Qualcomm: Xuất hiện mô hình kinh doanh mới cho nhà mạng

(Dân trí) - Internet Of things sẽ thay đổi cách chúng ta sống và làm việc như hiện nay - là nhận định của ông Thiều Phương Nam, Tổng giám đốc Qualcomm khu vực Đông Dương, khi nói về dự án Internet Of things trong một buổi phỏng vấn nhanh với Dân trí vào ngày 4/7 vừa qua.


Ông Thiều Phương Nam, Tổng giám đốc Qualcomm khu vực Đông Dương. 

Ông Thiều Phương Nam, Tổng giám đốc Qualcomm khu vực Đông Dương. 

Chào ông, thời gian qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng liên tục nhắc đến về cụm từ Internet Of Things (Internet của vạn vật), những thông tin đưa ra tương đối khá mơ hồ và phải nói rằng là "cao siêu" với người dùng phổ thông. Vậy xin ông có thể nói một cách dễ hiểu hơn về dự án này? 

Ông Thiều Phương Nam: Giải thích ở cách phổ thông mà người dùng có thể hiểu rõ nhất là, Internet Of Things là một tập hợp các thiết bị có khả năng kết nối và liên kết lại với nhau thông qua các kết nối, chúng có thể tính toán và giúp con người thay đổi cách đang sống và làm việc như hiện nay. 

Như các bạn cũng biết, các thiết bị điện tử trong gia đình như tủ lạnh, tivi... ở dạng hiện nay không có "smart" (thông minh) nhưng thật sự nó không phải là một sản phẩm thông minh. Bởi những thiết bị này không có CPU ở trong sản phẩm để có thể tính toán như một chiếc máy tính, mà một sản phẩm thông minh phải có một con chip để xử lý và tính toán, để chạy được các phần mềm và làm nó thông minh hơn, đây cũng là yêu cầu đầu tiên về trong dự án Internet Of Things, thiết bị phải thông minh. 

Yêu cầu thứ 2 trong dự án của Internet Of Things đó là các thiết bị đó phải kết nối, kết nối ở đây thông qua Wi-Fi, kết nối mạng viễn thông 3G, 4G... giúp chúng có thể kết nối và liên kết được với nhau. Chẳng hạn như, bạn có thể điều khiển, tắt/mở một chiếc tủ lạnh ở nhà mình khi đang ở xa thông qua kết nối Internet từ xa từ chính chiếc smartphone hay một chiếc tablet...

Do đó, Internet Of Things là phải thông minh đồng thời phải kết nối được với nhau. Từ đó, Qualcomm mới nhận thấy rằng, smartphone chính là một sản phẩm điển hình đáp ứng được hết yêu cầu đó. Vậy tại sao không lấy tất cả các công nghệ của smartphone để đưa vào các thiết bị khác để nó trở nên thông minh hơn. 

Vậy với Qualcomm, smartphone là một thành công điển hình của dự án Internet Of things? 

Đúng như vậy, đây cũng là tầm nhìn chiến lược của Qualcomm, dùng những công nghệ đã thành công và được chứng minh trên smartphone để đưa vào các thiết bị khác nhau để chúng thông minh hơn. Mục tiêu ngày từ đầu thành lập đến nay, sau 28 năm, tôn chỉ của Qualcomm là đầu tư đưa ra những giải pháp viễn thông di động tổng thể không chỉ có là điện thoại thông minh mà nó là 3G, 4G và Wi-Fi... và làm thế nào đó để đưa công nghệ di động vào nhiều mặt cuộc sống hơn để thay đổi nhiều hơn cách mà chúng ta đang sống và làm việc. 

Thông điệp ở đây Qualcomm muốn là nhân rộng những nền tảng công nghệ của smartphone vào trong tất các thiết bị khác nhau như smartwatch, thiết bị y tế cá nhân, ô tô... Từ đó, các nhà lập trình viết các phần mềm để các thiết bị có thể kết nối được với nhau, "nói chuyện" với nhau và người dùng có thể điểu khiển từ xa, đễ dàng kết nối các thiết bị và quản lý chúng...  

Và để làm được điều này, Smartphone là một sản phẩm điển hình cho dự án Internet Of things. Năm 2013 là đánh dấu smartphone vượt 1 tỷ thiết bị/năm, hiếm có một sản phẩm công nghệ nào đạt đến mốc 1 tỷ như smartphone và năm nay sẽ tiếp tục tăng trưởng nhanh, dự báo đến năm 2018 sẽ đạt 2 tỷ thiết bị. 

