Điểm tựa, tình người và trách nhiệm cộng đồng phía sau mỗi căn nhà phao
(Dân trí) - Theo Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, 50 căn nhà phao chống lũ do bạn đọc báo Dân trí trao tặng người dân vùng lũ là "50 điểm tựa an toàn" để bà con chủ động và an tâm khi bước vào mỗi mùa mưa bão.
Công trình giúp người dân chủ động hơn trước thiên tai
Chiều 26/7, Lễ khánh thành dự án 50 nhà phao chống lũ dành tặng bà con xã Tuy An Bắc và Đồng Xuân do báo Dân trí phối hợp UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức đã thành công tốt đẹp.

Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk; nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí, cùng đại diện sở, ban, ngành tỉnh Đắk Lắk và người dân dự lễ khánh thành 50 căn nhà phao chống lũ (Ảnh: Nam Anh).
Buổi lễ khánh thành có sự tham dự của ông Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk; nhà báo Phạm Tuấn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập báo Dân trí; ông Ngô Đình Thiện, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk; ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; ông Lê Tấn Đễ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; ông Lê Hoàng Phú, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; ông Nguyễn Tấn Chân, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk; ông Chu Minh Huy, Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt (Đắk Lắk); lãnh đạo xã Tuy An Bắc, xã Đồng Xuân và xã Xuân Phước, cùng đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn.
Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí, gửi lời cảm ơn trân trọng tới các đại biểu, bà con nhân dân địa phương. Tổng biên tập Phạm Tuấn Anh bày tỏ xúc động trước sự quan tâm, tạo điều kiện, đồng hành, hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương, cùng bà con nhân dân trong suốt thời gian qua. Sự đồng hành, hỗ trợ của địa phương giúp báo Dân trí tiếp tục thực hiện tốt công trình mang giá trị thiết thực về an sinh xã hội.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập báo Dân trí (Ảnh: Nam Anh).
Theo nhà báo Phạm Tuấn Anh, ngoài nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, trong hơn 20 năm qua, báo Dân trí luôn xác định một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là đồng hành cùng xã hội, cộng đồng và người dân trên cả nước; tìm kiếm, xác định những địa bàn, những hoàn cảnh còn khó khăn để kết nối, huy động nguồn lực xã hội, triển khai các công trình, chương trình thiết thực, qua đó giúp người dân tháo gỡ những khó khăn, vượt qua những "điểm nghẽn" trong cuộc sống.
Tổng Biên tập báo Dân trí cho biết hưởng ứng phong trào xóa nhà tạm, nhà xuống cấp được Chính phủ phát động từ đầu năm 2024, đến nay báo Dân trí đã đồng hành cùng các địa phương xây dựng 280 căn nhà tặng người dân trên khắp mọi miền đất nước. Cùng với đó, báo đã thực hiện 60 công trình giáo dục; 32 công trình cầu, đường dân sinh; trao tặng hàng nghìn thẻ Bảo hiểm y tế tới học sinh có hoàn cảnh khó khăn và triển khai nhiều công trình, chương trình tri ân người có công...

Người dân địa phương tham dự chương trình khánh thành dự án 50 nhà phao (Ảnh: Nam Anh).
Nhà báo Phạm Tuấn Anh chia sẻ việc hoàn thành và khánh thành 50 nhà phao chống lũ vào đúng dịp 27/7, thời điểm cả nước hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, càng khiến chương trình trở nên ý nghĩa.
Theo Tổng Biên tập báo Dân trí, nhà phao chống lũ là mô hình đã được nghiên cứu và triển khai tại nhiều địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Việt Nam. Năm 2020, báo Dân trí đã xây dựng 50 nhà phao chống lũ tại huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình (cũ), nay thuộc tỉnh Quảng Trị. Sau hơn 5 năm, công trình đã chứng minh hiệu quả thiết thực, bền vững. Mỗi mùa mưa lũ đến, những căn nhà phao trở thành nơi giúp người dân bảo đảm an toàn tính mạng, bảo vệ tài sản.

Những căn nhà phao chống lũ tại tỉnh Quảng Trị phát huy hiệu quả trong nhiều năm qua (Ảnh: Tiến Thành).
Từ hiệu quả của mô hình, báo Dân trí tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, các đơn vị thi công xây dựng 50 nhà phao tại xã Tuy An Bắc và xã Đồng Xuân. Nhà báo Phạm Tuấn Anh bày tỏ kỳ vọng các công trình này sẽ giúp người dân chủ động hơn, chống chịu tốt hơn trước thiên tai, đặc biệt là bảo đảm an toàn về tính mạng, tài sản mỗi khi mưa lũ xảy ra.
"Chúng tôi hy vọng những căn nhà phao sẽ góp phần bảo đảm công tác an sinh xã hội tốt hơn, giúp bà con kịp thời di chuyển người và những tài sản quý giá lên nhà phao mỗi khi mưa lũ về", nhà báo Phạm Tuấn Anh chia sẻ.
Thời điểm khó khăn nhất, không ai bị bỏ lại phía sau
Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, ghi nhận, cảm ơn những tình cảm thiết thực, nghĩa tình mà báo Dân trí và bạn đọc của báo đã dành cho người dân địa phương.

