1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 2032:

“Cho con về chơi với em, chết cũng được”

(Dân trí) - “Những lần hóa trị, nó đau chịu không nổi. Nó đòi về chơi với em, chết cũng được. Vừa rồi, tưởng nó đi rồi”, anh Quang nhớ lại.

“Cho con về chơi với em, chết cũng được”

Chúng tôi tìm đến Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng vào một buổi sáng theo đơn xin giúp của anh Võ Duy Quang (sinh 1982, trú khối phố Châu Hiệp, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) có con trai là Võ Công Nguyên Thảo (8 tuổi) bị bệnh ung thư máu đang điều trị tại đây.

Cháu Thảo đang điều trị tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng
Cháu Thảo đang điều trị tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng

Vẻ khắc khổ, buồn bã hiện rõ trên khuôn mặt anh Quang. Chăm cháu Thảo ở bệnh viện chỉ có mình anh. Theo anh cho biết, vợ anh đang ở nhà chăm cháu thứ 2 bị bệnh tay chân miệng.

Anh Thảo kể, vợ chồng anh có 2 cháu trai. Anh làm công nhân kho cho công ty may mặc còn vợ làm công nhân may. Cách đây khoảng 8 tháng, cháu Thảo bị sốt, đau nhức trong xương, vợ chồng anh đưa con ra bệnh viện huyện khám và điều trị. Ở đây bác sĩ cho biết, cháu bị hạ can xi và nằm điều trị 1 tháng.

Cháu được một người chú cho chiếc ipad mini cũ để xem đỡ buồn
Cháu được một người chú cho chiếc ipad mini cũ để xem đỡ buồn

Thấy bệnh của con lâu không đỡ, lo lắng không yên nên anh quyết định chuyển con ra Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng để có chẩn đoán chính xác hơn. Sau khi làm các xét nghiệm, các bác sĩ kết luận cháu bị bệnh bạch cầu cấp dòng lympho.

Nghe bác sĩ thông báo, anh Quang rụng rời chân tay, không tin đó là sự thật. Mọi thứ trước mắt như sụp đổ. Nghĩ mà thương con vô cùng. Cháu còn nhỏ, có tội tình gì đâu mà sao ông trời lại bắt cháu mang căn bệnh này. Rồi anh cũng phải tĩnh tâm, gượng dậy để cùng con chiến đấu với bệnh tật.

Anh Quang đau xót khi thấy con phải chống chọi với căn bệnh ung thư
Anh Quang đau xót khi thấy con phải chống chọi với căn bệnh ung thư

Anh Quang cho biết, những đợt hóa trị, cháu Thảo mệt chịu không nổi. Có lần yếu quá tính phải đưa xuống phòng hồi sức. Chân tay lở loét, đi cầu liên tục, nhiễm trùng máu... Đợt vừa rồi tưởng đâu cháu đi rồi.

“Nó bảo cho con về chơi với em, chết cũng được. Từ bữa nó nằm đây, nó đã chứng kiến 4 đứa chết rồi nên nó biết bệnh của nó là sẽ chết. Nhưng bác sĩ không cho về, bảo để cháu về, lương tâm bác sĩ không cho phép”, anh Quang nhớ lại.

Những lần hóa trị khiến cháu bị rụng hết tóc
Những lần hóa trị khiến cháu bị rụng hết tóc

Cũng theo anh Quang, từ ngày cháu Thảo nằm viện đến nay, các khoản chi phí cũng mất gần 70 triệu. Trong khi đó, thu nhập của hai vợ chồng chỉ được mấy triệu đồng/tháng. Vì thế, anh phải vay mượn anh em, bạn bè, bà con.

Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Trương Thành Tâm (phòng Huyết học – Thần kinh, khoa Nhi, Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng) cho biết, cháu Thảo bị bệnh bạch cầu cấp dòng lympho. Đợt trước, cháu bị nặng tưởng chết rồi. Bây giờ cháu đang có dấu hiệu hồi phục. Cháu đã hoàn thành 2 đợt hóa trị. Và đợt hóa trị thứ 3 này, nhiều số thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm. Vì thế, cháu rất cần nhận được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2032: Anh Võ Duy Quang (trú khối phố Châu Hiệp, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam)

ĐT: 01685. 070. 393

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh bến xe Kim Mã)

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo

Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK -  MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP HCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

 

Khánh Hồng