1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc giúp đỡ 2 mẹ con chạy thận "mắc kẹt" vì Covid-19 hơn 47 triệu đồng

Trọng Trinh

(Dân trí) - Đón nhận số tiền của bạn đọc Báo Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ, mẹ con chị Lê vô cùng xúc động, số tiền này sẽ giúp mẹ con chị sớm vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19.

Ngày 12/9, phóng viên Báo điện tử Dân trí thay mặt bạn đọc trao số tiền 47.238.000 đồng tới 2 mẹ con chị Trương Thị Lê ở (thôn Nội, xã Thượng Lâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội). Số tiền trên do bạn đọc Báo Dân trí cùng các nhà hảo tâm giúp đỡ 2 mẹ con chị Lê thông qua Chương trình Nhân ái của Báo điện tử Dân trí.

Bạn đọc giúp đỡ 2 mẹ con chạy thận mắc kẹt vì Covid-19 hơn 47 triệu đồng - 1

Mẹ con chị Lê đón nhận số tiền bạn đọc giúp đỡ tại xóm trọ.

Trân trọng đón nhận số tiền mà bạn đọc cùng các nhà hảo tâm giúp đỡ, chị Lê gửi lời cảm ơn trân thành đến bạn đọc Báo Dân trí cùng các nhà hảo tâm đã chia sẻ với hoàn cảnh éo le của gia đình chị.

"Đây là một số tiền lớn mà 2 mẹ con tôi chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ nhận được. Trong lúc dịch bệnh Covid-19 vẫn đang rất phức tạp, nhiều tháng nay tôi không về được nhà, với số tiền bạn đọc và các nhà hảo tâm giúp đỡ, 2 mẹ con sẽ bớt khó khăn hơn, yên tâm chống chọi với bệnh tật", chị Lê xúc động cho biết.

Như Dân trí đã đưa tin trước đó, chị Trương Thị Lê cùng con gái là Nguyễn Thị Liên đều bị suy thận và phải chạy thận nhân tạo nhiều năm qua. Chị Lê chạy thận từ năm 2011, con gái chị đang học cấp III thì phải bỏ học để chạy thận từ năm 16 tuổi. Hiện tại, 2 mẹ con chị Lê đang chạy thận tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Hà Nội buộc phải giãn cách xã hội để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, 2 mẹ con chị Lê không thể đi lại được, ngoài việc đến viện chạy thận theo định kỳ thì mẹ con chị chỉ quanh quẩn trong căn phòng trọ rộng chưa đầy chục m2, cuộc sống vô cùng khó khăn, thiếu thốn đủ đường.