TikToker gây phẫn nộ vì xúi trẻ em chui đầu vào trụ bê tông để "câu view"

T.Thủy

(Dân trí) - "Ăn theo" vụ tai nạn đau lòng xảy ra với bé Hạo Nam tại Đồng Tháp, một TikToker đã xúi những đứa trẻ chui đầu vào khoảng trống của trụ bê tông để kiểm chứng vụ tai nạn.

Vụ tai nạn đau lòng xảy ra với bé Thái Lý Hạo Nam tại Đồng Tháp đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận trong những ngày qua. Bất chấp những nỗ lực cứu hộ của cơ quan chức năng, bé Hạo Nam đã được xác định tử vong khi bị mắc kẹt dưới trụ bê tông sâu 35m.

Mới đây, một TikToker đã thực hiện 2 đoạn video với nội dung "ăn theo" sự việc đau lòng này. Trong đoạn video đầu tiên, TikToker này đã để cho 3 em bé với cân nặng lần lượt 30kg, 20kg và 14kg chui đầu vào một trụ bê tông có đường kính khoảng 25cm. Kết quả cho thấy cả 3 bé đều có thể chui lọt phần đầu, nhưng không thể lọt toàn bộ cơ thể.

Tới đoạn clip thứ 2, TikToker này đã yêu cầu các bé chui vào trụ bê tông với đường kính 35cm. Kết quả các bé đều có thể chui lọt trụ một cách dễ dàng.

Điều đáng nói, TikToker này đã liên tục đứng ngoài để cổ vũ và khuyến khích 3 đứa trẻ chui người vào trụ bê tông, thậm chí còn "treo quà" là 2 gói bim bim cho bé nào chui lọt cả cơ thể vào bên trong trụ bê tông.

TikToker xúi các em bé chui đầu vào trụ bê tông để quay video

TikToker xúi các em bé chui đầu vào trụ bê tông để quay video "câu like" (Ảnh chụp từ màn hình).

TikToker này cho biết mục đích thực hiện đoạn clip của mình để chứng minh rằng việc một đứa trẻ chui lọt vào trong trụ bê tông đường kính nhỏ như trường hợp của bé Hạo Nam là hoàn toàn có thể, chứ không liên quan đến vấn đề tâm linh như mọi người đồn đoán.

Hai clip đã "gây sốt" sau khi được đăng tải lên TikTok, thu hút hàng trăm ngàn lượt xem, trước khi được chia sẻ lại trên nhiều nền tảng mạng xã hội khác. Tuy nhiên, 2 đoạn clip đã khiến nhiều cư dân mạng phẫn nộ.

Nhiều người cho rằng việc làm nội dung "ăn theo" một sự việc đau lòng như vậy là điều không thể chấp nhận được, chưa kể hành động xúi trẻ em chui đầu vào trong trụ bê tông như vậy sẽ rất nguy hiểm nếu không may những đứa trẻ bị mắc kẹt và không thể kéo ra ngoài.

"Không hiểu sao lại có thể xúi trẻ em chui đầu vào trụ bê tông như vậy? Nếu không may mấy đứa trẻ bị kẹt đầu không thể kéo ra được thì sao? Đúng là có lớn mà không có tí khôn nào", tài khoản Facebook D.Huyền bày tỏ sự bức xúc.

"Bố mẹ của bé Hạo Nam chưa đủ đau lòng hay sao mà có người lại còn làm nội dung để "ăn theo" tai nạn của bé như vậy? Lực lượng cứu hộ cũng đã quá vất vả và làm hết khả năng của mình để cứu bé rồi. Hãy để cho bé được yên nghỉ", người dùng Facebook T.Tấn bình luận.

"Nói dại chứ nếu không may mấy bé này chui đầu vào trụ bê tông như vậy rồi bị mắc kẹt bên trong thì không biết phải xử lý thế nào. Thấy tội nghiệp cho các bé, bị người lớn thiếu ý thức xúi dại làm những trò nguy hiểm để họ quay video câu view, câu like, rồi nếu sự cố xảy ra thì các bé phải hứng chịu. Không thể chấp nhận được những thể loại TikToker lợi dụng trẻ em như thế này được", tài khoản Facebook T.Hào bày tỏ sự phẫn nộ.

Nhiều cư dân mạng cho biết họ đã gửi báo cáo đoạn clip với TikTok và hy vọng đội ngũ quản lý của mạng xã hội này sẽ có biện pháp xử lý phù hợp với TikToker "câu view" này.