Tính năng nghe nhìn đang dần độc lập với hệ điều hành

Người tiêu dùng ngày càng muốn loại bỏ sự phụ thuộc vào hệ điều hành khi sử dụng các tiện ích audio/video trên máy tính xách tay và ngành công nghiệp chế tạo laptop đang nhiệt tình đáp ứng nhu cầu này.

Tại Triển lãm điện tử tiêu dùng CES 2006 (Las Vegas, Mỹ), Toshiba giới thiệu dòng notebook mới với công cụ "Express Media Player", cho phép người sử dụng ngay lập tức nghe nhạc hoặc xem đĩa DVD, CD mà chỉ phải bấm 1 nút, không cần khởi động hệ điều hành Microsoft Windows trên máy. Năm 2004, hãng điện tử Nhật Bản này cũng là một trong số những công ty đầu tiên tích hợp chế độ TV độc lập trong các sản phẩm laptop đa phương tiện hiệu Qosmio của họ. Sau đó, Toshiba bắt đầu đưa chế độ “không khởi động” vào các đời máy cao cấp hơn. Năm nay, họ có kế hoạch tích hợp tính năng này vào khoảng 80% số mẫu sản phẩm của mình.

Trong khi đó, HP từ năm ngoái cũng đã giới thiệu một công nghệ tương tự mang tên "QuickPlay" cho một loại laptop của họ. Đến nay công ty này đã áp dụng mở rộng trên 4 dòng máy khác, trong đó có loại Pavilion dv1000 mới nhất vừa trình làng tại CES 2006.

“Chỉ trong 1-2 năm tới, mọi chiếc máy tính xách tay sẽ có chế độ nghe nhìn độc lập với hệ điều hành”, Carl Pinto, Giám đốc phát triển sản phẩm của Toshiba, phát biểu. “Quá trình hội tụ các thiết bị số đang biến notebook trở thành một công cụ giải trí. Vì vậy, vấn đề quan trọng nhất chính là làm cho máy tính xách tay hoạt động giống như đầu DVD hoặc các thiết bị điện tử gia dụng khác”.

Máy tính thông thường phải mất từ 2 đến 4 phút để khởi động trước khi sẵn sàng cho các hoạt động ứng dụng. Microsoft, chủ sở hữu hệ điều hành Windows đang xâm nhập ngày càng mạnh mẽ vào các thiết bị di động và giải trí, hiểu rằng việc cải tiến theo hướng độc lập hóa tiện ích nghe nhìn là cần thiết. Họ tuyên bố sẽ xử lý vấn đề này trong phiên bản thế hệ mới Windows Vista chuẩn bị ra mắt trong năm nay.

Với một tính năng mới gọi là Sideshow trong Vista, máy tính xách tay sẽ có thể mở danh bạ điện thoại, danh mục công việc cần làm hoặc các file mang nội dung sắp xếp công việc… mà không cần bật máy tính hoặc khởi động hệ điều hành. Thay vào đó, người sử dụng có thể ngay lập tức truy nhập dữ liệu và xem chúng hiển thị trên một màn hình nhỏ gắn trên vỏ máy tính.

PortalPlayer, công ty cung cấp cho Microsoft phần cứng bán dẫn và các yếu tố phần mềm dùng vào Sideshow, cho biết công nghệ của họ thậm chí có thể cho phép các file thuyết trình PowerPoint được hiển thị và điều khiển từ màn hình cảm ứng nhỏ nói trên. Một số mẫu laptop thử nghiệm sử dụng công nghệ nói trên đã được giới thiệu tại CES 2006 nhưng các nhà sản xuất chưa có kế hoạch tích hợp đại trà trước khi Windows Vista chính thức được phát hành.

Nền tảng điện toán mới Viiv của Intel dành cho PC giải trí gia đình cũng cho phép người sử dụng nhanh chóng bật hoặc tắt máy sau giai đoạn khởi động ban đầu. Tính năng này thực ra hoạt động theo cơ chế “ngụy tạo”: tức là để PC hiện ra trong tình trạng tắt điện vào đèn ở monitor, audio và đèn LED bên ngoài của hệ thống. Trong trạng thái “off” ấy, cỗ máy vẫn hoạt động bình thường và có khả năng thực hiện các tác vụ. Công nghệ này tỏ ra giống với một tính năng mới gọi là "Away Mode" ở một số loại PC hiện nay, chạy trên hệ điều hành Windows XP Media Centre Edition của Microsoft.

Theo P.K.

VnExpress/AP