Háo hức trước lễ khánh thành 50 căn nhà phao Dân trí tại Đắk Lắk
(Dân trí) - Sau nỗi ám ảnh trận lũ năm 2025, người dân vùng trũng ở Đắk Lắk đang háo hức chuẩn bị cho lễ khánh thành, đưa vào sử dụng 50 căn nhà phao chống lũ. Với họ, đây như "phao cứu sinh" khi lũ dâng cao.

Lễ khánh thành 50 nhà phao chống lũ tặng 50 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại 2 xã Đồng Xuân và Tuy An Bắc (Đắk Lắk) sẽ được tổ chức vào chiều 26/7 tại hội trường thôn Tân Bình, xã Đồng Xuân. Từ nhiều ngày nay, bà Võ Thị Bảy, Trưởng thôn Tân Bình, cùng người dân trên địa bàn đã tất bật lau chùi, kê bàn ghế, chỉnh trang nhà văn hóa để chuẩn bị chu đáo cho buổi lễ khánh thành.

Sáng 26/7, không khí tại Nhà văn hóa thôn Tân Bình rộn ràng khi cán bộ địa phương và người dân cùng nhau kê bàn ghế, chỉnh trang sân khấu, hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho lễ khánh thành được diễn ra một cách trang trọng, chu đáo nhất.

Trong lúc người lớn tất bật kê bàn ghế, hoàn thiện khâu chuẩn bị cho buổi lễ, nhiều em nhỏ trong thôn đã có mặt từ sớm, háo hức chờ đón chương trình bàn giao 50 căn nhà phao chống lũ.

Công tác chuẩn bị được khẩn trương hoàn thiện trước giờ diễn ra Lễ khánh thành 50 nhà phao chống lũ tặng 50 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại 2 xã Đồng Xuân và Tuy An Bắc.

Bà Võ Thị Bảy cho biết trận lũ lịch sử xảy ra vào tháng 11/2025 đã khiến hàng trăm ngôi nhà trong thôn ngập sâu 2-4m. Nhiều diện tích hoa màu bị cuốn trôi, gia súc chết hoặc thất lạc, khiến đời sống người dân rơi vào cảnh vô cùng khó khăn.
Khi được bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà phao chống lũ, nhiều bà con xã Đồng Xuân nói chung và thôn Tân Bình nói riêng rất xúc động. Đây là món quà vô cùng thiết thực giúp người dân yên tâm hơn mỗi khi mùa mưa lũ đến. Nhiều người dân trong thôn đã đến giúp các hộ được nhận nhà phao dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc, vệ sinh khu vực lắp đặt.

Dự án xây dựng 50 nhà phao chống lũ có tổng kinh phí 2 tỷ đồng, trong đó bạn đọc báo Dân trí chung tay ủng hộ 1,75 tỷ đồng, phần kinh phí còn lại do 2 địa phương đối ứng. Sau hơn 2 tháng thi công, toàn bộ 50 căn nhà phao đã hoàn thành và sẵn sàng đưa vào sử dụng trước mùa mưa lũ năm nay. Trong đó, xã Đồng Xuân được xây dựng 20 căn, còn xã Tuy An Bắc có 30 căn.

Bà Nguyễn Thị Hiếu (SN 1965, trú tại thôn Tân Bình, xã Đồng Xuân) cho biết gia đình bà cùng hơn chục hộ dân ở xóm Vườn (thôn Tâm Bình) sinh sống khu vực vùng trũng nên thường xuyên bị cô lập mỗi khi mưa lũ xảy ra. Trong trận lũ lịch sử năm 2025, nước dâng cao gần chạm mái nhà bà. May mắn gia đình bà Hiếu được địa phương kịp thời đưa đi sơ tán nên bảo toàn được tính mạng.
Theo bà Hiếu, được trao tặng nhà phao chống lũ từ bạn đọc báo Dân trí, bà và gia đình vô cùng xúc động. Bởi đây không chỉ giúp bảo vệ tính mạng, tài sản khi thiên tai xảy ra mà còn mang lại sự an tâm trước mùa mưa lũ.

Anh Nguyễn Đức Toàn (cháu rể bà Hiếu) kiểm tra kết cấu và các hạng mục của căn nhà phao chống lũ mới hoàn thành, trước khi đưa vào sử dụng trong mùa mưa lũ sắp tới.

Bà Phan Thị Thu Hồng (SN 1969, trú tại thôn Tân Bình) trước căn nhà phao chống lũ mới hoàn thành. Gia đình bà Hồng là một trong 3 hộ ở xóm Vườn, thôn Tân Bình được hỗ trợ do sinh sống tại khu vực thường xuyên bị ngập sâu và cô lập khi mưa lũ xảy ra.
Bà Hồng cho biết gia đình có 2 vợ chồng đã lớn tuổi nên mỗi khi mùa mưa lũ đến đều sống trong tâm trạng thấp thỏm. Được tặng nhà phao chống lũ, vợ chồng bà rất vui mừng. Đây giống như chiếc phao cứu sinh, giúp gia đình có nơi trú ẩn an toàn khi nước lũ dâng cao.

Tại thôn Tân Bình, có 3 căn nhà phao chống lũ được xây dựng tại xóm Vườn. Đây là khu vực trũng thấp, thường xuyên bị ngập sâu và cô lập mỗi khi mưa lớn, nước lũ dâng cao. Các hộ được lựa chọn đều là gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi, neo đơn.

Nhà phao chống lũ đều được xây dựng ngay cạnh nhà các hộ dân, sẵn sàng đưa vào sử dụng trước mùa mưa lũ năm nay.

Xã Đồng Xuân và Tuy An Bắc đều nằm ở khu vực ven sông, địa hình thấp trũng nên hằng năm thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ. Mỗi khi nước sông dâng cao, nhiều khu dân cư bị ngập sâu, chia cắt.













