DNews

Việt Nam trong top quốc gia sử dụng Facebook và TikTok nhiều nhất thế giới

Quang Huy

(Dân trí) - Trong số 10 quốc gia có lượng người dùng TikTok, Facebook và Youtube nhiều nhất thế giới, Việt Nam lần lượt xếp ở vị trí thứ 6, 7 và 9.

Việt Nam trong top quốc gia sử dụng Facebook và TikTok nhiều nhất thế giới

Công ty nghiên cứu thị trường DataReportal (Singapore) vừa công bố báo cáo về danh sách những quốc gia có lượng người dùng các nền tảng mạng xã hội lớn nhất hiện nay, bao gồm Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, Twitter và Youtube.

Facebook

Theo DataReportal, tính đến hết tháng 5/2023, Facebook có 2,99 tỷ người dùng trên toàn cầu và vẫn là mạng xã hội có số người dùng lớn nhất hiện nay.

Danh sách 10 quốc gia có lượng người dùng Facebook nhiều nhất hiện nay (Ảnh: Oberlo).

Danh sách 10 quốc gia có lượng người dùng Facebook nhiều nhất hiện nay (Ảnh: Oberlo).

Ấn Độ hiện là quốc gia có lượng người dùng Facebook nhiều nhất thế giới, với 314,6 triệu người. Xếp các vị trí tiếp theo lần lượt là Mỹ, Indonesia với 175 triệu và 119,9 triệu người dùng.

Việt Nam cũng nằm trong top 10 quốc gia có lượng người dùng Facebook nhiều nhất thế giới, với 66,2 triệu người dùng và xếp ở vị trí thứ 7.

TikTok

 Theo số liệu thống kê mới nhất của DataReportal, tính đến tháng 5/2023, TikTok có hơn 1,1 tỷ người dùng trên 18 tuổi. Hiện TikTok là mạng xã hội đứng thứ 6 về số người dùng thường xuyên, sau Facebook, Youtube, WhatsApp, Instagram và WeChat.

Danh sách 10 quốc gia có lượng người dùng TikTok nhiều nhất hiện nay (Ảnh: Oberlo).

Danh sách 10 quốc gia có lượng người dùng TikTok nhiều nhất hiện nay (Ảnh: Oberlo).

Mặc dù đang gây ra nhiều tranh cãi và có nguy cơ bị cấm hoạt động, Mỹ vẫn là quốc gia có lượng người dùng TikTok lớn nhất thế giới, với hơn 116,5 triệu người.

Người dùng Internet tại Indonesia cho thấy họ không chỉ thường xuyên sử dụng Facebook mà cũng rất nghiện TikTok, khi có đến 113 triệu người dùng TikTok đến từ quốc gia vạn đảo. Đứng thứ 3 trong danh sách là Brazil với 84,1 triệu người dùng.

Việt Nam cũng góp mặt trong top 10 quốc gia có số người dùng TikTok nhiều nhất, với 50,6 triệu người và xếp ở vị trí thứ 6.

Đáng chú ý, Ấn Độ từng là một trong những quốc gia có số người dùng TikTok đông nhất thế giới, nhưng kể từ tháng 1/2021, khi Ấn Độ ban hành lệnh cấm TikTok và hàng loạt ứng dụng Trung Quốc vì lo ngại về quyền riêng tư và bảo mật, TikTok đã mất đi một lượng lớn người dùng từ Ấn Độ.

Youtube

 Youtube hiện là mạng xã hội lớn thứ 2 thế giới, với hơn 2,5 tỷ người dùng thường xuyên.

Danh sách 10 quốc gia có lượng người dùng Youtube nhiều nhất hiện nay (Ảnh: Oberlo).

Danh sách 10 quốc gia có lượng người dùng Youtube nhiều nhất hiện nay (Ảnh: Oberlo).

Với khoảng 63 triệu người dùng, Việt Nam xếp thứ 9 trong số 10 quốc gia có lượng người dùng Youtube thường xuyên nhất. Xếp thứ nhất trong danh sách là Ấn Độ, với 467 triệu người dùng.

Nhiều người dùng Internet tại Việt Nam thường xuyên sử dụng Youtube như một công cụ giải trí, xem phim, nghe nhạc hoặc cập nhật tin tức.

Instagram

 Với 2 tỷ người dùng thường xuyên, Instagram là mạng xã hội lớn thứ 4 thế giới, sau Facebook, Youtube và WhatsApp.

Danh sách 10 quốc gia có lượng người dùng Instagram lớn nhất (Ảnh: Oberlo).

