựng từ đầu tháng 10/2021 và hoàn thành trong tháng 1/2022 (Ảnh: Quân Đỗ).

Nhà báo Phạm Tuấn Anh cho biết thêm, trong những năm qua, Báo điện tử Dân trí đã xây dựng được hơn 60 công trình trường học, cầu Dân trí ở nhiều địa phương trên cả nước. Đặc biệt là ở vùng núi phía Bắc, nơi những địa phương có nhiều khó khăn về cơ sở vật chất tại các trường học cũng như giao thông đi lại khó khăn do có nhiều sông suối.

Báo điện tử Dân trí đã thực hiện được rất nhiều công trình ở những địa phương như Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Cao Bằng, Yên Bái... Tại tỉnh Tuyên Quang đây là công trình thứ 2 mà báo Dân trí đã xây dựng.

"Rất hy vọng cây cầu này sẽ giúp cho giao thông đi lại tại địa phương được thuận lợi hơn, tạo ra tiền đề để phát triển kinh tế xã hội, ổn định và nâng cao đời sống của bà con nhân dân", nhà báo Phạm Tuấn Anh mong muốn.

Khánh thành cầu Dân trí thứ 20, bà con hết cảnh phải làm xiếc  khi lũ về - 6

Ông Hà Xuân Hùng - Chủ tịch xã Phú Bình gửi lời cảm ơn đến các đơn vị tài trợ, Báo điện tử Dân trí đã giúp bà con nhân dân có một cây cầu mới, an toàn (Ảnh: Quân Đỗ).

Khánh thành cầu Dân trí thứ 20, bà con hết cảnh phải làm xiếc  khi lũ về - 7

Cầu Dân trí thôn Yên Bình được xây dựng có tổng kinh phí là 570 triệu đồng, kết cấu xây dựng cầu bằng bê tông cốt thép (Ảnh: Quân Đỗ).

Ông Hà Xuân Hùng - Chủ tịch xã Phú Bình cho biết, cầu Dân trí thôn Yên Bình được xây dựng có tổng kinh phí là 570 triệu đồng, kết cấu xây dựng cầu bằng bê tông cốt thép. Cầu có chiều rộng 5 m, chiều dài 12 m. Công trình được khởi công xây dựng từ đầu tháng 10/2021 và hoàn thành trong tháng 1/2022.

"Cầu Dân Trí tại thôn Yên Bình được khánh thành đã đáp ứng lòng mong mỏi của bà con nhân dân trong thôn. Đặc biệt, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông cho khu dân cư. Hỗ trợ người dân giải quyết nhu cầu giao thông nội thôn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế nông lâm nghiệp", ông Hà Xuân Hùng chia sẻ.

Khánh thành cầu Dân trí thứ 20, bà con hết cảnh phải làm xiếc  khi lũ về - 8

Biển cắm mang tên cầu Dân trí cùng nhà tài trợ Samsung được gắn ở đầu cầu thôn Yên Bình (Ảnh: Đỗ Quân).

Khánh thành cầu Dân trí thứ 20, bà con hết cảnh phải làm xiếc  khi lũ về - 9

Để xây dựng được cây cầu, ngoài nguồn tài trợ của Samsung Việt Nam và bạn đọc báo Dân trí, người dân thôn Yên Bình cũng đã hiến đất để xây dựng cầu (Ảnh: Quân Đỗ).

Bà Bàn Thị Lan - Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Yên Bình, thay mặt bà con nhân dân trong thôn bày tỏ lời cảm ơn tới Báo điện tử Dân trí, Samsung Việt Nam đã xây dựng cây cầu ý nghĩa này.

Đây là con đường huyết mạch của thôn để sản xuất nông, lâm nghiệp giúp bà con vận chuyển hàng hóa được thuận lợi bất kể trời nắng cũng như trời mưa. Trong quá trình thi công bà con nhân dân đã đồng tình ủng hộ ngày công, hiến đất để thi công công trình đúng tiến độ đề ra.

Khánh thành cầu Dân trí thứ 20, bà con hết cảnh phải làm xiếc  khi lũ về - 10

Cầu thôn Yên Bình được thiết kế theo kiểu tràn, khi nước lũ lên cao người dân trong thôn vẫn có thể đi lại được (Ảnh: Quân Đỗ).

Khánh thành cầu Dân trí thứ 20, bà con hết cảnh phải làm xiếc  khi lũ về - 11

Người dân trong thôn Yên Bình vui mừng đón nhận cây cầu mới, họ thoát được cảnh phải đối mặt với lũ dữ mỗi khi mùa mưa đến (Ảnh: Quân Đỗ).

Ông Bàn Văn Sĩ, người dân (thôn Yên Bình) vui mừng cho biết: "Quả thật, đây là một món quà vô cùng quý giá đối với những người dân trong thôn Yên Bình".

Bà Đặng Thị Thanh năm nay 75 tuổi, cả cuộc đời bà đã gắn liền với dòng suối dữ. Trước đây, những lần nước lớn con đường bị cắt đứt, học sinh không thể đến trường, đến cả người chết cũng không thể đưa đến bãi tha ma chôn cất.

"Đây là con đường độc đạo, sống cũng phải đi qua đây mà chết cũng phải đi qua đây. Từ nay có cây cầu này, người dân trong thôn như chúng tôi sẽ yên tâm đi lại, làm việc, sản xuất mà không phải lo lắng mỗi khi lũ về", bà Thanh bày tỏ.

Khánh thành cầu Dân trí thứ 20, bà con hết cảnh phải làm xiếc  khi lũ về - 12

Nhà báo Phạm Tuấn Anh - Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí trao quà đến các hộ dân trong thôn Yên Bình (Ảnh: Quân Đỗ).

Khánh thành cầu Dân trí thứ 20, bà con hết cảnh phải làm xiếc  khi lũ về - 13

10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà chụp ảnh lưu niệm cùng Bí thư huyện ủy huyện Chiêm Hóa và Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí (Ảnh: Quân Đỗ).

Cũng tại buổi Lễ khánh thành cầu Dân trí thôn Yên Bình, nhà báo Phạm Tuấn Anh - Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí và ông Ma Phúc Hà - Bí thư huyện ủy huyện Chiêm Hóa đã tặng 10 suất quà mỗi suất trị giá 1 triệu đồng đến 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Yên Bình.