Samsung “lấn sân” tại Thung lũng Silicon

(Dân trí) - Samsung vừa khánh thành một toà nhà văn phòng rộng gần 93.000 m2 tại thành phố San Jose, thuộc Thung lũng Silicon, chỉ cách đại bản doanh của Apple khoảng 19 km. Động thái này của Samsung nhằm gia tăng sự hiện diện của hãng tại nơi được xem là “thủ phủ” của giới công nghệ.

 


Toà nhà văn phòng mới của Samsung tại San Jose chỉ cách đại bản doanh của Apple khoảng 19 km.

Toà nhà văn phòng mới của Samsung tại San Jose chỉ cách đại bản doanh của Apple khoảng 19 km.

Hôm nay Samsung đã chính thức mở cửa toà nhà văn phòng mới nhất của hãng tại Mỹ, nhằm đẩy mạnh các hoạt động tại Thung lũng Silicon.

“Chúng tôi muốn khai thác toà văn phòng mới như là nền móng cho sự hiện diện của Samsung tại Thung lũng Silicon, Jim Elliott, Phó Chủ tịch bộ phận bộ nhớ của Samsung, chia sẻ.

Toà nhà văn phòng trị giá 300 triệu USD của Samsung toạ lạc tại phía Bắc khu trung tâm của thành phố San Jose. Văn phòng này được Samsung sử dụng để nghiên cứu và phát triển, cùng các hoạt động kinh doanh cho bộ phận bán dẫn, vốn đang cạnh tranh với Apple, Nvidia và các đối thủ khác. Hiện tại Samsung là hãng sản xuất bộ nhớ lớn nhất thế giới và là hãng sản xuất bộ vi xử lý lớn thứ 2 trên thế giới, chỉ đứng sau Intel.


Bên trong toà nhà văn phòng của Samsung ở Thung lũng Silicon

Bên trong toà nhà văn phòng của Samsung ở Thung lũng Silicon

Công trình do công ty kiến trúc sư nổi tiếng NBBJ thiết kế trên diện tích gần 93.000m2, chỉ cách đại bản doanh của Apple khoảng 19 km. Toà nhà có 10 tầng văn phòng, và 9 tầng là garage đỗ xe. Khu vực xanh của cây cối được thiết kế xem kẽ trong toà nhà văn phòng.

Samsung bắt đầu khởi công toà nhà văn phòng tại Thung lũng Silicon từ giữa năm 2013. Văn phòng này sẽ chứa hơn 700 nhân viên làm việc, và có thể nâng lên tối đa 2.000 người.

Việc mở văn phòng mới này cho thấy Samsung đang nỗ lực gia tăng sự hiện diện tại Thung lũng Silicon, vốn là trái tim của cả thế giới công nghệ, và là sân sau của đối thủ Apple. Tuy vậy, đây không phải là văn phòng đầu tiên của Samsung tại khu Vùng vịnh San Francisco. Hãng này đã đua hoạt động nghiên cứu, xây dựng và kinh doanh bộ phận màn hình và bán dẫn tại đây hơn 30 năm trước. Nhưng Samsung đang đẩy mạnh hoạt động của mình tại khu vực này trong vài năm qua. Việc Samsung mở thêm văn phòng tại đây có thể thấy hãng công nghệ hàng đầu thế giới này sẽ tiếp cận được với những kỹ sư tài năng, và có cơ hội gặp gỡ với các nhà đầu tư mạo hiểm, các doanh nghiệp, đối tác và những công ty khởi nghiệp có thể đổi mới cho những lĩnh vực mà Samsung chưa có thế mạnh, như phần mềm và dịch vụ.

Khôi Linh

(Huongsa@dantri.com.vn)