Tổng thống Trump bị chê không biết gì về Apple hay 5G nhưng cứ "nói quá"

(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump vừa đăng 1 đoạn tweet nói rằng Apple cần phải tham gia vào việc “xây dựng 5G ở Mỹ”. Ngay lập tức, truyền thông Mỹ cho rằng, ông Trump không hiểu gì về Apple và 5G.

Tổng thống Donald Trump vừa có chuyến thăm tới nhà máy sản xuất máy tính Apple ở Texas (Mỹ). Chuyến thăm được xem như là một động thái của người đứng đầu nươc Mỹ muốn khuyến khích các DN sản xuất sản phẩm của họ ngay tại chính nước mình. Nhà máy tại Texas của Apple được mở từ năm 2013 và hiện đang được vận hành bởi một nhà cung ứng. Sau chuyến thăm này, Tổng thống Trump đã đăng tải một đoạn tweet yêu cầu CEO Apple Tim Cook phải để Apple tham gia vào việc “xây dựng mạng 5G tại Mỹ”. Ông cũng nhấn mạnh công ty này có “Tiền, Công nghệ, Tầm nhìn và Cook”.

Tổng thống Trump bị chê không biết gì về Apple hay 5G nhưng cứ nói quá - 1

Tổng thống Mỹ rất quan tâm tới mạng 5G.

Đoạn tweet của Tổng thống Trump đã trở thành đề tài “châm biếm” của báo giới Mỹ.

Trang Cnet cho rằng, nếu bạn biết về mạng 5G, thực tế đó là một đề tài phức tạp, bạn sẽ hiểu đoạn tweet của Tổng thống không có ý nghĩa gì cả.

Trang này cũng đánh giá rằng Tổng thống Trump không hiểu 5G là gì hoặc là thậm chí cũng không hiểu Apple làm gì.

Câu nói hơi “hớ” của ông Trump khiến truyền thông Mỹ nhớ lại tuyên bố của ông hồi đầu năm về việc Mỹ đang gấp rút phát triển công nghệ “6G” - thực tế công nghệ này không thể trở thành hiện thực trong vài năm tới. “Chúng ta hiện mới chỉ bắt đầu chứng kiến một số nước đầu tiên trên thế giới triển khai 5G, mới chỉ có một số ít nước làm được”, Cnet bình luận.

Tổng thống Trump bị chê không biết gì về Apple hay 5G nhưng cứ nói quá - 2

Đoạn tweet trở thành đề tài chấm biếm của truyền thông Mỹ. 

Dưới đây là những lý do cho thấy đoạn tweet của Tổng thống Trump về Apple và 5G là “vô nghĩa”:

Apple không xây dựng hạ tầng viễn thông

Apple không thể mạng lại 5G cho Mỹ vì hãng này không xây dựng mạng lưới viễn thông. Vì thế, người Mỹ phải trông đợi vào các nhà mạng, như Verizon, T-Mobile, và hay nói rộng hơn là các nhà mạng cung cấp mạng lưới viễn thông. Tổng thống Trump nên nhắc đến các công ty, như Nokia, Samsung và Ericsson.

Đáng tiếc là không có một công ty cung cấp mạng lưới viễn thông là công ty của Mỹ. Lucent, một trong những công ty viễn thông lớn cuối cùng của Mỹ, đã bị Alcatel mua lại, và công ty này cũng được Nokia mua lại vào năm 2016.

Tài sản khổng lồ của Apple cũng không giúp ích được gì

Thậm chí ngay cả khi Apple hào phóng muốn xây dựng mạng lưới viễn thông của mình thì để phủ sóng được toàn bộ nước Mỹ sẽ cần một khoản tiền khổng lồ. Công ty này hiện đang sở hữu 200 tỷ USD tiền mặt trong tay, tính đến quý III vừa qua, và sẽ cần phải có thêm rất nhiều tiền nếu muốn xây dựng hạ tầng viễn thông.

Đây là mộ dự án không khả thi vì số tiền thu lại từ việc đầu tư vào viễn thông không lớn bằng kinh doanh thiết bị phần cứng và dịch vụ. Hơn nữa, Apple cũng đang rót tiền vào kinh doanh các dịch vụ giải trí và một số lĩnh vực ưu tiên khác.

Mỹ đã có mạng 5G

Các nhà mạng Mỹ hiện đã xây dựng mạng 5G, trong đó có Verizon, AT&T, T-Mobile và Sprint. Nhà mạng T-Mobile sẽ phủ sóng mạng 5G toàn quốc trong tháng tới.

Apple có thể xây dựng hạ tầng 5G của mình, nhưng tại sao họ phải làm vậy khi các nhà mạng khác đã sẵn sàng để triển khai?

Apple còn chưa sản xuất điện thoại 5G

Bạn không thể phủ nhận Apple có thể sẽ đem lại làn sóng sử dụng mạng 5G khi đưa công nghệ này vào điện thoại của hãng. Tuy nhiên, đến thời điểm này, thế hệ iPhone 11 của Apple vẫn chưa có mạng 5G.

Nhiều nguồn tin dự đoán Apple sẽ tích hợp 5G trên iPhone ra mắt trong năm 2020. Hiện tại trên thị trường cũng mới chỉ có một số hãng đưa ra thị trường điện thoại 5G, trong đó có Samsung, LG và OnePlus. 

 Minh Anh