1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

380 học sinh nhận học bổng "Thắp sáng niềm tin, tiếp sức em đến trường"

Phạm Oanh

(Dân trí) - Chiều ngày 24/8, 380 em học sinh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được trao học bổng "Thắp sáng niềm tin, tiếp sức em đến trường - Vì em hiếu học".

Quỹ Khuyến học Việt Nam hỗ trợ 200 triệu đồng

Đây là lần thứ 10, chương trình "Thắp sáng niềm tin, tiếp sức em đến trường - Vì em hiếu học" được tổ chức với sự chung tay, giúp sức của các cấp, ban, ngành và các tổ chức, doanh nghiệp. Bà Đỗ Thị Thìn  - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên cho biết: "Trong suốt 9 năm qua (2013-2021) trên địa bàn toàn tỉnh đã trao tặng học bổng cho 406.737 lượt học sinh nghèo , học sinh có điều kiện hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt với số tiền gần 52 tỉ đồng.

380 học sinh nhận học bổng Thắp sáng niềm tin, tiếp sức em đến trường - 1

Ông Phạm Huy Hoàn, Nguyên Tổng biên tập báo điện tử Dân trí; Nguyên Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng quản lí Quỹ Khuyến học Việt Nam trao tặng học bổng đến các em học sinh

Có được kết quả này, là nhờ sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, trong đó kể đến Quỹ Khuyến học Việt Nam là đơn vị liên tục đồng hành, giúp đỡ và là "đòn bẩy" giúp các em tiếp tục có động lực đến trường. Tại chương trình năm nay, Quỹ Khuyến học Việt Nam hỗ trợ tổng số tiền 200 triệu đồng, trong đó có  50 triệu đồng từ giải Golf do Báo Đầu Tư đồng hành.

380 học sinh nhận học bổng Thắp sáng niềm tin, tiếp sức em đến trường - 2

Quỹ Khuyến học Việt Nam trao tặng 150 triệu đồng học bổng cho các em

380 học sinh nhận học bổng Thắp sáng niềm tin, tiếp sức em đến trường - 3

50 triệu đồng từ giải Golf - Báo Đầu Tư đồng hành

Trong vai trò là vị sứ giả đồng hành với các học bổng trao tặng đến các học sinh nghèo trên mọi miền Tổ quốc, nhà báo Phạm Huy Hoàn  - Nguyên Tổng biên tập báo điện tử Dân trí; Nguyên Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng quản lí Quỹ Khuyến học Việt Nam cho biết: "Mỗi một suất học bổng được trao tặng đến các em học sinh là bao tấm lòng của mọi người gửi gắm trong đó. Số tiền học bổng không nhiều nhưng nó là động lực giúp các em cố gắng hơn nữa trong học tập. Và tôi rất mong mỏi trong năm học tới sẽ nhận được thông tin các em học sinh được nhận học bổng ngày hôm nay sẽ có thêm những thành tích học tập… Đó chính là món quà vô giá mà chúng tôi, những người cho đi mong muốn nhất sẽ được nhận".

380 học sinh nhận học bổng Thắp sáng niềm tin, tiếp sức em đến trường - 4

"Mỗi một suất học bổng được trao tặng đến các em học sinh là bao tấm lòng của mọi người gửi gắm trong đó" - Ông Phạm Huy Hoàn cho biết.

Trân quý tấm lòng cũng như sự mong mỏi của ông Phạm Huy Hoàn, em Phạm Trường Khôi - Học sinh lớp 7B trường Tiểu học và Trung học cơ sở Minh Tiến, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên thay mặt cho 380 học sinh được nhận học bổng ngày hôm nay xúc động cho biết: "Chúng con xin hứa sẽ cố gắng hơn nữa, chăm ngoan, học giỏi để không phụ tấm lòng của các ông, các bà, các cô, các bác và các thầy cô giáo đã tin yêu và kì vọng. Học bổng ngày hôm nay chúng con được nhận là món quà vô giá và thiêng liêng trước thềm năm học mới".

Nhân tài là nguyên khí quốc gia

Phát biểu trong buổi lễ trao học bổng, ông Lê Mạnh Hùng - Phó chủ tịch thường trực, kiêm Tổng thư kí TW Hội Khuyến học Việt Nam, Hội đồng quản lí Quỹ Khuyến học Việt Nam nhấn mạnh "Nhân tài là nguyên khí quốc gia" và việc bồi dưỡng cho những nhân tài là việc làm cần thiết, ý nghĩa của toàn xã hội.

380 học sinh nhận học bổng Thắp sáng niềm tin, tiếp sức em đến trường - 5

Chương trình "Thắp sáng niềm tin, tiếp sức em đến trường- Vì em hiếu học" lần thứ 10 được tổ chức với số tiền hơn 1 tỉ đồng, vượt 300 triệu so với cùng kì năm trước

Với những học sinh nghèo hiếu học, sự cố gắng của các em càng đáng trân trọng hơn. Vì thế rất cần sự chung tay, giúp sức của các cộng đồng.

Chương trình "Thắp sáng niềm tin, tiếp sức em đến trường- Vì em hiếu học" lần này do Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Viettel Thái Nguyên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức cùng sự chung tay của các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền trên 1 tỉ đồng, vượt so với cùng kỳ năm trước hơn 300 triệu đồng.

380 học sinh nhận học bổng Thắp sáng niềm tin, tiếp sức em đến trường - 6

Em Phạm Trường Khôi - Học sinh lớp 7B trường Tiểu học và Trung học cơ sở Minh Tiến, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên thay mặt cho 380 học sinh được nhận học bổng ngày hôm nay xúc động gửi lời cám ơn

 Phát biểu tại Chương trình, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thanh Bình biểu dương và ghi nhận sự đóng góp tích cực của các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và toàn xã hội cho công tác khuyến học, khuyến tài. Đồng thời khẳng định, Chương trình "Thắp sáng niềm tin, tiếp sức em tới trường - Vì em hiếu học" là sự quan tâm, chung tay của cả cộng đồng, xã hội để giúp đỡ cho trẻ em tiếp tục thắp sáng ước mơ, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và học tập vì một tương lai tốt đẹp hơn.