WhatsApp ngừng hỗ trợ nền tảng BlackBerry OS và Symbian vào năm 2017

(Dân trí) - WhatsApp vừa xác nhận rằng sẽ chấm dứt hỗ trợ cho một số nền tảng điện thoại di động vào cuối năm 2016, bao gồm cả dòng BlackBerry OS, Symbian và Android phiên bản cũ.

WhatsApp ngừng hỗ trợ nền tảng BlackBerry OS và Symbian vào năm 2017 - 1

Cụ thể, các nền tảng sẽ không được hỗ trợ gồm, BlackBerry OS và BlackBerry 10, Nokia S40, Symbian S60, Android 2.1, Android 2.2 và Windows Phone 7.1.

Thông tin này sẽ đặc biệt gây thất vọng cho những người dùng sử dụng BlackBerry 10, vì nền tảng này vẫn chưa lỗi thời như nền tảng khác đã kể trên.

Có lẽ điều này sẽ thúc đẩy những người hâm mộ lâu năm của BlackBerry chuyển xu hướng sang dòng BlackBerry Priv mới - hay những chiếc smartphone khác từ những hãng khác.

Tuy vậy, hãng vẫn chưa có thông tin chính xác về ngày cụ thể mà WhatsApp sẽ ngưng hỗ trợ cho nền tảng của các loại điện thoại trên; WhatsApp chỉ nói rằng điều đó sẽ diễn ra "vào cuối năm 2016."

Bên cạnh đó, WhatsApp cũng giải thích trong một thông báo trên blog của mình: "Dù rằng các thiết bị di động là một phần quan trọng đối với chúng tôi, nhưng những nền tảng di động trên không mang lại những khả năng mà chúng tôi cần có để mở rộng ứng dụng đặc trưng trong tương lai. Đây là một quyết định khó khăn đối với chúng tôi, nhưng là một quyết định đúng đắn nhằm giúp cho mọi người dùng giữ liên lạc tốt hơn với bạn bè, gia đình và những người thân yêu bằng WhatsApp."

Ngoài ra, WhatsApp cũng đề xuất người dùng nên nâng cấp sang một nền tảng mới hơn nếu họ vẫn đang sử dụng một trong những nền tảng di động được liệt kê ở trên, nhưng tất nhiên, đó không phải là điều dễ dàng.

Phan Tuấn