1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bé Lê Văn Mạnh được phẫu thuật chân, chưa thoát cảnh hôn mê

(Dân trí) - Bé Lê Văn Mạnh, nhân vật gặp nạn thương tâm trong bài viết “Cậu bé chăm mẹ ung thư, bị tai nạn sống cảnh hôn mê” vừa được các bác sỹ tại Khoa Phẫu thuật - Chấn thương - Chỉnh hình Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) phẫu thuật ghép nối, cố định xương chậu.

Như Dân trí đã thông tin, trong khi mẹ bị ung thư giai đoạn cuối, bố bị máy lia trúng tay chưa có tiền phẫu thuật, nhà quá kiệt quệ, túng quẫn, thì chiều 13/6/2016, sau khi bắt đầy giỏ dam (cua đồng), trên đường dắt bò về về nhà, cháu Mạnh bị một thanh niên đi xe máy lao thẳng vào người, ngã, đập đầu xuống quốc lộ, bị đa chấn thương nặng. Kể từ đó bé Mạnh sống cảnh hôn mê, bất tỉnh tại bệnh viện. Nhìn con nằm hôn mê, đôi vợ chồng bệnh tật đành bất lực phó mặc sự sống của con trai cho số phận.

Bé Mạnh bị chấn thương sọ não, sống hôn mê, bất tĩnh gần một tháng nay.
Bé Mạnh bị chấn thương sọ não, sống hôn mê, bất tĩnh gần một tháng nay.

Ngay sau khi Dân trí đăng tải về hoàn cảnh của bé Mạnh, bạn đọc báo Dân trí trên cả nước và ở nước ngoài đã kịp thời chia sẻ, gửi tiền giúp đỡ gia đình cứu lấy sự sống của bé. Nhờ sự hỗ trợ nóng của các nhà hảo tâm, bé Mạnh đã được gia đình đưa ra Bệnh viện Việt Đức chữa trị. Trưa 7/7, từ Bệnh viện Việt Đức, anh Hường, bố bé Mạnh thông tin cho PV sơ bộ tình hình sức khỏe của con trai sau gần 10 ngày cứu chữa tại đây.

“Ra Bệnh viện Việt Đức, cháu được đưa vào khoa Cấp cứu. Sau nhiều ngày được các y bác sỹ theo dõi, cứu chữa, cháu đã mở được mắt, nhưng vẫn sống thực vật, không nhận biết ra ai. Thi thoảng cháu lại lên cơn co giật” – anh Hường thông tin.

Anh Hường cho biết thêm, vào trưa hôm qua bé Mạnh đã được các bác sỹ tại Khoa Phẫu thuật - Chấn thương - Chỉnh hình của bệnh viện Việt Đức phẫu thuật ghép nối, cố định lại xương chậu vốn bị gãy, được băng bó tạm suốt thời gian qua. “Ca mổ kéo dài hơn 2 tiếng. Sau ca mổ cháu đã được đưa tới phòng hậu phẫu. Hiện bé đã trở lại trạng thái như trước ca mổ” – anh Hường thông tin thêm.

Anh Hường, bố bé thông tin, bé Mạnh vừa được các bác sỹ tại Bệnh viện Việt Đức mổ ghép nối, cố định xương chậu vào trưa ngày 6/7.
Anh Hường, bố bé thông tin, bé Mạnh vừa được các bác sỹ tại Bệnh viện Việt Đức mổ ghép nối, cố định xương chậu vào trưa ngày 6/7.

Nghe PV thông tin, bạn đọc Báo Dân trí có tấm lòng hảo tâm đã sẻ chia, ủng hộ gia đình số tiền hơn 547 triệu đồng để chạy chữa, cứu lấy sự sống cho con trai, anh Hường rất cảm động.

“Gia đình em và cháu đúng là gặp được niềm may không có gì đo đếm được anh ạ. Hiện gia đình còn một số tiền bạn đọc tới tận bệnh viện, gia đình ủng hộ, nên ít hôm nữa vợ chồng em về sẽ nhận. Thông qua báo cho vợ chồng em gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo báo Dân trí, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ nhiệt thành cho cháu Mạnh và gia đình những ngày qua. Vợ chồng em cũng sẽ thường xuyên thông tin để mọi người biết về tình trạng cứu chữa của cháu. Lần nữa cho bọn em gửi lời cảm tạ mọi người anh nhé”- anh Hường xúc động nói.

Văn Dũng