1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bé gái gầy trơ xương được bạn đọc giúp đỡ hơn 264 triệu đồng

Tùng Nguyên

(Dân trí) - Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, bé Kim Hiền có điều kiện được điều trị tốt. Hiện sức khỏe của bé ổn hơn, bụng xẹp bớt nên đã có thể tự ngồi dậy.

Cuối tháng 10, báo điện tử Dân trí đã chuyển đến gia đình chị Nguyễn Thị Thảo (mẹ bé Kim Hiền) 264.497.341 đồng. Đây là khoản tiền bạn đọc đã hỗ trợ cho bé Kim Hiền trong tuần 1 tháng 10 (215.087.341 đồng) và tuần 2 tháng 10 (49.410.000 đồng).

Bé gái gầy trơ xương được bạn đọc giúp đỡ hơn 264 triệu đồng - 1

Đại diện báo điện tử Dân trí trao quà bạn đọc đến cho chị Nguyễn Thị Thảo (Ảnh: Hoàng Lê).

Nhận sự hỗ trợ của bạn đọc Dân trí, chị Thảo gửi lời cảm ơn đến những tấm lòng hảo tâm đã dang tay giúp đỡ gia đình chị trong lúc khó khăn nhất. Chị nói: "Có sự giúp đỡ của bạn đọc, em không còn lo lắng tiền viện phí chữa trị cho con nữa".

Sau toa thuốc thứ 7, bé Kim Hiền được cho về nhà nghỉ 2 tuần, hẹn tái khám và hóa trị toa thứ 8 hôm 27/10.

"Ngày 27/10, con em đã được nhập viện xét nghiệm máu, có kết quả sẽ tiếp tục vào thuốc. Nhờ có bạn đọc Dân trí giúp đỡ mà tới lịch hẹn là nhà em có tiền đưa con đi viện ngay, không phải nấn ná nên con rất khỏe mạnh. Giờ không phải chờ đến lúc con có biểu hiện đau tức bụng rồi mới đi bệnh viện như trước", chị Thảo cho hay.

Theo chị Thảo, hiện sức khỏe bé Kim Hiền khá ổn, bụng bé xẹp bớt nên đã có thể tự ngồi dậy, không còn bị chèn ép bụng như trước.

Chị tâm sự: "Nhờ phúc lành của mọi người, đợt này con hợp thuốc, bụng xẹp nhanh. Cầu mong con mau lành bệnh để không phụ lòng yêu thương của mọi người".

Chị Thảo dự tính trả bớt số nợ vay nóng bên ngoài vì lãi suất quá cao. Phần tiền còn lại, chị gửi hết vào sổ tiết kiệm để dành chữa trị cho con trong quãng đường dài sắp tới.

Như Dân trí đưa tin, bé Nguyễn Thị Kim Hiền (sinh năm 2019, ngụ ấp Tân Xuân, xã Tân Phú, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) là con gái của anh Nguyễn Thanh Tân và chị Nguyễn Thị Thảo.

Mới 3 tuổi nhưng Hiền đã mắc chứng Sarcôm cơ vân sau phúc mạc giai đoạn 3, tạo thành các khối u trong ổ bụng. Căn bệnh khiến bé gầy trơ xương, bụng phình to.

Hiền được hưởng bảo hiểm y tế (BHYT) 100% dành cho trẻ em dưới 6 tuổi. Tuy nhiên, gia đình vẫn phải chi trả nhiều chi phí khác như dịch vụ truyền, thuốc đặc trị, sữa dinh dưỡng, chụp chiếu xét nghiệm, ăn ở đi lại… với số tiền 10-20 triệu đồng mỗi đợt hóa trị.