TPHCM:

Grobest Việt Nam trao 70 suất học bổng đến học sinh nghèo huyện Cần Giờ

(Dân trí) - Sáng 18/1, đại diện Công ty TNHH Grobest Việt Nam phối hợp cùng Quỹ Khuyến học Việt Nam và báo điện tử Dân trí đã trao 70 suất học bổng đến học sinh nghèo hiếu học tại huyện Cần Giờ (TPHCM).

Tại Cần Giờ, Công ty TNHH Grobest đã tổ chức trao học bổng tại 3 trường: Trường Tiểu học Bình Khánh (25 suất), Trường Tiểu học An Thới Đông (25 suất) và Trường Tiểu học Doi Lầu (20 suất). Đây cũng là 3 điểm trao học bổng cuối cùng của khu vực Đông Nam bộ của công ty Grobest trong năm nay.

Trước đó, Công ty Grobest đã trao 127 suất học bổng cho các em học sinh nghèo có thành tích học tập tốt tại Vũng Tàu và Đồng Nai. Mỗi phần quà trị giá 600.000 đồng và được công ty Grobest trao trực tiếp đến tay các em học sinh.

Trao đổi về buổi trao học bổng tại Trường Tiểu học Bình Khánh, ông Nguyễn Văn Dũng - Đại diện Công ty Grobest, cho hay: "Nhằm khích lệ, động viên những em học sinh nghèo cố gắng hơn trong học tập, công ty Grobest đã phối hợp với Quỹ khuyến học Việt Nam và báo điện tử Dân Trí tổ chức thường niên các hoạt động trao học bổng cho học sinh nghèo trên cả nước. Cùng với những nhà hảo tâm khác, chúng tôi mong góp một phần vào việc hỗ trợ các em học sinh nghèo vươn lên học giỏi hơn để sau này giúp ích cho xã hội".

Có mặt tại buổi trao học bổng, em Nguyễn Thị Trang chia sẻ: "Em rất vui khi được nhận học bổng ngày hôm nay. Em sẽ lấy tiền về đưa cho mẹ để mua thức ăn cho gia đình em. Tiếp đó, em cũng mua ít sách vở, bút mực để phục vụ cho học tập. Nếu còn dư em sẽ mua một bộ đồ mới để đi học. Em xin cám ơn các anh chị và các thầy cô đã trao học bổng cho em. Em xin hứa sẽ cố gắng học tập tốt hơn để không phụ lòng của mọi người".

Ông Đặng Thái Bình - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Khánh, cho hay: "Hiện nay trường có hơn 900 học sinh nhưng đến 367 em thuộc hộ nghèo và đang rất khó khăn trong đời sống sinh hoạt. Do điều kiện nhà trường cũng khó khăn nên không thể hỗ trợ nhiều cho các em về vật chất nên chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ. Hôm nay, Công ty Grobest trao những phần quà này thực sự nhà trường và các em rất vui. Đây đang là dịp gần Tết, số tiền học bổng sẽ giúp các em và gia đình rất nhiều để có một cái Tết đầy đủ hơn. Tôi xin thay mặt nhà trường cảm ơn Công ty Grobest, Quỹ Khuyến học Việt Nam và Báo Dân Trí đã đồng hành cùng nhà trường trong việc phát triển nền giáo dục tại huyện Cần Giờ".

Được biết, ngoài huyện Cần Giờ, công ty Grobest cũng đã và đang tổ chức trao hàng ngàn suất học bổng cho các em học sinh nghèo khắp 3 miền đất nước.

Ông Nguyễn Văn Dũng - đại diện Công ty Grobest trao học bổng tại Trường Tiểu học Bình Khánh.
Ông Nguyễn Văn Dũng - đại diện Công ty Grobest trao học bổng tại Trường Tiểu học Bình Khánh.
Các em học sinh vui vẻ khi nhận được học bổng.
Các em học sinh vui vẻ khi nhận được học bổng.
Thầy Đặng Thái Bình (bên trái) - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Khánh cảm ơn các nhà tài trợ và Báo Dân Trí
Thầy Đặng Thái Bình (bên trái) - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Khánh cảm ơn các nhà tài trợ và Báo Dân Trí
 Em Nguyễn Thị Trang hứa sẽ cố gắng học thật tốt để xứng đáng với những gì nhà hảo tâm trao tặng
Em Nguyễn Thị Trang hứa sẽ cố gắng học thật tốt để xứng đáng với những gì nhà hảo tâm trao tặng
Trao 25 suất học bổng tại Trường Tiểu học An Thới Đông
Trao 25 suất học bổng tại Trường Tiểu học An Thới Đông

Xuân Hinh