Xuất hiện tin đồn Lenovo thâu tóm BlackBerry trong tuần này

(Dân trí) - Theo một nguồn tin từ trang Benzinga.com, Lenovo có thể sẽ công bố thương vụ mua lại hãng di động Canada trong tuần này với giá khoảng 15-18 USD với mỗi cổ phiếu của BlackBerry.

Số phận của BlackBerry có thể sẽ được định đoạt trong tuần này.

Số phận của BlackBerry có thể sẽ được định đoạt trong tuần này.

Theo đó, một nguồn tin giấu tên cho biết BlackBerry sẽ thuộc quyền sở hữu của Lenovo từ trong tuần này. Tuy nhiên, cả Lenovo và BlackBerry cho biết sẽ không bình luận về các tin đồn. Thông tin trên đã đẩy giá cổ phiếu của BlackBerry tăng 3,4% vào cuối phiên giao dịch hôm nay trên thị trường chứng khoán Nasdaq, đạt 9,8 USD/cổ phiếu.

Thông tin về việc Lenovo mua lại BlackBerry đã xuất hiện từ 2 năm qua. Các giám đốc điều hành của Lenovo đã nhiều lần ám chỉ về mong muốn sở hữu BlackBerry nhằm củng cố tham vọng trên thị trường di động.

Dự đoán về khả năng BlackBerry sẽ thuộc về sở hữu của Lenovo trở nên đáng tin cậy hơn từ cuối năm 2013 khi hãng di động Canada ra thông báo tìm các đối tác chiến lược.

Nếu thương vụ giữa Lenovo và BlackBerry hoàn tất thì đây là thương vụ lớn thứ 2 của gã khổng lồ Trung Quốc sau khi hãng này mua lại bộ phận di động Motorola từ Google với giá 2,9 tỷ USD.

Tuy nhiên, một nguồn tin thân thiết với thương vụ này từ cuối năm ngoái đã cho rằng chính phủ Canada đã lên tiếng phản đối BlackBerry bán mình cho Lenovo vì những lo ngại về an ninh quốc gia.

Hệ thống bảo mật của BlackBerry hiện đang vận hành e-mail cho hàng nghìn khách hàng doanh nghiệp, cùng với cơ quan chính phủ, quân đội Canada. Theo luật pháp nước này, bất kỳ một thương vụ mua bán với doanh nghiệp nước ngoài đều phải có sự chấp thuận từ chính phủ.

Từ tháng 2/1012, Thủ tướng Stephen Harper của Canada đã cho biết chính phủ nước này muốn BlackBerry phát triển “như là một công ty của Canada”. Trước đó, ông Christian Paradis - Bộ trưởng Bộ Công nghiệp thời đó nhắc đến BlackBerry như là một báu vật của nước này.

Giới phân tích cũng dự đoán BlackBerry bán mình cho Lenovo với bất kỳ giá nào cũng sẽ vấp phải sự phản đối từ cơ quan chức năng. Tuy nhiên, những nhà quan sát cho rằng Blackberry nên bán riêng bộ phận di động bởi vì đó không phải là hạ tầng mạng cốt lõi đang được vận hành rộng khắp cả nước.

Bộ phận di động vốn đã gặp khó khăn từ nhiều năm nay của BlackBerry đã có dấu hiệu phục hồi từ quý II vừa qua sau khi hãng này hoàn tất chương trình cải tổ bộ máy trong 3 năm.

CEO John Chen của BlackBerry cho biết bộ phận di động vẫn tiếp tục là mảng kinh doanh quan trọng của công ty, với doanh số bán hàng sẽ tăng trưởng trong vài quý tới. Trong khi đó, mảng kinh doanh dịch vụ và phần mềm sẽ bắt đầu làm ăn có lãi bắt đầu từ năm 2015.

Khôi Linh