1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Trà Vinh

Grobest Việt Nam trao 160 suất học bổng đến các em học sinh nghèo tỉnh Trà Vinh

(Dân trí) - Ngày 8-9/01, đại diện Công ty Grobest Việt Nam cùng báo Dân trí, Quỹ khuyến học Việt Nam đến các điểm trường trên địa bàn huyện Trà Cú, Châu Thành, Cầu Ngang, Duyên Hải, ttỉnh Trà Vinh trao 160 suất học bổng đến các em học sinh nghèo, hiếu học nơi đây.

Ngày 8/01, ông Nguyễn Đức Học – Trưởng khu vực công ty Grobest tỉnh Trà Vinh đến trường tiểu học Vinh Kim (xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang), trường tiểu học Mỹ Long Nam B (xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang), trường tiểu Trường Long Hòa (xã Trường Long Hòa, huyện Duyên Hải), trường tiểu học Trường Long Vĩnh B (xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải) và trường THCS Hiệp Thạnh (xã Hiệp Thạnh, huyện Duyên Hải) trao 110 suất học bổng, trị giá mỗi suất là 600.000đồng.

Theo các thầy cô ở đây cho biết, gia đình các em nhận học bổng lần này đều là hộ nghèo, cận nghèo. Cuộc sống và việc học tập của các em còn thiếu thốn nhiều thứ, do vậy, khi các em biết được nhận học bổng, cha mẹ và các em học sinh rất vui.

ông Nguyễn Đức Học – Trưởng khu vực công ty Grobest tỉnh Trà Vinh đang trao đổi với các em học sinh trường tiểu học Vinh Kim
ông Nguyễn Đức Học – Trưởng khu vực công ty Grobest tỉnh Trà Vinh đang trao đổi với các em học sinh trường tiểu học Vinh Kim

Em Lê Thanh Hồng – học sinh lớp 4/5 trường tiểu học Vinh Kim, chia sẻ: “Ngày hay tin em được nhận học bổng công ty Grobest Việt Nam, em và mẹ vui mừng lắm. Vì em dự định mua một ít dụng cụ học tập cho học kỳ 2. Em cám ơn báo Dân trí, quý công ty Grobest nhiều lắm”

ông Nguyễn Đức Học – Trưởng khu vực công ty Grobest tỉnh Trà Vinh trao học bổng cho các em học sinh trường tiểu học Vinh Kim
ông Nguyễn Đức Học – Trưởng khu vực công ty Grobest tỉnh Trà Vinh trao học bổng cho các em học sinh trường tiểu học Vinh Kim

Còn em Võ Minh Phi – học sinh lớp 4/2 trường tiểu học Mỹ Long Nam B, cho biết: “Nhà em hộ nghèo, cha mẹ vất vả đi làm thuê quanh năm mới có tiền cho tụi em ăn học. Hôm nay nhận được suất học bổng này, em về đưa cho mẹ để lo việc học hành cho tụi em”.

Các em học sinh trường tiểu học Mỹ Long Nam B nhận học bổng
Các em học sinh trường tiểu học Mỹ Long Nam B nhận học bổng

Ngày 9/01, đoàn chúng tôi tiếp tục đến trường tiểu học Long Hòa (xã Long Hòa, huyện Châu Thành), trường tiểu học Hàm Tân (xã Hàm Tân, huyện Trà Cú) trao thêm 50 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nơi đây.

Ông Nguyễn Đức Học – Trưởng khu vực công ty Grobest tỉnh Trà Vinh, chia sẻ: “Thật ý nghĩa khi phối hợp cùng báo Dân trí, Quỹ khuyến học Việt Nam đến trao các suất học bổng nghĩa tình này cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Qua các suất học bổng hôm nay, chúng tôi hy vọng, chia sẻ được phần nào khó khăn với các em. Cầu chúc các em và gia đình hưởng mùa xuân vui vẻ, hành phúc. Riêng các em học sinh, trong năm mới, phấn đấu vươn lên học tốt”.

Các học sinh trường tiểu học Long Hòa nhận học bổng Công ty Grobest Việt Nam
Các học sinh trường tiểu học Long Hòa nhận học bổng Công ty Grobest Việt Nam

Em Nguyễn Thị Mỹ Ngà – học sinh lớp 3/2, một trong 25 em học sinh khó khăn của trường tiểu học Long Hòa được nhận học bổng công ty Grobest Việt Nam lần này, chia sẻ: “Nhận được suất học bổng hôm nay, em rất vui và xin cám ơn công ty và báo Dân trí nhiều lắm. Em hứa sẽ cô gắng vươn lên học tốt, trở thành con ngoan, trò giỏi”.

Các địa biểu, đại diện công ty Grobest Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với các em học sinh trường tiểu học Long Hòa
Các địa biểu, đại diện công ty Grobest Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với các em học sinh trường tiểu học Long Hòa

Nguyễn Hành