Yêu cầu oái oăm của Elon Musk ngay sau khi tiếp quản mạng xã hội Twitter

T.Thủy

(Dân trí) - Ngay trong ngày đầu tiên tiếp quản Twitter, Elon Musk đã đưa ra một yêu cầu oái oăm khiến nhiều nhân viên của mạng xã hội này phải "kêu trời".

Sau nhiều tháng tranh cãi và không ít lần thay đổi quyết định, cuối cùng Elon Musk cũng đã hoàn tất thương vụ trị giá 44 tỷ USD để thâu tóm Twitter và trở thành ông chủ của mạng xã hội này.

Ngay sau khi thương vụ hoàn tất, Elon Musk đã tự nhận mình là "ông chủ của Twitter" và dường như để chứng minh quyền lực của mình, Elon Musk đã đưa ra một yêu cầu oái oăm dành cho các lập trình viên tại Twitter.

Theo phản ánh của nhiều nhân viên Twitter, ngay trong ngày đầu tiên tiếp quản mạng xã hội này, Elon Musk đã yêu cầu các lập trình viên phải in toàn bộ các đoạn mã lập trình mà họ đã viết ra trong vòng 30 đến 60 ngày qua ra giấy. Elon Musk đã điều động một đội ngũ kỹ sư đang làm việc tại hãng xe điện Tesla đến trực tiếp văn phòng của Twitter để giúp mình xem xét các đoạn mã lập trình này.

Một nhân viên Twitter và xấp giấy in mã lập trình mà mình đã viết trong thời gian qua (Ảnh: Twitter).

Một nhân viên Twitter và xấp giấy in mã lập trình mà mình đã viết trong thời gian qua (Ảnh: Twitter).

Nhiều nhân viên làm việc tại Twitter đã thể hiện thái độ không đồng tình và phản đối khi bị buộc phải in ra các đoạn mã lập trình của mình trong suốt thời gian qua. Nhiều người cho rằng đây là một hành động không cần thiết vì việc xem xét mã lập trình trên hàng trăm trang giấy là điều bất khả thi.

Hiện chưa rõ mục đích của Elon Musk là nhằm đánh giá trình độ của các lập trình viên tại Twitter, hay đơn giản chỉ muốn "dằn mặt" để thể hiện quyền lực của mình đối với các nhân viên Twitter.

Trước đó, nhiều thông tin cho biết Elon Musk lên kế hoạch sẽ sa thải 75% trong tổng số 7.500 nhân viên đang làm việc tại Twitter để tái cấu trúc công ty. Tuy nhiên, Elon Musk sau đó đã lên tiếng phủ nhận thông tin này.

Twitter sẽ thu tiền những ai muốn sở hữu tài khoản "tích xanh"

Tích xanh (blue check mark) là tính năng trên nhiều nền tảng mạng xã hội như Facebook, Twitter, Instagram… để xác nhận tài khoản thuộc sở hữu của người nổi tiếng hoặc của công ty, thương hiệu, tổ chức nào đó… Những thông tin chia sẻ trên tài khoản có tích xanh thường sẽ có mức độ chính xác và đáng tin cậy hơn so với những tài khoản bình thường.

Thông thường, các nền tảng mạng xã hội sẽ cấp tích xanh cho các tài khoản hoàn toàn miễn phí, miễn là tài khoản đó chứng minh được quyền sở hữu của mình. Tuy nhiên, ngay sau khi nắm quyền tại Twitter, Elon Musk đã muốn kiếm tiền từ tính năng "tích xanh" này.

Người dùng Twitter phải mất phí hàng tháng nếu muốn sở hữu tài khoản tích xanh (Ảnh minh họa: Yahoo).

Người dùng Twitter phải mất phí hàng tháng nếu muốn sở hữu tài khoản tích xanh (Ảnh minh họa: Yahoo).

Theo các nguồn tin từ nội bộ Twitter, Elon Musk đang lên kế hoạch thu phí 20 USD/tháng đối với các tài khoản tích xanh trên Twitter. Những tài khoản Twitter đang sở hữu "tích xanh" sẽ có 90 ngày để đăng ký trả phí, hoặc sẽ mất tính năng xác minh tài khoản này.

Elon Musk cho các kỹ sư tại Twitter hạn cuối đến ngày 7/11 để ra mắt tính năng thu phí tài khoản tích xanh, nếu không thực hiện đúng kế hoạch, các kỹ sư trong dự án này của Twitter sẽ lập tức bị sa thải.

Hiện Twitter chưa đưa ra bình luận gì kế hoạch thu phí tài khoản tích xanh mà Elon Musk đang muốn thực hiện.

Trước đó, Elon Musk tuyên bố sẽ cải tổ sâu sắc và thay đổi hoàn toàn Twitter một khi nắm quyền tại mạng xã hội này. Có vẻ như Elon Musk không muốn tốn nhiều thời gian và đã bắt đầu thực hiện những gì mình tuyên bố ngay sau khi hoàn tất thâu tóm Twitter.

Theo Platformer/T.I