Ông Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Nam Anh).
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, trận lũ lịch sử tháng 11/2025, tại nhiều khu vực thấp trũng của tỉnh, nước lũ từng dâng cao 2-4m, khiến nhà cửa ngập sâu, hoa màu, vật nuôi và tài sản của người dân bị thiệt hại nặng nề. Nhiều gia đình phải sơ tán khẩn cấp để bảo toàn tính mạng.
"Với bà con nơi đây, 50 nhà phao được bàn giao hôm nay không đơn thuần là 50 công trình dân sinh. Đó là 50 điểm tựa an toàn, nơi để người dân bảo vệ tính mạng, gìn giữ tài sản khi nước lũ dâng cao, giúp bà con bước vào mỗi mùa mưa bão với tâm thế chủ động và an tâm hơn", ông Huy nhấn mạnh.

Các đại biểu cắt băng khánh thành 50 nhà phao chống lũ tại Đắk Lắk (Ảnh: Nam Anh).
Ông cho rằng, tổng kinh phí 2 tỷ đồng thực hiện xây dựng nhà phao là con số rất đáng trân trọng. Theo ông, giá trị lớn hơn cả những con số chính là tình người và trách nhiệm cộng đồng phía sau mỗi căn nhà.
"Mỗi sự đóng góp có thể khác nhau về giá trị, nhưng khi được kết nối lại đã trở thành một công trình có khả năng bảo vệ tính mạng con người. Đây chính là biểu hiện rất sinh động của truyền thống tương thân, tương ái, tinh thần đại đoàn kết và trách nhiệm xã hội đối với những người còn gặp nhiều khó khăn", Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk khẳng định.

Ông Đỗ Hữu Huy và nhà báo Phạm Tuấn Anh tặng áo phao tới bà con vùng lũ (Ảnh: Nam Anh).
Theo ông Đỗ Hữu Huy, biến đổi khí hậu đang khiến thiên tai ngày càng cực đoan, bất thường, khó dự báo. Với những địa bàn thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ như Đồng Xuân, Tuy An Bắc và nhiều khu vực phía Đông của tỉnh, việc phòng, chống thiên tai không thể chỉ dừng ở khắc phục hậu quả sau mỗi trận lũ. Quan trọng hơn là phải chủ động phòng ngừa, thích ứng, nâng cao khả năng chống chịu của từng cộng đồng, từng gia đình.
Trong bối cảnh đó, mô hình nhà phao mang đến một cách tiếp cận thiết thực, bên cạnh những công trình phòng, chống thiên tai quy mô lớn của nhà nước, người dân cần được hỗ trợ giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế, chi phí hợp lý, dễ vận hành và có thể trực tiếp bảo vệ con người khi thiên tai xảy ra.

Ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, trao quà tri ân người có công tại buổi lễ (Ảnh: Nam Anh).
Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị chính quyền các xã Tuy An Bắc, Đồng Xuân, cùng các hộ dân được thụ hưởng thường xuyên kiểm tra, bảo quản và sử dụng đúng mục đích, bảo đảm các nhà phao luôn trong trạng thái an toàn, sẵn sàng phát huy hiệu quả khi có tình huống thiên tai.
Từ hiệu quả của 50 nhà phao do báo Dân trí trao tặng, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các cơ quan chuyên môn của tỉnh tiếp tục nghiên cứu, đánh giá để lựa chọn, nhân rộng mô hình phòng, chống thiên tai phù hợp tại các khu vực thường xuyên có nguy cơ ngập sâu, chia cắt.
"Tôi tin rằng, khi mùa mưa lũ đến, giá trị của những căn nhà này không chỉ nằm ở chỗ có thể nổi lên cùng dòng nước, mà còn ở một điều sâu sắc hơn để người dân biết rằng trong những thời điểm khó khăn nhất luôn có cộng đồng cùng sẻ chia và không ai bị bỏ lại phía sau", ông Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh.

Báo Dân trí phối hợp Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt trao tặng 115 thẻ Bảo hiểm y tế đến học sinh khó khăn tại Đắk Lắk (Ảnh: Nam Anh).
Bà Nguyễn Thị Kim Thủy (thôn Tân Phước, xã Đồng Xuân) cho biết, sự giúp đỡ về vật chất rất đáng quý, nhưng với bà, không món quà nào ý nghĩa bằng căn nhà phao được trao hôm nay. Đây không chỉ là nơi che mưa, tránh lũ mà còn là điểm tựa để gia đình bà yên tâm hơn mỗi khi mùa nước về.
"Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bạn đọc báo Dân trí và chính quyền địa phương đã quan tâm, giúp đỡ bà con có được căn nhà ý nghĩa này. Đây thực sự là món quà quý giá đối với chúng tôi", bà Thủy chia sẻ.

Người dân xúc động khi được trao tặng nhà phao (Ảnh: Nam Anh)
Cũng tại chương trình, báo Dân trí phối hợp Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt trao 70 phần quà tri ân người có công với cách mạng tại các xã Tuy An Bắc, Đồng Xuân và Xuân Phước; trao 100 áo phao đến các hộ dân được nhận nhà phao và 115 thẻ Bảo hiểm y tế đến học sinh khó khăn. Tổng trị giá các phần quà là 150 triệu đồng.













