Phát hiện thủ phạm khích Giám đốc Trung tâm an ninh mạng

(Dân trí) - Chỉ 7 tiếng đồng hồ sau khi loại virus <a href="http://www11.dantri.com.vn/cong-nghe/2006/10/144721.vip">"nói xấu" </a> ông Nguyễn Tử Quảng phát tán chiều 3/10, Trung tâm An ninh mạng BKIS đã truy tìm ra thủ phạm. Đó là một sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

Theo ông Vũ Ngọc Sơn, chuyên viên Trung tâm An ninh mạng BKIS, chiều 3/10, một đợt virus lây lan qua Yahoo Messenger lại bùng lên với tốc độ nhanh. Virus này khi nhiễm vào một máy tính sẽ vừa gửi link nguy hại tới tất cả các nick YM trong list của người sử dụng, vừa đặt lại status (dòng trạng thái) của họ thành những câu bêu xấu lãnh đạo Đảng, Trung tâm An ninh mạng BKIS và một số tin giật gân nhằm dễ dàng đánh lừa các nạn nhân.

Các dòng thông tin này thường có nội dung: “Thong Tin Ve Viec Dong Chi … Tham O Tien Bao Lut!! http://nh...vietnam.com”; “Nha nuoc chinh thuc cam trang bao dien tu Vietnamnet.Vn vi dang nhieu thong tin khong trung thuc ve tinh hinh dat nuoc... http://nh...vietnam.com”; “Hom nay !!Mot may bay quan su nuoc ngoai roi gan chua Mot Cot Ha Noi!!??Lieu rang la mot vu khung bo??... http://nh...vietnam.com”; “Nguyen Tu Quang la tay chan cua bon phan dong cai vao truong Bk de quay roi mang may tinh Viet nam??Xem binh luan tai day... http://nh...vietnam.com”...

 

Tiếp theo, virus thay đổi trang chủ của IE thành http://nh...vietnam.com và cấm không cho người sử dụng thay đổi lại trang chủ này.

 

Theo thông tin từ BKIS, ngay sau khi kẻ xấu tung virus lên mạng, BKIS đã  tiến hành điều tra và sau 7 giờ đồng hồ đã xác định được thủ phạm. Đối tượng là Phan Thanh T sinh năm 1987, quê Hà Tĩnh, hiện là sinh viên năm thứ nhất trường ĐHXD, đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình.

 

Ngoài việc phát tán virus, đối tượng này còn thường xuyên cung cấp và hướng dẫn sử dụng Malware - tên gọi chung của các loại phần mềm độc hại hay gây phiền toái như phần mềm quảng cáo (adware), phần mềm gián điệp (trojan, spyware), các loại mã nguy hiểm giúp khống chế và điều khiển máy tính từ xa vào mục đích xấu (mạng zombie, botnet), các loại mã giúp lừa đảo (phishing)...

 

Malware mà đối tượng này thường cung cấp và hướng dẫn người khác sử dụng có khả năng lừa để ăn cắp mật khẩu YM và chặn các chương trình tự động tính giờ của các hàng Internet để gian lận giờ sử dụng.

 

Phan Thanh T. là đối tượng thứ 10 được Trung tâm An ninh mạng BKIS phát hiện trong thời gian qua. Tất cả chứng cứ về hành vi trái pháp luật của các đối tượng này đã được chuyển cho đơn vị chống tội phạm công nghệ cao thuộc Cục cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và chức vụ Bộ Công An (C15) xử lý.

 

Trần Đức - Phương Thảo