Virus Sober tấn công hệ thống máy tính World Cup 2006

Theo thông báo mới nhất của Ban tổ chức World Cup 2006, hệ thống máy tính ở đây đã bị tê liệt trong nhiều giờ do sự tấn công của một biến thể virus Sober, xuất hiện ngày 3/5 vừa qua.

Sober.P (theo cách gọi của hãng bảo mật F-Secure và McAfee) được che giấu dưới dạng một thông báo chính thức của Ban tổ chức World Cup 2006 về việc đặt mua vé xem các trận thi đấu bóng đá. Virus này đang phát tán nhanh chóng trên mạng Internet và hệ thống thư điện tử dưới cái tên "ok.Ticket-info.zip" trong phần tài liệu đính kèm theo e-mail.
 
Tuy mới xuất hiện, nhưng Sober.P đã nhanh chóng lan rộng ở Đức và làm cho hệ thống máy tính nội bộ Ban tổ chức World Cup 2006 bị tê liệt bởi sự tràn ngập hàng trăm nghìn thông điệp điện tử. Tuy nhiên, phát ngôn viên của Ban tổ chức World Cup 2006 khẳng định những trục trặc kỹ thuật nói trên sẽ không làm ảnh hưởng tới việc phân phát vé bóng đá đặt mua qua mạng.
 
Giai đoạn hai của việc đặt mua vé xem 64 trận thi đấu tại Giải World Cup 2006 đã được bắt đầu từ ngày 3/4 và kéo dài tới tháng 11/2005. Trong giai đoạn một, diễn ra từ 1/2 tới 31/3/2005, cũng đã xảy ra một vụ tấn công của các tin tặc vào hệ thống máy tính của Ban tổ chức với hơn hai triệu đơn đặt mua vé được gửi tự động từ Mỹ.

Theo TTXVN