Steve Jobs từng không muốn Apple sản xuất TV

(Dân trí) - Trước khi chuyển giao vai trò CEO, Steve Jobs từng nói thẳng thừng với các nhân viên của mình về việc ông không bao giờ nghĩ Apple sẽ tham gia thị trường TV bởi lợi nhuận quá thấp.

Tin đồn về việc Apple sản xuất TV đã xuất hiện từ lâu nhưng vẫn chưa trở thành hiện thực.

Tin đồn về việc Apple sản xuất TV đã xuất hiện từ lâu nhưng vẫn chưa trở thành hiện thực.

Tin đồn về việc Apple sẽ sản xuất TV đã xuất hiện rất nhiều kể từ năm 2009, trong đó có một nhà phân tích dự đoán “Quả táo” sẽ ra mắt TV của riêng mình vào cuối năm 2012 hoặc đầu năm 2013. Tuy nhiên, trong một cuộc họp diễn ra năm 2010 với 100 lãnh đạo cao cấp của Apple, vài tháng trước khi Steve Jobs tuyên bố nghỉ hưu,CEO quá cố đã tỏ ý không hề muốn Apple sản xuất TV bởi ông nghĩ rằng thị trường TV có quá ít lợi nhuận và người dùng ít nâng cấp.

Trong cuốn sách mới mang tên “Haunted Empire: Apple After Steve Jobs”, của tác giả Yukari Iwatani Kane đã nói về cuộc họp giữa CEO Steve Jobs với “Top 100” diễn ra thường niên. Tại cuộc họp này, Steve Job đã khuyến khích nhân viên của mình hãy đặt bất kỳ câu hỏi nào về công ty, và đã có một người nhân cơ hội này hỏi rằng liệu Apple có sớm ra mắt TV như các tin đồn hay không.

Cựu nhà báo tờ Thời báo Phố Wall Yukari Iwatani Kane cho biết Steve Jobs đã không hề do dự và trả lời “Không”.

“TV là một ngành kinh khủng. Thị trường này không mang lại nhiều lợi nhuận cho chúng ta”, Steve Jobs nói.

Chi tiết mới trng cuốn sách này hoàn toàn trái ngược với nội dung trong cuốn tự truyện có tiêu đề” Steve Jobs” của nhà văn Walter Isaacson viết năm 2011. Trong đó có đoạn viết rằng Jobs muốn thay đổi ngành công nghiệp TV giống như cách ông đã làm với máy tính, máy nghe nhạc và điện thoại di động.“Tôi muốn tạo ra một chiếc TV hoàn toàn dễ sử dụng, nó có thể đồng bộ với các thiết bị di động bằng dịch vụ iCloud. Người dùng không cần phải sử dụng thiết bị điều khiển từ xa cho các đầu DVD và cắm dây cáp truyền hình. Chiếc TV này cũng có giao diện người dùng đơn giản nhất có thể”.

Cựu nhà báo Kane nói nói rằng những người tham gia cuộc họp đó đã hoàn toàn tin vào quyết định của Jobs, nhưng có một số người giờ đã không còn làm tại Apple tỏ ra không thuyết phục. Tuy nhiên, trang Business Insider cho rằng đã hơn 3 năm kể từ khi Steve Jobs nói ra suy nghĩ của mình, cho đến lúc này Apple vẫn chưa ra mắt một chiếc TV nào.

Thực tế thị trường TV đang rơi vào thời điểm khó khăn khi hầu hết các nhà sản xuất đang phải vật lộn bởi lợi nhuận quá thấp và doanh số ngày càng giảm. Số liệu mới được đưa ra tuần trước cho thấy doanh số HDTV đã giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái.
Khôi Linh