1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Khánh Hòa:

Hơn 60 triệu đồng đến với gia đình chị Bành Thị Linh Hương

(Dân trí) - Sáng 27/10, PV Dân trí tại Nha Trang đã cùng với đại diện UBND xã Phước Đồng (TP Nha Trang, Khánh Hòa) trao đến chị Bành Thị Linh Hương số tiền 60.670.000 đồng, được bạn đọc ủng hộ trong tuần 1 tháng 10/2015 thông qua Quỹ Nhân ái báo Dân trí.

Chị Bành Thị Linh Hương giúp đỡ các bệnh nhi

 

Chị Hương là mẹ của cháu Nguyễn Yến Chi (6 tháng tuổi), nhân vật trong bài viết: “Bé 6 tháng tuổi nguy kịch vì viêm phổi, tim bẩm sinh” được báo Dân trí đăng tải. Hiện nay chị Hương đang tạm trú trong căn nhà nhỏ cùng với 2 con tại thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng, TP Nha Trang, Khánh Hòa.

Chị Hương nghẹn ngào cho biết, mặc dù đã được các bác sỹ Khoa Nhi, bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa nỗ lực chữa trị nhưng do bệnh nặng nên cháu Chi đã không qua khỏi.

Đại diện UBND xã Phước Đồng (TP Nha Trang, Khánh Hòa) trao đến chị Hương số tiền 60.670.000 đồng, được bạn đọc ủng hộ trong tuần 1 tháng 10/2015
Đại diện UBND xã Phước Đồng (TP Nha Trang, Khánh Hòa) trao đến chị Hương số tiền 60.670.000 đồng, được bạn đọc ủng hộ trong tuần 1 tháng 10/2015

Sau khi nhận quà Nhân ái của bạn đọc ủng hộ với số tiền 60.670.000 đồng, chị Hương vô cùng xúc động và mong muốn trích một phần trong số tiền nói trên để giúp đỡ, ủng hộ các trường hợp khó khăn khác như tâm nguyện của chị:  “Lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều”.

Cụ thể, chị Hương đã cùng với đại diện UBND xã Phước Đồng (TP Nha Trang) đến phúng viếng 2 vợ chồng ông Phan Tiến Dũng (SN 1954), bà Huỳnh Thị Nguyệt (SN 1956, trú Hòn Rớ, xã Phước Đồng, TP Nha Trang) bị tử nạn dưới gầm xe tải vào ngày 25/10. Tại đây, chị Hương đã gửi lời chia buồn và trao đến đại diện gia đình số tiền 5.000.000 đồng.

Chị Hương phúng viếng gia đình 2 vợ chồng nạn nhân tử nạn dưới gầm xe tải
Chị Hương phúng viếng gia đình 2 vợ chồng nạn nhân tử nạn dưới gầm xe tải

Chiều cùng ngày, chị Hương cùng với gia đình đã đến Khoa Nhi, bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, nơi trước đây con chị từng nằm cấp cứu để liên hệ ủng hộ cho các bệnh nhi nặng, gia đình khó khăn và điều trị dài ngày. Bác sỹ Nguyễn Ngọc Huy, Phó Khoa Nhi, bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đã dẫn chị Hương đi thăm và trao ủng hộ 4 trường hợp (3.000.000 đồng/trường hợp) bệnh nhi bệnh nặng.

Nhìn các bệnh nhi quằn quại trong cơn đau, ký ức về đứa con bé bỏng lại ùa về khiến chị không giấu được cảm xúc và bật khóc. Từng có con bạo bệnh, chị đồng cảm và gửi lời động viên đến các gia đình. Chị Hương cho biết, dự kiến là giúp đỡ cho 5 cháu nhưng do một cháu bất ngờ bỏ viện nên tạm thời giúp đỡ cho 4 cháu.

Hơn 60 triệu đồng đến với gia đình chị Bành Thị Linh Hương - 3
Chị Hương cùng bác sỹ Nguyễn Ngọc Huy, Phó Khoa Nhi, bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa thăm, ủng hộ gia đình 2 bệnh nhi Đài và Minh
Chị Hương cùng bác sỹ Nguyễn Ngọc Huy, Phó Khoa Nhi, bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa thăm, ủng hộ gia đình 2 bệnh nhi Đài và Minh

 

Theo lãnh đạo Khoa Nhi, bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, các bệnh nhi được ủng hộ đều bị bệnh rất nặng, gồm: cháu Lê Niên Đài (8 tuổi) đang thở máy vì bị xuất huyết não; cháu Lê Trần Nhật Minh (2 tháng tuổi) đang thở máy vì bị viêm phổi nặng; cháu Cao Văn Khánh (1 tháng tuổi) bị viêm phổi, u gan và cháu Võ Hữu Đạt (8 tuổi) bị thiếu máu nặng.

Hơn 60 triệu đồng đến với gia đình chị Bành Thị Linh Hương - 5
Chị Hương thăm và giúp đỡ gia đình 2 bệnh nhi Khánh và Đạt
Chị Hương thăm và giúp đỡ gia đình 2 bệnh nhi Khánh và Đạt

 

Thông qua PV Dân trí, chị Hương xúc động gửi lời cảm ơn đến bạn đọc trong và ngoài nước đã quan tâm, san sẻ nỗi đau với gia đình trong lúc hoạn nạn. Cùng với đó, chị Hương cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban biên tập báo Dân trí đã quan tâm đến hoàn cảnh gia đình chị.

 

Viết Hảo