Sắp diễn ra hội nghị quốc tế về quản lý tài sản kỹ thuật

Tiến Thịnh

(Dân trí) - Hội nghị quốc tế về Quản lý tài sản kỹ thuật lần thứ 17 với chủ đề "Công nghiệp 4.0, chuyển đổi số, xã hội 5.0" sẽ diễn ra tại TPHCM từ ngày 18-20/10.

Hội nghị năm nay được đăng cai tổ chức bởi Hiệp hội Quản lý tài sản kỹ thuật quốc tế (ISEAM), Đại học RMIT Việt Nam và Viện Tài sản.

Với dân số trẻ và am hiểu công nghệ, Việt Nam là thị trường tiềm năng để phát triển công nghệ số trên các lĩnh vực. Theo báo cáo thường niên về chuyển đổi số doanh nghiệp công bố vào ngày 16/2/2023, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã phân bổ ngân sách cụ thể cho hoạt động chuyển đổi số. Báo cáo do Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) triển khai trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025.

Sắp diễn ra hội nghị quốc tế về quản lý tài sản kỹ thuật - 1
Hội nghị quốc tế về Quản lý tài sản kỹ thuật lần thứ 17 sẽ tập trung vào công nghiệp 4.0, chuyển đổi số và quản lý tài sản kỹ thuật (Ảnh minh họa: Freepik).

Năm 2022, Việt Nam đã ghi nhận thành tích phát triển kinh tế số ấn tượng khi đóng góp vào GDP cả nước khoảng 14,26%, trong đó lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông đạt mốc 7,18%.

Theo báo cáo "e-Conomy SEA 2022" do Google, Temasek và Bain & Company công bố vào tháng 10/2022, Việt Nam được kỳ vọng sẽ tăng trưởng 31% tổng giá trị hàng hóa (GMV) từ 23 tỷ đô la Mỹ năm 2022 lên 49 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025.

Với tiềm năng to lớn của Việt Nam để phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, cũng như hình thành các doanh nghiệp mạnh về công nghệ số, ban tổ chức hội nghị quốc tế về Quản lý tài sản kỹ thuật đã chọn TPHCM, trung tâm tài chính, kinh tế lớn nhất cả nước, làm địa điểm tổ chức sự kiện năm 2023.

Hội nghị quốc tế về Quản lý tài sản kỹ thuật (WCEAM) là dự án nòng cốt của Hiệp hội Quản lý tài sản kỹ thuật quốc tế (ISEAM). Giáo sư Brett Kirk - Trưởng ban tổ chức, Trưởng khoa Khoa học, Kỹ thuật và Công nghệ, Đại học RMIT Việt Nam cho biết: "Quản lý tài sản kỹ thuật là lĩnh vực có thể giúp doanh nghiệp dùng công nghệ đưa ra quyết định kinh doanh dựa trên dữ liệu kỹ thuật. Lĩnh vực quản lý tài sản kỹ thuật toàn cầu là khởi nguyên của công nghiệp 4.0, hệ thống SMART và chuyển đổi số".

Theo ban tổ chức, hội nghị quốc tế về Quản lý tài sản kỹ thuật sẽ tập hợp kiến thức học thuật, chính sách và chuyên môn trong các ngành nghề từ nhiều nền kinh tế, khu vực địa lý, khu vực công và tư. Sự kiện còn có hội thảo với chủ đề: "Làm thế nào khai thác công nghệ từ công nghiệp 4.0 nhằm quản lý tài sản kỹ thuật bền vững theo cách phù hợp với xã hội 5.0".

"Đây là sự kiện kết nối doanh nghiệp trong ngành với giới học thuật để cùng trao đổi kiến thức và chuyên môn. Mục đích là mang lại tác động cho cộng đồng, cũng như hỗ trợ sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế công nghiệp Việt Nam", GS Brett Kirk chia sẻ.

Các hoạt động, cuộc họp thường niên và sự kiện của WCEAM hứa hẹn mở ra cơ hội cho những người làm công tác giáo dục, nhà hoạch định chính sách, chuyên gia, nghiên cứu viên, chuyên gia đào tạo tham gia thảo luận sâu về sự phát triển và tiến bộ của kiến thức lẫn thực hành quản lý tài sản kỹ thuật.

Sự kiện dự kiến sẽ chào đón hơn 250 đại biểu từ khắp nơi trên thế giới đến gặp gỡ và chia sẻ kiến thức trong nghiên cứu và ứng dụng các khung quản lý tiên tiến, công cụ phân tích và công nghệ quản lý tài sản kỹ thuật trong nhiều lĩnh vực bao gồm: năng lượng, dầu và khí đốt, nước, giao thông, xây dựng, sản xuất, nông nghiệp, quốc phòng, y tế và cơ sở hạ tầng cộng đồng,...

Ban tổ chức cho biết, các nghiên cứu và phân tích ví dụ chất lượng sẽ được lựa chọn, thẩm định, chấp thuận và trình bày tại WCEAM lần thứ 17 năm 2023. Những tài liệu này cũng sẽ được công bố trên kỷ yếu khoa học điện tử của Springer với tiêu đề "Kỷ yếu hội nghị quốc tế về Quản lý tài sản kỹ thuật lần thứ 17".

Hạn cuối nộp bản tóm lược nghiên cứu là ngày 7/4/2023. Người tham gia có thể nộp bản tóm lược nghiên cứu sớm để có cơ hội đăng báo cáo đầy đủ trước ngày 24/5/2023.

Truy cập trang web của sự kiện tại đây để biết thêm thông tin.