Samsung chính thức nộp hồ sơ đăng ký bản quyền kính thông minh

(Dân trí) - Hãng điện tử Samsung dường như đang hoàn thiện kính thông minh của riêng mình sau thông tin về một bằng phát minh thiết kế đã được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền của Hàn Quốc vào tháng Mười này.

Thông tin cho thấy đây là một thiết bị điện tử có hình dạng kính đeo mắt & thiết bị này được phân vào nhóm "kính thể thao".
 
Theo bản ghi chú đính kèm với các bản vẽ của thiết bị đã được Samsung nộp vào đầu năm nay thì "thiết kế này là một loại kính được tích hợp với tai nghe, cho phép người dùng nhận cuộc gọi điện thoại và nghe nhạc trong khi tập luyện".

Thiết bị này được kết nối với một điện thoại thông minh và hiển thị các thông báo về thông tin trên điện thoại, đồng thời cung cấp khả năng sử dụng dễ dàng khi tay của người dùng đang bận rộn với các hoạt động thể dục thể thao. Thiết bị này sẽ có mắt kính trong suốt hoặc mờ.

Mẫu thiết bị Samsung
Mẫu thiết bị Samsung
 
Từ những thông tin trên các bản vẽ và các bản ghi chú thì thiết bị này không khác nhiều so với những tính năng mà sản phẩm kính thông minh của Google có khả năng cung cấp. Tuy nhiên phiên bản kính thông minh của Samsung dường như nhấn mạnh hơn đến khía cạnh "thể thao".

Liệu Samsung có nên công bố với thiết bị này hay không? Nếu có thì đây sẽ là nỗ lực mới nhất của công ty trong chuỗi nỗ lực phát triển các thiết bị đeo được trên người, một chiến lược đã trở nên rõ ràng sau sự ra mắt của đồng hồ thông minh Galaxy Gear. Phát ngôn viên của Samsung cho biết hiện không có bình luận về kế hoạch sản phẩm tương lai của công ty.

Các thiết bị đeo được trên người hiện là một “đại dương bao la” cho các nhà sản xuất so với “hồ nước” điện thoại thông minh đang ngày càng chật hẹp và bão hoà với các công ty sản xuất điện thoại thông minh đang cạnh tranh khốc liệt.

Tuy nhiên cũng còn nhiều rào cản về công nghệ cần phải được giải quyết. Các nhà phân tích cho biết thời lượng pin là một trong những vấn đề lớn nhất cần phải giải quyết trong các thiết bị này.

Gần đây công ty hoá chất LG, hiện đang sản xuất pin cho Apple và cty điện tử LG, đã công bố một loại pin mới dưới dạng dây cáp có thể được sử dụng cho các thiết bị đeo được trên người có rất nhiều tiềm năng phát triển.

Dù vậy Samsung dường như không mong đợi các loại thiết bị đeo được trên người sẽ sớm chiếm thế thượng phong so với điện thoại thông minh trong thời gian tới. Giám đốc điều hành Samsung JK Shin cho biết tại một cuộc họp báo ra mắt đồng hồ Galaxy Gear ở Seoul vào tháng trước "trong thời gian sắp tới, điện thoại thông minh và các thiết bị đeo trên người sẽ cùng tồn tại".

H.Nam
Theo WSJ