Tuy vậy, tốc độ tăng trưởng của smartphone trong những năm tới vẫn sẽ phát triển mạnh nhưng sẽ không bằng 2, 3 năm trước đây khi mỗi năm đều đạt con số tăng trường từ 70 đến 80%/năm, mà chỉ dừng ở lại con số từ 30 đến 40% và nhường lại tốc độ tăng trưởng dành cho các thiết bị mới. Trong tầm nhìn Internet Of Things, dự báo đến năm 2020 có 25 đến 30 tỷ thiết bị kết nối, nhưng trong số đó chỉ có 1/3 là smartphone và 2/3 còn lại là các thiết bị mới.

Như ông đã chia sẻ, dự báo đến 2020 sẽ có từ 25 đến 30 tỷ thiết bị kết nối với nhau nhưng trong số đó chỉ là 1/3 là smartphone. Vậy Internet Of Things là cơ hội và mở ra một thị trường mới dành cho các ngành công nghiệp khác?  

Tất nhiên, dự án Internet Of Things sẽ đem đến cho các nhà cung cấp phần cứng lẫn phần mềm nhiều cơ hội hơn nhưng nó còn đem đến cho các ngành công nghiệp khác nhiều cơ hội phát triển và mở rộng thêm các mô hình kinh doanh khác. 

Chẳng hạn như các nhà mạng, Internet Of Things sẽ mở ra nhiều mô hình kinh doanh mới dành cho các nhà mạng. Tại vì ô tô muốn kết nối hay các thiết bị y tế muốn kết nối... đều phải kết nối thông qua Internet được cung cấp bởi các nhà mạng. Ví dụ như Y tế di động là một thị trường rất lớn và đấy là một cơ hội cho các nhà mạng có thêm nguồn kinh doanh mới và nguồn thu mới.  

Năm 2013, có tới 500 triệu các thiết bị dịch vụ y tế cá nhân có kết nối không dây được cung cấp trên thế giới. Dịch vụ được phổ biến nhất hiện nay ở những nước phát triển là dịch vụ "chăm sóc sức khoẻ cho những người già". Theo kiểu truyền thống, những người cao tuổi muốn khám bệnh phải đến thẳng bệnh viện hay bác sĩ đến khám theo định kì để lấy thông tin về sức khoẻ như huyết áp, mỡ trong máu... Nhưng hiện nay, những người già ở những nước phát triển đang sử dụng dịch vụ này, chỉ cần đeo các thiết bị thông minh trên người, nó sẽ tự kết nối liên tục để đưa về những thông tin, tình trạng của người bệnh đến với hệ thống y tế hoặc các thiết bị không dây của bác sỹ. Từ đó, họ có thể dễ dàng kiểm soát, quản lý tình trạng của bệnh nhân và đưa ra các liệu pháp chữa trị phù hợp. 

Lợi thế đầu tiên mà ta có thể nhìn nhận ra đó là Real-Time (theo thời gian thực), thông qua mạng không dây, bác sĩ sẽ nhận thông tin liên tục và ngay lập tức từ người bệnh, chẳng hạn như tim chạy nhanh quá, người bác sỹ sẽ liên hệ và cho nhập viện ngay... 

Lợi thế thứ 2 là chi phí giảm đi rất nhiều, dự báo chỉ riêng trong năm 2017, y tế không dây sẽ giúp ngành y tế của các nước phát triển tiết kiệm đến 400 tỷ đô so với cách thức chăm sóc sức khoẻ theo cách truyền thống. 

Hay về ngành công nghiệp ô tô, dự báo từ nay đến năm 2018 là 100 triệu ô tô trên toàn cầu sẽ được sản xuất với 3G, 4G và nhiều thiết bị khác tích hợp trên ô tô, giúp nó kết nối và thay đổi cách người dùng tương tác như trước đây...

Vậy Internet Of Things là Internet của tương lai, thay đổi cách con người sống và làm việc? 

Đúng như vậy, Internet Of Things sẽ là tương lai của Internet, nó sẽ thay đổi hoàn toàn cách chúng ta đang sống và làm việc như hiện nay, tạo ra một hệ sinh thái mới, nơi mà các thiết bị có thể giao tiếp được với nhau.

Xin cảm ơn ông! 

Quốc Phan