Việt Nam “nghiện” ứng dụng từ Nokia Store

(Dân trí) - Theo tiết lộ của ông Fabien Lotz, Giám đốc Hệ cộng sinh di động Nokia Indochina và Philippines, Việt Nam nằm trong 10 nước tải ứng dụng nhiều nhất trên “gian hàng” Nokia Store.

Việt Nam “nghiện” ứng dụng từ Nokia Store  - 1
Đại diện Nokia chia sẻ về những chiến lược trên thị trường di động trong thời gian tới.

Trong buổi họp báo chiều qua (9/2) tại Hà Nội, đại diện Nokia cho biết “gian hàng” Nokia Store mỗi ngày đón nhận hơn 11 triệu lượt download. Một con số khá thú vị được ông Fabien Lotz  tiết lộ là trong 117 nhà phát triển có ứng dụng trên Nokia Store đạt hơn 1 triệu download thì có 4 nhà phát triển đến từ Việt Nam, như Socbay (Naiscorp - 1,9 triệu lượt download), VNG (1,5 triệu), Colorbox (1,9 triệu) và BlueSea (1,2 triệu).

 

Ông Fabien Lotz  cho biết, tính đến cuối tháng 12/2011, đã có 100 triệu lượt tải ứng dụng từ Việt Nam. Theo ông này, đây là một con số ấn tượng bởi Nokia Store mới chỉ bắt đầu hoạt động từ năm 2009.
 
Nokia cho biết sẽ tiếp tục phát triển hệ cộng sinh di động bằng cách hoạt động phối hợp với các trường đại học để mở rộng các trung tâm di động, giúp sinh viên tiếp cận với các công nghệ và công cụ của Nokia. Ngoài ra, Nokia cũng đã tiếp xúc với 130 nhà cung cấp ứng dụng (CP) tại Việt Nam nhằm cung cấp các khóa đào tạo, giúp họ phát triển các ứng dụng mới. Đây là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận với thị trường toàn cầu.
 
Về việc kinh doanh ứng dụng trên Nokia Store, nhà sản xuất di động này đã có một bước đi khá khôn ngoan khi bắt tay với hai nhà mạng VinaPhone và MobiFone để cho phép người dùng có thể tải các ứng dụng bằng các tin nhắn đơn giản với chi phí khá rẻ.
 
"Người dùng có thể thử nghiệm những ứng dụng miễn phí từ Nokia Store, và khi muốn được trải nghiệm toàn bộ ứng dụng này thì có thể thực hiện mua ứng dụng từ Nokia Store hoặc bằng tin nhắn qua các nhà mạng", ông Fabien cho biết.
 
 
Việt Nam “nghiện” ứng dụng từ Nokia Store  - 2
Game là một trong những ứng dụng thu hút lượt tải nhiều nhất trên Nokia Store.

 

Cũng tại buổi họp báo, bà Phan Cẩm Ly, đại diện truyền thông Nokia Việt Nam cho biết, chiếc điện thoại Windows Phone đầu tiên của hãng - Lumia 800 sẽ được bán tại Việt Nam cuối quý I này. Tuy nhiên, bà Ly chưa cho biết giá bán cũng như chi tiết về chiếc điện thoại này, đặc biệt là liệu Lumia 800 có hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt hay không. Việc chưa có tiếng Việt là một trong những trở ngại lớn nhất của hệ điều hành Windows Phone tại Việt Nam.

 

Dù vậy, đại diện Nokia hứa hẹn sẽ tạo ra sự bất ngờ lớn cho người dùng bởi chắc chắn Lumia 800 sẽ có những ứng dụng, tiện ích riêng dành cho người dùng Việt Nam. Và, Nokia đã vạch ra những chiến lược và lộ trình riêng dành cho dòng điện thoại Windows Phone vốn là “át chủ bài” của hãng và Microsoft trong cuộc chạy đua trên thị trường smartphone.

 

Bà Ly cho hay, bởi Windows Phone chưa phổ biến ở Việt Nam nên trước khi tung sản phẩm ra thị trường, Nokia sẽ tập trung đạo tạo tại các kênh bán lẻ, sẽ có những chương trình hướng dẫn về nền tảng này để giúp các nhân viên bán hàng tại đây có thể hiểu hơn về điện thoại nhằm giới thiệu và quảng bá sản phẩm đến người tiêu dùng.

 

Khôi Linh