1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 40 triệu đồng của tập thể công nhân đóng tàu DAEWOO tại Hàn Quốc đến với người dân vùng lũ

(Dân trí) - Trong các ngày qua, Văn phòng đại diện Báo Dân trí Bắc miền Trung đã trực tiếp trao 40.900.000 đồng tiền của tập thể anh em công nhân đóng tàu DAEWOO tại Hàn Quốc giúp một số cụ già và các em học sinh đặc biệt khó khăn vừa qua bị thiệt hai nặng nề do lũ lụt gây ra

Trước những mất mát vô cùng to lớn của bà con vùng lũ Hà Tĩnh, với tấm lòng tương thân tương ái, tập thể anh em công nhân đóng tàu DAEWOO tại Hàn Quốc đã quyên góp được 40.900.000 đồng giúp người dân vùng lũ ở Hà Tĩnh thông qua Văn phòng đại diện Báo Dân trí Bắc miền Trung.

Hơn 40 triệu đồng của tập thể công nhân đóng tàu DAEWOO tại Hàn Quốc đến với người dân vùng lũ - 1

10 gia đình là ông bà có hoàn cảnh neo đơn, tàn tật thuộc xã Đức Hương, huyện Vũ Quang nhận quà của nhà tài trợ (mỗi suất 2.000.000 đồng)

10 gia đình là ông bà có hoàn cảnh neo đơn, tàn tật thuộc xã Đức Hương, huyện Vũ Quang nhận quà của nhà tài trợ (mỗi suất 2.000.000 đồng)

Các đối tượng được giúp lần này gồm: 10 gia đình là ông bà có hoàn cảnh neo đơn, tàn tật thuộc xã Đức Hương, huyện Vũ Quang (mỗi suất 2.000.000 đồng); 5 em học sinh ở huyện Hương Sơn, 5 em ở huyện Đức Thọ, 2 em ở huyện Hương Khê và 1 em ở huyện Cẩm Xuyên (mỗi suất 1.500.000 đồng). Các gia đình và các em học sinh này thuộc diện đặc biệt khó khăn, vừa qua bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt. Riêng ở huyện Đức Thọ có thêm 1 em với suất 1.400.000 đồng. Em học sinh này có hoàn cảnh mồ côi bố mẹ lúc còn nhỏ, được gia đình nhà cậu cưu mang. Bản thân em là chăm ngoan học giỏi, năm học vừa qua đạt thủ khoa môn toán.

Các em học sinh nhận quà giúp đỡ của nhà hảo tâm (mỗi suất 1.500.000 đồng)
Các em học sinh nhận quà giúp đỡ của nhà hảo tâm (mỗi suất 1.500.000 đồng)

Ông Lê Hào Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Đức Hương, huyện Vũ Quang chia sẻ: “Cơn lũ cuối tháng 10 vừa qua, người dân đã phải gánh chịu nhiều mất mát về tài sản cũng như hoa màu, đến nay bà con chưa kịp khắc phục thì mấy ngày hôm nay trời lại tiếp tục mưa lớn, theo dự báo thời tiết diễn biến về mưa lũ ở miền Trung còn phức tạp. Chúng tôi rất lo lắng và đang vận động người dân tìm mọi biện pháp để giảm thiểu thiệt hại về người cũng như tài sản. Qua đây, thay mặt địa phương có đối tượng được nhận quà xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh chị em xa xứ đã luôn theo dõi hướng về Hà Tĩnh chia sẻ người dân vùng lũ. Cảm ơn Báo Dân trí đã làm cầu nối đến các nhà hảo tâm gần xa để bà con có được những món quà đầy ý nghĩa này”.

Cũng trong thời điểm này, Văn phòng Báo Dân trí Bắc miền Trung đã trao 208 chiếc chăn mềm của công ty CBRE Vietnam thông qua Văn phòng Báo Dân trí tại TP Hồ Chí Minh chuyển ra. Số chăn này được trao đến Trường Mầm non Đức La và Trường Mầm non Tân Hương, huyện Đức Thọ (mỗi trường 90 chiếc); và số còn lại trao cho Trạm y tế xã Sơn Thọ, huyện Vũ Quang. Đây là những nơi vừa qua bị thiệt hại về cơ sở vật chất do lũ lụt gây nên và ở vùng sâu, vùng xa đang gặp nhiều khó khăn trong việc quan tâm sự học hành cho các cháu.

Hơn 40 triệu đồng của tập thể công nhân đóng tàu DAEWOO tại Hàn Quốc đến với người dân vùng lũ - 4
Chăn của công ty CBRE Vietnam đến với Trường Mầm non Đức La, huyện Đức Thọ vừa qua bị ngập sâu trong lũ
Chăn của công ty CBRE Vietnam đến với Trường Mầm non Đức La, huyện Đức Thọ vừa qua bị ngập sâu trong lũ

Cao Cường