Danh sách 10 quốc gia có lượng người dùng Instagram lớn nhất (Ảnh: Oberlo).

Mặc dù Facebook rất phổ biến tại Việt Nam, nhưng Instagram (một sản phẩm khác của Meta) lại ít được người dùng Internet Việt Nam yêu thích, do vậy Việt Nam không nằm trong top 10 quốc gia có lượng người dùng nhiều nhất.

Xếp thứ nhất trong danh sách này là Ấn Độ với 326,6 triệu người dùng, bỏ xa quốc gia đứng thứ 2 và thứ 3 về lượng người dùng là Mỹ (168,6 triệu) và Brazil (132,6 triệu).

WhatsApp

WhatsApp là ứng dụng nhắn tin và gọi điện miễn phí qua Internet phổ biến nhất hiện nay, với hơn 2 tỷ người dùng. Tuy nhiên, ứng dụng mạng xã hội này lại không phổ biến tại Việt Nam, khi người dùng trong nước có nhiều sự lựa chọn để thay thế khi cần gọi điện hoặc nhắn tin miễn phí.

Đó là lý do Việt Nam không góp mặt trong top 10 quốc gia có lượng người dùng WhatsApp nhiều nhất thế giới.

Danh sách 10 quốc gia có lượng người dùng WhatsApp nhiều nhất hiện nay (Ảnh: Oberlo).

Danh sách 10 quốc gia có lượng người dùng WhatsApp nhiều nhất hiện nay (Ảnh: Oberlo).

Ấn Độ tiếp tục cho thấy sự áp đảo về lượng người dùng WhatsApp, khi có đến 487,5 triệu người Ấn Độ thường xuyên dùng ứng dụng này. Xếp thứ 2, 3 trong danh sách lần lượt là Brazil (118,5 triệu người dùng) và Indonesia (84,8 triệu người dùng).

Twitter

Kể từ thời điểm tỷ phú Elon Musk thâu tóm Twitter vào tháng 10 năm ngoái, lượng người dùng của mạng xã hội này đã liên tục bị sụt giảm.

Theo DataReportal, tính đến tháng 5/2023, Twitter có khoảng 373 triệu người dùng, xếp thứ 15 trong danh sách các mạng xã hội có nhiều người dùng nhất.

Danh sách 10 quốc gia có lượng người dùng Twitter nhiều nhất (Ảnh: Oberlo).

Danh sách 10 quốc gia có lượng người dùng Twitter nhiều nhất (Ảnh: Oberlo).

Hiện Mỹ là quốc gia có số người dùng Twitter nhiều nhất, với 64,9 triệu người. Xếp tiếp theo là Nhật Bản (51,8 triệu người dùng), Brazil (16,6 triệu), Anh (16,1 triệu), Ấn Độ (15 triệu)…

Danh sách top 10 không có Việt Nam, phản ánh đúng thực tế ứng dụng này không được người dùng Việt mặn mà.

Vì sao Trung Quốc không có mặt trong bất kỳ danh sách nào?

Nếu xem kỹ danh sách top 10 quốc gia có lượng người dùng các mạng xã hội phổ biến nhất, bạn có thể nhận ra Trung Quốc không góp mặt trong bất kỳ danh sách nào, dù theo ước tính hiện quốc gia này có hơn 1 tỷ người dùng Internet.

Câu trả lời là vì chính phủ Trung Quốc đều đã cấm các nền tảng mạng xã hội kể trên và phát triển những phiên bản tương ứng dành cho người dân trong nước.

Trung Quốc có các phiên bản mạng xã hội riêng, thay vì sử dụng các nền tảng mạng xã hội toàn cầu (Ảnh: QQ).

Trung Quốc có các phiên bản mạng xã hội riêng, thay vì sử dụng các nền tảng mạng xã hội toàn cầu (Ảnh: QQ).

Chẳng hạn với mạng xã hội TikTok (có nguồn gốc từ chính Trung Quốc), người dùng trong nước sẽ sử dụng phiên bản ứng dụng Douyin. Tương tự với Facebook hay Twitter, người dùng sẽ có phiên bản tương ứng là Weibo hoặc ứng dụng WeChat được xem là sự thay thế cho WhatsApp…

Việc cấm các nền tảng mạng xã hội của phương Tây đã giúp các mạng xã hội Trung Quốc có điều kiện phát triển trong nước và được người dùng đón nhận.

Hiện nhiều mạng xã hội Trung Quốc đã được phát triển thành các siêu ứng dụng, tích hợp nhiều chức năng khác nhau, thay vì chỉ nhằm mục đích kết nối bạn bè hoặc liên lạc đơn thuần.

Quang Huy