Thanh Hóa:

Hơn 32 triệu đồng đến với gia đình có hai con bại não

(Dân trí) – Sáng ngày 2/10, PV Dân trí cùng chính quyền địa phương đã đến thăm và trao số tiền 32.200.000đ đến chị Nguyễn Thị Huê, thôn Phú Quang, xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh (Thanh Hóa), nhân vật trong bài viết: “Người mẹ như đứt từng khúc ruột khi sinh hai con đều bị bại não”.

Trở về thăm gia đình chị Huê, vẫn là cảnh tượng ngày đầu tiên chúng tôi đến, trong góc tường nhà loang lổ hoen ố, hai bé con nhà chị dù đứa lớn đã 9 tuổi, đứa nhỏ 3 tuổi nhưng vẫn nằm một chỗ. Đôi mắt ngây dại đến thắt lòng.

Bé Ngọc Minh 9 tuổi nhưng chỉ như một cậu bé lên 3
Bé Ngọc Minh 9 tuổi nhưng chỉ như một cậu bé lên 3

Trong cơn mưa tầm tã, chị Huê đón chúng tôi bằng những giọt nước mắt, chị nghẹn ngào cho biết dù trời mưa nhưng chồng chị vẫn phải đi làm thuê để kiếm mấy đồng về nuôi 3 mẹ con. Cái cuộc sống đã nghèo, nay thêm hai con tật nguyền lại càng khốn khổ hơn bao giờ hết. Bởi thế ngày đầu tiên đến thăm chị cũng vẫn một mình chị cùng hai con ở nhà, lần này chúng tôi đến cũng vậy, không gặp được chồng chị vì anh bận đi làm thuê, làm mướn để có tiền mưu sinh cho cả gia đình.

Bữa ăn đã phải chạy từng bữa thì việc chữa trị cho các con, chị cũng không dám mơ đến. Mặc dù biết cháu Ngọc Nam nếu có tiền châm cứu thì vẫn có hy vọng cháu có thể đi được và nói được thế nhưng không có tiền, người mẹ ấy đành “lực bất tòng tâm”.

Vừa qua, sau khi được báo Dân trí đăng bài hoàn cảnh gia đình chị, đã có rất nhiều bạn đọc khắp nơi giúp đỡ và chia sẻ. Nhận số tiền bạn đọc ủng hộ, chị xúc động: “Biết con trai thứ hai vẫn còn hy vọng chữa được nhưng vì không có tiền nên lâu lắm rồi, tôi không đưa cháu đi bệnh viện. Bây giờ được các nhà hảo tâm giúp đỡ, gia đình sẽ mang cháu đi Hà Nội chữa trị. Còn nước thì còn tát, chỉ mong cứu vãn được cháu thứ hai thôi còn cháu đầu thì nặng quá rồi. Gia đình tôi xin chân thành cảm ơn đến cơ quan báo chí, cảm ơn đến tất cả các tấm lòng hảo tâm đã chia sẻ và giúp đỡ để gia đình có tiền chữa trị cho con. Gia đình tôi xin mang ơn họ suốt đời”.

Chính quyền địa phương trao quà bạn đọc đến gia đình chị Huê
Chính quyền địa phương trao quà bạn đọc đến gia đình chị Huê

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Lê Huy Tân, cán bộ văn hóa xã Phú Nhuận cũng chia sẻ: “Gia đình chị Huê là đối tượng hộ nghèo của địa phương. Hoàn cảnh đã khó khăn, nay lại sinh hai con đều bị bệnh tật bởi thế gia cảnh thực sự rất khó khăn. Địa phương cũng đã làm chế độ 67 cho hai cháu nhưng số tiền quá nhỏ, trong khi để chữa trị cho các cháu thì phải cần số tiền rất lớn. Địa phương chúng tôi rất cảm kích trước tấm lòng của bạn đọc báo Dân trí. Thay mặt địa phương, tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến báo Dân trí, đến các nhà hảo tâm trong và ngoài nước và rất mong nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm của bạn đọc để gia đình chi Huê bớt đi những khó khăn”.

Nguyễn Thùy