Cột mốc mới của mối "lương duyên đặc biệt" Pháp - Việt Nam
Tôi vô cùng vinh dự được tháp tùng ngài Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron và phu nhân Brigitte Macron trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, từ ngày 25 đến 27/5. Đây là chuyến thăm nhằm tăng cường mối quan hệ lịch sử, văn hóa và đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Pháp - Việt. Đồng thời, đây cũng là dịp để tái khẳng định cam kết của Tổng thống Cộng hòa Pháp kể từ năm 2017 về việc thúc đẩy mối quan hệ bền chặt giữa hai nước chúng ta, cùng với lời hứa của ông vào năm 2018 là sẽ tới thăm Việt Nam.
Từ năm 2017, với vai trò là dân biểu và chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Pháp - Việt (khóa XV), đồng thời là tác giả cuốn tự truyện xuất bản năm 2024 mang tên "Con đường đến Quốc hội của nữ nghị sĩ Pháp gốc Việt đầu tiên", tôi luôn tâm huyết đóng góp tích cực vào việc củng cố mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước. Tôi cũng luôn nhấn mạnh với Tổng thống Emmanuel Macron mỗi khi có dịp gặp gỡ, trao đổi, về tầm quan trọng của một chuyến thăm cấp cao tới Việt Nam, cả về mặt biểu tượng lẫn chiến lược.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron tại Lễ đón trọng thể sáng 7/10/2024 giờ địa phương (chiều 7/10, giờ Hà Nội) diễn ra ở Điện Elysee, thủ đô Paris. Đây là hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Khi nhận được lời mời của Tổng thống Emmanuel Macron về việc tham gia đoàn tháp tùng Tổng thống đến thăm Việt Nam, tôi đã rất xúc động và cảm thấy vô cùng vinh dự. Lời mời này phần nào thể hiện rõ nét hình ảnh nước Pháp mà tôi yêu mến: một nước Pháp cho phép mỗi người vươn lên bằng sức mạnh của sự nỗ lực và kiên trì, bất kể nguồn gốc hay địa vị xã hội.
Chắc chắn, lời mời của Tổng thống mang ý nghĩa cá nhân sâu sắc, khi cho tôi cơ hội trở về quê hương Việt Nam yêu dấu, và đặc biệt hơn, là thành viên trong phái đoàn của Tổng thống.
Vượt lên trên cảm xúc cá nhân, lời mời của Tổng thống đối với tôi còn mang ý nghĩa là tiếng nói truyền cảm hứng chung cho tất cả những ai tìm thấy nguồn năng lượng tích cực trong câu chuyện nguồn gốc và những nỗ lực vươn lên, cống hiến của tôi - một người gốc Việt nhập cư - trên đất Pháp.
Tôi tự hào được đại diện cho nền văn hóa phong phú của cả hai quốc gia, và quyết tâm tiếp tục xây dựng các cầu nối bền vững giữa Pháp và Việt Nam.
Nhớ lại giai đoạn đỉnh điểm của đại dịch Covid-19, nhiều nơi bị phong tỏa, tôi là một trong số ít nghị sĩ tình nguyện có mặt tại Quốc hội để bỏ phiếu thông qua ngân sách quốc gia, bất chấp những rủi ro đối với sức khỏe. Tổng thống Emmanuel Macron đã đánh giá cao sự dấn thân này trong lời tựa cuốn tự truyện của tôi. Và tôi cũng là người đầu tiên kiến nghị chính phủ Việt Nam hỗ trợ cung cấp khẩu trang khi Pháp đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng. Sau đó, tôi cũng đã kêu gọi Pháp tặng 600.000 liều vaccine cho Việt Nam, vào thời điểm nước Pháp có lượng vaccine dư thừa.
Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Cộng hòa Pháp tới Việt Nam lần này sẽ là cơ hội để:
* Tăng cường hợp tác song phương trong các lĩnh vực then chốt: quốc phòng, an ninh, đổi mới sáng tạo, giáo dục, chuyển đổi năng lượng, y tế và phát triển bền vững;
* Thúc đẩy quan hệ đối tác giữa các chủ thể công và tư của hai nước.
* Nâng cao giá trị của một mối quan hệ dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, lịch sử chung và tầm nhìn chung về tương lai.
Cần nhắc lại rằng, sự thành công vượt trội của Việt Nam đang mở ra những cơ hội mới cho các dự án hợp tác chung trong nhiều lĩnh vực như hàng không, cơ sở hạ tầng, y tế, quốc phòng, nông nghiệp, phát triển bền vững và năng lượng. Ví dụ điển hình là tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải, một lĩnh vực mà Pháp có chuyên môn sâu rộng trong việc thực hiện các dự án hạ tầng giao thông lớn. Trong số các dự án tiêu biểu của hợp tác Pháp - Việt có thể kể đến tuyến Metro số 3 của Hà Nội, nối Nhổn với nhà ga trung tâm.

Bà Stéphanie Đỗ, người phụ nữ Pháp gốc Việt đầu tiên được bầu làm nghị sĩ (nhiệm kỳ 2017-2022) Quốc hội Pháp (Ảnh tác giả cung cấp).
Ngày nay không chỉ có các doanh nghiệp Pháp đầu tư vào Việt Nam, mà ngược lại, sự phát triển kinh tế năng động của Việt Nam đang khuyến khích các doanh nhân Việt Nam đầu tư vào Pháp. Sự kiện Choose France (lựa chọn nước Pháp) theo sáng kiến của tổng thống Emmanuel Macron, sẽ luôn chào đón dự án do các doanh nghiệp Việt Nam đề xuất.
Ngoài ra, tương lai của mối quan hệ Pháp - Việt cũng được đặt trên nền tảng các hoạt động giao lưu, hợp tác khoa học, giáo dục, nghệ thuật, di sản, việc dạy tiếng Pháp…
Tôi rất mong đợi được gặp gỡ các đối tác về phía Việt Nam, được làm việc với các đại biểu Quốc hội Việt Nam về những vấn đề quan trọng, trao đổi với sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, và nhiều hoạt động khác.
Lịch sử đã tạo dựng nên mối lương duyên giữa Việt Nam và Pháp với những gắn kết đặc biệt trên nhiều lĩnh vực. Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân lần này là dịp để tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, là cột mốc mở ra thời kỳ hợp tác mới tương xứng với tiềm năng và vị thế của cả 2 quốc gia ở khu vực và trên thế giới.
Tác giả: Sinh ra trong dòng họ có ông cố nội là người dịch ngụ ngôn La Fontaine sang tiếng Việt, bà Stéphanie Đỗ qua Pháp khi 11 tuổi và đã trở thành người phụ nữ Pháp gốc Việt đầu tiên được bầu làm nghị sĩ (nhiệm kỳ 2017-2022) Quốc hội Pháp.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!