Trả lương thấp vì nhân viên có tính "táy máy" hay là điều ngược lại?Việc nâng cao chất lượng quản trị nhân sự đôi khi không khác chuyện đi tìm thứ tự: Con gà hay quả trứng có trước. Câu chuyện nhỏ về ứng xử của nhân viên cửa hàng bán cây cảnh là một ví dụ.
Cục trẻ em đề nghị xử lý nghiêm vụ xâm hại cháu bé tại Hà NộiCục Trẻ em đề nghị Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) phối hợp với các cơ quan liên quan ưu tiên việc điều tra vụ, đồng thời xử lý nghiêm minh hành vi xâm hại trẻ em.
Công bố việc thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19 theo chế độ BHYTBảo hiểm xã hội VN vừa ban hành hướng dẫn tới các BHXH tỉnh, thành về việc thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19 theo chế độ BHYT.
Ban hành danh mục 32 công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao độngBộ LĐ-TB&XH vừa ban hành Thông tư số 06/BLĐ-LĐTBXH quy định danh mục 32 công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động, được áp dụng từ ngày 5/10/2020.
Địa bàn nào của Hà Nội áp dụng lương tối thiểu vùng 1 và vùng 2?Mức lương tối thiểu vùng năm 2020 được áp dụng theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP. Người lao động làm việc trên địa bàn Hà Nội sẽ nhận mức lương tối thiểu vùng 1 hoặc 2, tuỳ theo địa bàn cụ thể.
Không kỷ luật cán bộ, công chức trong thời gian tố cáo“Không xử lý kỷ luật người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian được bảo vệ, trừ trường hợp người đó có hành vi vi phạm không liên quan đến lĩnh vực tố cáo…”.
Quy định mới về làm thêm giờ từ năm 2021Từ 1/1/2021, Luật Lao động 2019 có hiệu lực với các quy định mới về thời gian làm thêm giờ.
Viên chức hoàn thành nhiệm vụ dựa trên các yếu tố nào?Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức có hiệu lực từ tháng 7/2020, việc đánh giá viên chức được xây dựng trên cơ sở nội dung và quy trình cụ thể.
BHXH Việt Nam tri ân người có công tại tỉnh Phú ThọNhân kỷ niệm 73 năm ngày thương binh liệt sỹ, đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa đến thăm và tặng quà các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Phú Thọ.
Điều trị, cai nghiện cho hơn 53.000 ngườiCác cơ sở cai nghiện ma túy trên cả nước đã điều trị, cai nghiện cho hơn 53.000 người, trong đó số tiếp nhận mới hơn 10.000 người, giảm hơn 5.800 người so với cùng kỳ năm 2019.
Hà Nội: Chống ma túy như chống dịch Covid-19UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 112/KH-UBND triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy với chủ đề "Phát huy tinh thần phòng chống dịch Covid-19, Hãy hành động vì cộng đồng không ma túy".
Dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi): Nhiều điểm mới phù hợp thực tếViệc sửa đổi Luật nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác phòng, chống ma túy, hỗ trợ lực lượng chuyên trách. Đồng thời qua đó quản lý tốt người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy…