1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Góa phụ nuôi 3 con nhỏ được giúp hơn 130 triệu đồng

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Thương cảnh mẹ góa con côi, bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ số tiền lớn để gia đình chị Hồng vượt qua khó khăn trước mắt.

Đại diện báo Dân trí đã trao số tiền 131.839.500 đồng đến mẹ con chị Bùi Thị Thu Hồng (23 tuổi, ngụ tại xã Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang). Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ gia đình chị Hồng thông qua chương trình Nhân ái trong các tuần 4, 5 của tháng 3; các tuần của tháng 4 và 3 tuần đầu tháng 5.

Dịp này mẹ con chị Hồng cũng nhận được 11.450.000 đồng từ bạn đọc Dân trí hỗ trợ thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam.

Góa phụ nuôi 3 con nhỏ được giúp hơn 130 triệu đồng - 1

Mẹ con chị Hồng nhận số tiền từ bạn đọc Dân trí và Quỹ Khuyến học Việt Nam hỗ trợ (Ảnh: Nguyễn Cường).

Gia đình chị Hồng là hoàn cảnh bất hạnh trong bài viết "Chồng bất ngờ qua đời, vợ trẻ bệnh tật ôm 3 con thơ cầu cứu" được Dân trí đăng ngày 27/3.

Chị Hồng rất xúc động khi nhận được số tiền lớn từ bạn đọc báo Dân trí và Quỹ Khuyến học Việt Nam hỗ trợ. Chị Hồng cho biết kể từ khi được báo Dân trí đăng tải thông tin kêu gọi hỗ trợ, đã có rất nhiều nhà hảo tâm đến thăm trực tiếp và giúp mẹ con chị số tiền lớn, đủ để chị chăm lo cho 3 đứa con trong gần 3 tháng qua.

"Em đang bí bách, không biết xoay xở thế nào để lo cho con thì được mọi người giúp đỡ. Nhờ sự giúp đỡ của mọi người mà mấy tháng qua mẹ con em sống được. Số tiền lớn lần này em sẽ gửi tiết kiệm để chi dùng từ từ cho các con chứ không hoang phí", chị Hồng nói.

Góa phụ nuôi 3 con nhỏ được giúp hơn 130 triệu đồng - 2

Mới 23 tuổi đã thành góa phụ, chị Hồng phải một tay nuôi 3 con nhỏ (Ảnh: Nguyễn Cường).

Như Dân trí đã thông tin, chị Hồng lấy chồng 3 năm trước, khi mới 20 tuổi. Vợ chồng êm ấm, sau 2 lần mang bầu chị Hồng sinh được 3 đứa con, đủ nếp đủ tẻ.

Nào ngờ hạnh phúc chưa bao lâu thì tháng 9 năm ngoái chồng chị Hồng phát bệnh ung thư cấp tính. Bán hết nhà cửa ruộng vườn nhưng chị Hồng cũng chẳng cứu được chồng.

Chít khăn tang, ôm con về nương nhờ nhà cha mẹ chồng, mới ngoài 20 tuổi chị Hồng đã trở thành góa phụ. 3 đứa con, 2 đứa còn tuổi bú mớm nên chị Hồng không thể dứt ra làm được việc gì, cuộc sống gia đình trở nên vô cùng bí bách, thiếu thốn.