Tâm điểm
Bích Diệp

Khi người dân ngộ độc cần sa vì… ăn bỏng ngô

Bà Ch. (56 tuổi, ở Hà Nội) ăn 2 miếng bỏng ngô do con đặt mua trên mạng. Sau một tiếng, bà cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, nôn ra thức ăn, sau đó ý thức lơ mơ nên được người nhà đưa vào Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai. Kết quả xét nghiệm nước tiểu phát hiện chất THC, một chất chính có trong cần sa.

Vụ việc này xảy ra vào hồi cuối tháng 11 và được ghi nhận là trường hợp đầu tiên ngộ độc cần sa sau ăn bỏng ngô được phát hiện. Tuy nhiên, ngộ độc cần sa có trong các loại bánh ngọt, bánh quy, kẹo và trong thuốc lá điện tử, thuốc lào thì đã xuất hiện tại nhiều bệnh nhân khác khi cấp cứu tại Trung tâm Chống độc, Bệnh Viện Bạch Mai.

Khi người dân ngộ độc cần sa vì… ăn bỏng ngô - 1

Mẫu bỏng ngô bệnh nhân sử dụng do gia đình cung cấp (Ảnh: BVCC).

Nguy hiểm hơn, nạn nhân không chỉ có người lớn. Một trẻ 5 tuổi sau khi uống 5ml dung dịch màu vàng trong lọ thủy tinh của thuốc lá điện tử khoảng 15 phút đã xuất hiện co giật, nôn ói, hôn mê. Xét nghiệm bệnh phẩm của bé tại Bệnh viện Nhi Trung ương cho kết quả dương tính với chất ma túy tổng hợp mới có tên là ADB-BUTINACA. Đây là trường hợp thứ hai Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận và điều trị trẻ bị ngộ độc liên quan đến thuốc lá điện tử, trong đó, dụng cụ thuốc lá điện tử lại không chứa nicotine thông thường mà là vỏ bọc ngụy trang của ma túy tổng hợp.

Bằng hình thức trộn chất cấm vào đồ ăn, thức uống, thuốc lá điện tử…, bọn tội phạm đang khiến ma túy thâm nhập sâu hơn vào cộng đồng, dễ dàng tiếp cận hơn với giới trẻ. Sự tinh vi trong buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ ma túy khiến các bậc phụ huynh ngày nay thêm một nỗi lo mới, không thể chủ quan với những cạm bẫy bủa vây con em mình.

Ai có thể nghĩ rằng, bản thân đang sử dụng ma túy, cần sa "ngụy trang" ở ngay trong những sản phẩm thông thường có thể dễ dàng mua bán trên mạng, hay trong thuốc lá điện tử.

Theo cơ quan chức năng, gần đây tội phạm ma túy đã chế tạo những chất ma túy mới chưa có trong danh mục cấm đựng trong dung dịch thuốc lá điện tử, dùng dụng cụ thuốc lá điện tử để sử dụng trái phép. Các chất ma túy mới bao gồm: 1eP-LDS, 2-FMA, 3-FEA, 3-MMC, MDMB-4en-PINACA, ADB-BUTINACA, 4F-MDMB-BUTICA, 4F-ABUTINACA. Những tên gọi, những ký hiệu này với số đông chúng ta đều lạ lẫm, nhưng đó là các chất ma túy mà khi sử dụng sẽ gây ảo giác, có thể gây co giật, hôn mê, thậm chí tử vong.

Ngoài ra, cơ quan công an cho hay, thời gian gần đây, trên thị trường cũng xuất hiện tinh dầu cần sa (CBD), để trộn vào tinh dầu thuốc lá điện tử. Theo đó, CBD là một chiết xuất cần sa có chứa hàm lượng cao CBD và một ít hoặc không có THC (thành phần chính trong cây cần sa, cho cảm giác phê).

Về góc pháp lý, Điều 251 Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" quy định, người nào buôn bán các chất túy, có thể đối diện với hình phạt từ 2 đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình. Tuy nhiên, bằng những hình thức thủ đoạn tinh vi, giới tội phạm vẫn ngang nhiên lộng hành bất chấp luật pháp.

Hồi tháng 9, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, đã triệt phá một đường dây mua bán trái phép chất ma túy, trong đó, các đối tượng liên lạc với nhau qua mạng xã hội, mua bán thuốc lá điện tử thảo mộc sấy khô, sau đó phun, tẩm các dung dịch chứa chất ma túy loại ADB-Butinaca.

Biết rằng, việc truy quét tội phạm là nhiệm vụ của cơ quan công an, tuy nhiên, các đơn vị vận hành website thương mại điện tử, hay các nền tảng mạng xã hội cũng cần tăng trách nhiệm trong kiểm soát nội dung đăng tải, nguồn gốc hàng hóa rao bán, lắng nghe phản hồi người tiêu dùng về sản phẩm, dịch vụ. Chống lại tệ nạn xã hội là trách nhiệm chung, chứ không riêng của cơ quan nào.

Các gia đình, nhà trường được công an cảnh báo cần quan tâm, sát sao với các con, học sinh để ngăn chặn các loại ma túy núp bóng thuốc lá điện tử len lỏi vào giới trẻ. Sự sát sao không phải là kiểm soát, tra xét một cách cứng nhắc mà là sự quan tâm, hỏi han thường xuyên, là việc giáo dục, phổ biến về nhận thức để trẻ chủ động tránh xa các cám dỗ. Đừng thờ ơ và chủ quan, để đến khi mọi sự "đã rồi" mới quy trách nhiệm... Lúc đó, nạn nhân - có thể là chính con em chúng ta - đã lãnh đủ.

Tác giảBích Diệp tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại trường Đại học Ngoại thương; là phóng viên báo Dân Trí từ năm 2012. Chị chuyên đưa tin về kinh tế, hoạt động doanh nghiệp, thị trường chứng khoán…, và gắn bó với mục Blog từ năm 2016.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!