Bệnh viện Mắt Trung ương khám miễn phí cho hai chị em ruột nguy cơ mù vì đục giác mạc bẩm sinh

(Dân trí) - Sau khi Dân trí đăng bài viết "Tuổi thơ không lành lặn của 2 bé miền quê nghèo Hà tĩnh, nguy cơ mù vĩnh viễn", PGS.TS Nguyễn Xuân Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết bệnh viện sẽ nhận khám, chẩn đoán miễn phí cho hai bệnh nhi Châu Đoan và Châu Băng.

Như Dân trí đưa tin, từ khi lọt lòng mẹ hai chị em Châu Đoan và Châu Băng (xóm Toàn Thắng, xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đều bị chứng đục giác mạc bẩm sinh, để đồ vật cách chỉ gang tay bé cũng không nhìn thấy. Nếu không được phẫu thuật kịp thời, 2 bé sẽ trở thành người mù vĩnh viễn. 

Bệnh viện Mắt Trung ương khám miễn phí cho hai chị em ruột nguy cơ mù vì đục giác mạc bẩm sinh - 1

Hai chị em Châu Đoan, Châu Băng từ khi lọt lòng đã bị đục giác mạc bẩm sinh. Ảnh: Văn Dũng.

Chị Phạm Thị Lành, mẹ hai bé cho biết ngay khi sinh Châu Đoan, Châu Băng sinh ra mắt bé đã có biểu hiện khác thường. Hai nhãn cầu trong đôi mắt của bé liên tục chuyển động không giống những đứa trẻ thông thường.

Khám tại Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh, bác sĩ chẩn đoán Châu Đoan,  mắc chứng bệnh “rung giật nhãn cầu”, “đục giác mạc bẩm sinh” và vượt quá khả năng chữa trị của bệnh viện địa phương.

Hai vợ chồng chị lại đưa con ra Bệnh viện Mắt Trung ương khám, các bác sĩ kết luận con bị bị chứng đục giác mạc bẩm sinh. Châu Băng cũng được chẩn đoán tương tự.

Vì gia cảnh khó khăn, chị Lành không thể điều trị cho con, đành đưa con về quê trông chờ vào số phận.

Sau khi Dân trí đăng bài viết về hoàn cảnh hai chị em Châu Đoan và Châu Băng, PGS.TS Nguyễn Xuân Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết đã đọc được thông tin về hoàn cảnh của hai bé. Bệnh viện sẽ nhận khám, chẩn đoán miễn phí cho hai bệnh nhi Châu Đoan và Châu Băng. Trong quá trình điều trị, bệnh viện sẽ cố gắng hỗ trợ tối đa, thậm chí mời cả chuyên gia nước ngoài nếu bệnh vượt quá khả năng chữa trị của các bác sĩ.

Dự kiến thứ 2 tuần tới, khi hai bé Châu Đoan, Châu Băng ra đến BV Mắt Trung ương, BV sẽ hội chẩn các chuyên gia hàng đầu tại BV Mắt, các chuyên gia gây mê, siêu âm… để tìm ra bệnh và điều trị cho cháu bé.

Dự kiến sau khi khám, đo khúc xạ, soi đáy mắt, siêu âm, các bác sĩ sẽ hội chẩn để “gọi tên” chính xác bệnh mắt mà hai bé mắc phải để có phương pháp điều trị phù hợp.

Hồng Hải