Báo Dân trí đoạt giải Ba giải Báo chí toàn quốc Vì Sức khỏe nhân dânTác phẩm "Trận đánh" của hơn 60 y bác sĩ để chàng trai Hà Nội tái sinh 6 cuộc đời của 2 tác giả Minh Nhật và Mạnh Quân đã đoạt giải Ba giải Báo chí toàn quốc Vì Sức khỏe nhân dân.
Nguồn lây bệnh lao tiềm ẩn từ hơn 40% bệnh nhân chưa được phát hiệnTình hình dịch tễ bệnh lao tại nước ta còn rất nặng nề, tuy nhiên số bệnh nhân lao được phát hiện, đưa vào điều trị và được báo cáo hàng năm mới chỉ chiếm khoảng 57% số bệnh nhân lao ước tính.
Mắc ung thư có được lên thẳng tuyến cao nhất?Trong 62 bệnh người dân được lên thẳng cấp chuyên sâu, không cần giấy chuyển tuyến, có một số bệnh ung thư như u ác tụy, tim, u ác của hệ lympho…, tuy nhiên, không có nhiều bệnh ung thư phổ biến.
WHO thông tin chính thức về dịch bệnh hMPV tại Trung QuốcTheo WHO, một số quốc gia trên thế giới đang gia tăng các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, trong đó hMPV, tuy nhiên, không ghi nhận có tác nhân bất thường nào được báo cáo.
Tự khám trái tuyến cấp cơ bản, người bệnh có được hưởng 100% BHYT?Một trong những điểm mới của nghị định số 2 là quy định lộ trình thực hiện và tỷ lệ mức hưởng khi khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú tại cơ sở y tế cấp cơ bản, với mức hưởng 50%, 100% tùy theo thời điểm.
Thực hư thông tin bùng phát dịch bệnh mới ở Trung QuốcMột số trang thông tin điện tử nước ngoài, mạng xã hội đưa tin về một đợt bùng phát dịch bệnh xảy ra tại Trung Quốc do virus HMPV. Đến nay, WHO chưa có thông tin chính thức về tình hình dịch bệnh này.
Lựa chọn giúp người phụ nữ vượt qua bệnh ung thư tìm lại nụ cườiBị bỏng toàn bộ hai chân, lại thêm ung thư giai đoạn 3 đã có những lúc chị Hương (37 tuổi, Hà Nội) rơi vào tuyệt vọng. Sau đó, chị hiểu rằng cần phải lựa chọn hạnh phúc hơn là chịu đựng khổ đau.
Những ai được đăng ký khám bảo hiểm y tế ban đầu ở cấp chuyên sâu?Theo Bộ Y tế, người dân sẽ chủ yếu đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu ở cơ sở y tế cấp ban đầu, một phần ở cấp cơ bản, hạn chế đăng ký ở cấp chuyên sâu.
Quy định người có thẻ BHYT cần biết khi thay đổi nơi lưu trú, tạm trúĐể được 100% mức hưởng, người tham gia BHYT khi thay đổi nơi lưu trú, tạm trú thì phải đăng ký tạm trú hoặc thông báo về việc thay đổi này với cơ quan chức năng.
Danh sách bệnh hiểm nghèo không cần giấy chuyển tuyến, được hưởng BHYT 100%Bộ Y tế vừa ban hành thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT), trong đó có quy định một số bệnh không cần giấy chuyển tuyến.
Người mẹ san sẻ một phần cơ thể để con trai được sống cuộc đời trọn vẹnThấy cảnh người con trai duy nhất trong nhà phải chạy thận nhân tạo 3 lần/tuần, cuộc sống gần như gắn liền với bệnh viện, máy chạy thận, người mẹ 42 tuổi (Hà Nội) không khỏi xót xa.
Gặp họa vì hút mỡ bụng, bà mẹ một con rớt nước mắt khi tỉnh lại sau cơn mêSau hơn 40 ngày nằm viện, có thể sống với chị Minh (37 tuổi, Hà Nam) đã là cả một kỳ tích. Sau hút mỡ bụng, chị bị nhiễm độc, nhiễm trùng rất nặng, gia đình đã chuẩn bị sẵn tâm thế cho điều xấu nhất.